• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhân Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10: Cơ hội nào cho nông dân Việt?

Nguồn tin:  Báo Đồng Nai, 13/10/2014
Ngày cập nhật: 16/10/2014

Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, một trong những lĩnh vực sẽ chịu tác động lớn nhất từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là nông nghiệp. Nông dân Việt Nam phải thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt về sản xuất - kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

Nông dân Đồng Nai đang từng bước làm quen với sự cạnh tranh của thị trường chung này. Các doanh nghiệp (DN), chủ trang trại thì đầu tư sản xuất theo hướng công nghiệp với quy mô lớn; hộ nông dân sản xuất nhỏ, lẻ thì liên kết để tăng sức cạnh tranh.

* Sản xuất lớn

Ông Nguyễn Thanh Phi Long, một trong những chủ trang trại tiên phong ứng dụng mô hình chăn nuôi VietGAP tại Đồng Nai, chia sẻ: “Chúng tôi đã đầu tư xây dựng chuỗi các trang trại trên địa bàn Đồng Nai, trong đó 60% tổng đàn gà đã đạt chứng nhận VietGAP và tiến tới sẽ ứng dụng cho toàn hệ thống trang trại. Đảm bảo về chất lượng là vấn đề được tôi quan tâm hàng đầu để bước vào hội nhập. Ở đây, tôi đang hoàn thiện quy trình khép kín trong chăn nuôi, từ khâu sản xuất con giống đến tổ chức giết mổ và phân phối ra thị trường nhằm làm ra sản phẩm sạch với giá cạnh tranh nhất”.

Trồng dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (huyện Cẩm Mỹ).

Ông Đỗ Hải, một trong những khách hàng lớn của Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An, cho biết: “Nhờ ứng dụng cơ giới hóa và sản xuất theo quy mô lớn, chi phí sản xuất của tôi giảm gần 50% so với cách làm truyền thống. Ngành mía đường Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn trên thị trường thế giới, nhưng vẫn không thiếu cơ hội nếu đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, sản xuất theo hướng công nghiệp”.

Công ty cổ phần DFB Hanco Việt Nam (DFB Hanco Nutrition) chuyên sản xuất sữa và thực phẩm dinh dưỡng vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sữa và ngũ cốc nảy mầm GABA tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (huyện Cẩm Mỹ), trong giai đoạn 1 với vốn đầu tư 450 tỷ đồng, dự kiến nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 36 ngàn tấn sản phẩm/năm. Ông Phạm Ngọc Châu, Phó tổng Giám đốc DFB Hanco Việt Nam, so sánh: “Gạo GABA nhập khẩu cao gấp 10 lần giá gạo thường của Việt Nam. Chúng tôi đầu tư để sản xuất ra những dòng sản phẩm sữa và dinh dưỡng ứng dụng công nghệ sinh học đạt chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Ngoài mục tiêu cung cấp cho người tiêu dùng loại thực phẩm có giá trị cao về dinh dưỡng, chúng tôi cũng muốn góp phần thay đổi cái nhìn về nông sản Việt Nam, không chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô với giá trị thấp”.

* Nông hộ liên kết để phát triển

“Song song với việc đầu tư nhà máy chế biến, chúng tôi sẽ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu được chuẩn hóa từ khâu chọn giống, canh tác đến thu hoạch. Đồng Nai là một trong những ưu tiên lựa chọn vì gần nhà máy chế biến và điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển cây trồng. Chúng tôi sẽ liên kết với nông dân, DN tại địa phương để triển khai dự án, không chỉ dừng lại ở khâu bao tiêu sản phẩm mà sẽ đồng hành với nông dân trong suốt quá trình sản xuất” - ông Châu nói.

Ông Lê Minh Tôn, Chủ nhiệm Hợp tác xã ca cao huyện Thống Nhất, thông báo: “Chúng tôi vừa thành lập hợp tác xã này trên nền tảng các câu lạc bộ năng suất cao. Ở đây, sự liên kết không chỉ dừng lại giữa nông dân trồng ca cao tại một xã mà mở rộng ra quy mô cấp huyện, cấp tỉnh. Tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nông dân được hỗ trợ rất nhiều, như: được hướng dẫn về kỹ thuật canh tác, bao tiêu sản phẩm với giá tốt, hỗ trợ về vốn… Hợp tác xã vừa được DN hỗ trợ vốn để xây dựng nhà sơ chế tại chỗ. Theo đó, 1 tấn ca cao tươi, nông dân có thể thu lợi thêm vài triệu đồng nhờ giảm được chi phí vận chuyển và công lao động”.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Chủ nhiệm hợp tác xã xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc), nhận xét: “Nhiều khách hàng từ châu Âu, Hàn Quốc… đặt vấn đề hợp tác với Suối Lớn cho thấy nông sản của Việt Nam không thiếu cơ hội khi tham gia vào thị trường thế giới. Với trái xoài, Đồng Nai có nhiều vùng chuyên canh với diện tích lớn. Ở đây, chúng ta cần liên kết lại để tìm đầu ra bền vững”.

Ngoài cây ca cao, Đồng Nai đang triển khai hàng loạt dự án chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với nhiều loại cây, con chủ lực, như: cà phê, điều, tiêu, mía… Các chuỗi liên kết này thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, nông dân và nhà nước. Mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản khi bước vào hội nhập.

Bình Nguyên

Các tin mới:

16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang