• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả bước đầu của hoạt động bao tiêu nông sản

Nguồn tin:  Đài PT-TH Khánh Hòa, 11/11/2014
Ngày cập nhật: 13/11/2014

Sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận và cấp vốn để huyện Khánh Sơn thực hiện kế hoạch thu mua, bao tiêu nông sản của bà con, Trung tâm Dịch vụ - Thương mại (DV-TM) huyện đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Qua 1 tháng triển khai, hoạt động thu mua của Trung tâm đã phát huy được hiệu quả, và trở thành kênh thu mua mang tính đối trọng với các tiểu thương. Tuy nhiên, về lâu dài, Trung tâm rất cần sự hỗ trợ của tỉnh, nhằm đảm bảo lượng nông sản trên địa bàn huyện có đầu ra ổn định.

Ảnh Hồng Lĩnh

Với 3 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh, Trung tâm DV-TM huyện đã triển khai kế hoạch thu mua đến tận các xã. Thông tin thu mua nông sản cũng được thông báo đến tận thôn xóm. Các cửa hàng thương mại sẽ chịu trách nhiệm thu mua các loại nông sản như bắp, mỳ, chuối, tiêu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến nay, Trung tâm đã thu mua được hơn 200 tấn nông sản, với giá trị gần 1 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bà con có kênh thu mua nông sản ổn định.

Ông Phan Hồng, Giám đốc Trung tâm DV-TM huyện Khánh Sơn cho biết về giá cả thì khi Trung tâm đưa ra, buộc tư thương mua bằng giá, tuy số lượng Trung tâm mua không nhiều, nhưng cũng tạo được sức cạnh tranh với tư thương, mua theo quy định. Hiện nay Trung tâm để giá cả theo thị trường, cứ 2 ngày lại niêm yết giá.

Nhà kho của Trung tâm TM-DV Khánh Sơn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thu mua nông sản của bà con nông dân - Ảnh Hồng Lĩnh

Do thời gian nhận được nguồn vốn khá trễ, nên Trung tâm cũng chỉ có thể triển khai thu mua một số mặt hàng nông sản chủ lực của bà con. Trong khi đó, cơ sở vật chất, nhà kho của đơn vị đã xuống cấp, chật hẹp khiến việc thu mua gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhân viên của Trung tâm cũng nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu bán nông sản ngày càng nhiều của người dân. Hiện giá thu mua tại Trung tâm đối với bà con khá ổn định từ đầu mùa đến nay. Chính điều này, đã tạo tâm lý an tâm cho người dân, đồng thời, tạo sự đối trọng đến các tiểu thương, đưa giá nông sản ở mức ổn định. Nhưng, nhiều nơi, nhất khu vực vùng xa, nhiều người dân vẫn chưa tiếp cận và bán được hàng, nên vẫn còn tình trạng tiểu thương ép nông sản. Điển hình, giá bắp khô của Trung tâm thu mua đến 4.600 đồng/kg, thì tiểu thương chỉ mua 4000 đồng/kg.

Một thực tế cho thấy rằng, mặc dù đã cố gắng nhưng lượng thu mua nông sản của trung tâm chỉ nhích hơn so với mọi năm chút ít. Hầu hết bà con đều buộc phải bán cho tư thương, vì đã nhận tiền hỗ trợ sản xuất ngay từ đầu mùa. Do đó, tình trạng ép giá vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Bên cạnh đó, thời gian cho ứng vốn của tỉnh là ngắn và đơn vị phải chịu thuế Giá trị gia tăng 5% đã khiến kế hoạch thu mua ít nhiều bị ảnh hưởng. Điều này, đòi hỏi các ngành của tỉnh sớm nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ trung tâm thực hiện nhiệm vụ.

Bà con nông dân huyện Khánh Sơn thu hoạch sầu riêng - Ảnh Hồng Lĩnh

Ông Phan Hồng, Giám đốc Trung tâm DV-TM huyện Khánh Sơn chia sẻ thêm đối với nguồn vốn tỉnh Khánh Hòa ứng cho Trung tâm cũng ngắn, nếu được ứng cho thời gian dài, Trung tâm sẽ ứng cho dân. nếu không ứng cho dân thì tư thương mua hết. Những năm tiếp theo thiết nghĩ tỉnh nên quan tâm để ứng vốn cho bà con mua giống, phân bón.

Có thể nói, với việc triển khai kế hoạch thu mua nông sản thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Không chỉ đưa nông sản miền núi có kênh tiêu thụ ổn định, mà còn góp phần hạn chế nạn ép giá trong mua bán hiện nay. tuy vậy, hoạt động này rất cần có thêm những điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời, giúp địa phương mở rộng kênh thu mua sang những loại nông sản khác như mía tím, sầu riêng. Nếu thực hiện tốt phương án này, Trung tâm tin tưởng sẽ nâng mức nông sản tiêu thụ ổn định ở Khánh Sơn lên 20%, thúc đẩy hoạt động sản xuất của bà con ngày một phát triển.

Minh Tuệ

Các tin mới:

13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang