• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khơi nguồn phù sa

Nguồn tin:  Báo Bắc Ninh, 24/01/2014
Ngày cập nhật: 27/1/2014

Những người con Bắc Ninh may mắn được sinh ra và lớn lên trên vùng đất bao đời được bồi đắp tầng tầng, lớp lớp phù sa của 3 con sông lớn, sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình. Chính bởi lẽ đó mà người dân quê tôi được tận hưởng sự ưu ái của tạo hóa để những cánh đồng xanh mướt bốn mùa. Và đến hôm nay, dù cho công nghiệp hóa đang hiện hữu ở mỗi xóm làng, nhưng những thửa đất còn lại vẫn luôn được vun trồng, mùa nối mùa để những mạch nguồn phù sa khơi chảy mãi.

Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính.

Thật là “Cổ xưa như đất”. Khi những hạt phù sa lắng đọng ngàn đời được con người gửi trọn tình yêu, sức mạnh và cả sự thông minh sáng tạo đã biến cái hoang hóa thành xanh tươi, biến bùn sâu thành trang trại, ao cá. Ta, tự hào được sở hữu một vùng đất bãi rộng hơn 2.400 ha và hơn 37.000 ha đất lúa, bằng đôi bàn tay của người lao động cùng với sức mạnh của khoa học công nghệ đã tạo nên những cánh đồng chuyên canh, lúa, màu, thủy sản. Đâu đó, cái tên Lúa nếp Tam Sơn, rau Võ Cường, hoa Giới Tế, ớt Minh Tân, khoai tây Việt Hùng… đã nức tiếng gần xa. Năm qua, dù thiên nhiên không ưu ái chiều theo lòng người, nhưng sản lượng thóc toàn tỉnh vẫn ước đạt 427.874 tấn, giá trị trồng trọt trên 1 ha canh tác cây hàng năm đạt 82 triệu đồng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng.

Mưa xuân giăng bụi, một ngày thong dong cùng các kỹ sư Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Du, chúng tôi mải miết đi qua mảnh đất ven bờ Bắc Đuống. Trước mắt, cánh đồng cây vụ đông đã trải dài ngút tầm mắt che khuất cả một vùng “non sông cẩm tú”. Cán đích tại vùng quê huyền thoại Phật Tích, những người dân quanh năm gắn với ruộng đồng, mùa vụ, biết bao gian khó nhưng vẫn gắng sức vươn lên bồi đắp cho quê hương thêm tươi đẹp. Thiên nhiên dù đôi lúc “trở mình, giận dữ” vẫn không làm thay đổi bản năng cần cù chịu khó, nghị lực phấn đấu dẻo dai của con người từ nghìn xưa đã dám dấn thân vào cuộc khai sơn, mở đất để rồi bồi đắp cho Phật Tích biết bao phong nhiêu, trù mật. Ông Nguyễn Phúc Binh, Phó Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Ngô Xá niềm nở: Người nông dân thời đại công nghiệp đã nâng tầm tri thức, cánh đồng quê tôi giờ cũng như đang thao thức với thời gian. Hơn 40 ha đất canh tác hết lúa, lại sang màu. Vụ xuân lúa lai chiếm đến 90% (tỷ lệ cao nhất huyện), cây màu hơn 20 mẫu. Phong trào trồng cây vụ đông phát triển mạnh cả chục năm nay, với nhiều loại cây trồng như đậu tương, ngô, lạc, rau các loại. Nhưng sau nhiều năm “thử nghiệm” nhằm tìm ra một loại cây phù hợp nhất với điều kiện đồng đất, cuối cùng, HTX lựa chọn ngô là cây trồng số một, chiếm hơn 70% diện tích vụ đông của Ngô Xá. Với năng suất 1,8-2 tạ/sào, giá bán bình quân 7.000 đồng/kg. Ưu điểm của cây ngô là chi phí đầu vào thấp lại không tốn nhiều công chăm sóc”.

Mô hình nuôi tảo xoắn đầu tiên trong tỉnh.

Thiên nhiên như thử thách lòng người để rồi khẳng định bản lĩnh, trí tuệ con người ở mỗi vùng đất. Dù “không thúc mà cùng” hầu hết bà con đã biết vượt xa cái “thâm căn” của mình với đất nào, cây ấy. Giờ đây con người có thể làm chủ được đồng ruộng, chủ động ứng phó với thiên tai, chặn được những trận lũ từ thượng nguồn, vắt đất khơi nguồn cùng chống hạn, để cho sản xuất nông nghiệp không chỉ dừng lại ở 2 vụ lúa xuân-mùa. Vẫn con người ấy, thổ nhưỡng ấy, song bằng tư duy nhạy bén với thời cuộc, người dân không chỉ biết khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, tiềm năng đất đai mà còn tìm cho mình hướng đi riêng tạo đột phá trong phát triển kinh tế tổng hợp. Để minh chứng cho điều đó, chị Vũ Trần Ninh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Tiên Du lại đưa chúng tôi từ cánh đồng thôn Ngô Xá về thôn Phật Tích đến trang trại tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam, người đầu tiên trong tỉnh đưa mô hình nuôi tảo xoắn vào thử nghiệm. Thật vui khi chứng kiến cách làm ăn mới của anh Nam. Hỏi chuyện nguyên cơ nào đưa anh nông dân thuần chất này “đi trước đón đầu” thời cuộc đến vậy? được anh Nam chia sẻ: Nhận thấy tảo xoắn là một loại thực phẩm chức năng có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, sản phẩm có thị trường tiêu thụ lớn. Sau khi trực tiếp làm ở một số cơ sở, tham khảo ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong ngành tảo Việt Nam, tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình tại quê hương. Sản phẩm làm ra bảo đảm chất lượng, có giá trị kinh tế cao, với giá bán ra thị trường 1.500.000 đồng/kg. Hiện tôi đang hoàn tất các thủ tục về đăng ký bản quyền “Tảo Bảo Khang”. Anh Nam chỉ là một trong số rất nhiều nông dân thời đại mới hôm nay đã làm chủ công nghệ, bắt nhịp thời cuộc, khai thác triệt để nguồn tài nguyên đang dần thu hẹp.

Điều đáng quý là người lao động đã tiếp cận với công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất cho ra đời sản phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng như mở ra cơ hội phát triển mới. Chúng ta không thể phủ nhận thành quả nổi bật trong phát triển công nghiệp đối với phát triển kinh tế-xã hội. Song không vì thế mà để những “tấc đất, tấc vàng” đã được quy hoạch nằm thênh thang chờ dự án. Hơn lúc nào hết nông dân Bắc Ninh nhận thức sâu sắc một điều dù công nghiệp hóa có phát triển đến đâu đi chăng nữa, dù một ngày công trong nhà máy có giá trị bằng cả một sào lúa, nhưng những con người ở làng quê ấy sẽ luôn bám đất, bám đồng, khơi mạch nguồn phù sa đưa nông nghiệp cùng song hành với phát triển công nghiệp, xứng đáng với ước vọng tiên tổ, tích tụ nội lực để thế hệ mai sau còn vang mãi câu ca “Đất vắng cây đất ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống với ai…?”.

Thùy Dương-Diệu Linh

Các tin mới:

27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014
27/1/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang