• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đà Nẵng: Sức bật nông thôn mới

Nguồn tin:  Báo Đà Nẵng, 30/08/2014
Ngày cập nhật: 3/9/2014

Nuôi cá lồng bè trên sông Cu Đê.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ xã đến huyện, nỗ lực không mệt mỏi của mọi tầng lớp nhân dân, sau gần 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hòa Vang đã và đang bước nhanh trên đường xây dựng các làng quê văn minh, giàu có.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng

Ngay từ khi triển khai xây dựng NTM, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, coi đây là bước đột phá có ý nghĩa quyết định đến diện mạo nông thôn, là cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Số liệu từ Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện cho thấy, đã có 1.374,52 tỷ đồng được huy động, đầu tư cho 110 công trình giao thông với 52,5km đường liên xã, liên thôn; hàng trăm kilomet kiệt xóm và gần 10km giao thông nội đồng được nâng cấp, làm mới; 54 công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai hoàn thành; 84 trường học, 11 trạm y tế; 64 nhà văn hóa xã, văn hóa thôn, 38 công trình thể thao, khu vui chơi trẻ em được xây mới, nâng cấp; gần 30km đường dây trung hạ thế điện, cùng hàng chục trạm biến áp được cải tạo; 23 công trình điện chiếu sáng làm mới hoàn toàn, 32 công trình cấp nước sạch đưa vào sử dụng...

Trong tổng nguồn lực hơn 1.370 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM ở Hòa Vang, có 462,04 tỷ đồng là nguồn đóng góp của nhân dân, bao gồm hiến 47.686m2 đất, hàng nghìn mét tường rào cổng ngõ, tham gia hàng chục vạn ngày công…

Chuyển mạnh về chất

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, gần 4 năm qua, ít nhất trên 100 tỷ đồng đã đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế, trong đó đáng kể nhất là Dự án sản xuất rau an toàn, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, cải tạo vườn tạp và dồn điền đổi thửa… Bỏ lại kiểu sản xuất thụ động, manh mún nhỏ lẻ, nông dân Hòa Vang đã mạnh dạn đầu tư làm ăn quy mô lớn và đã khẳng định khả năng làm giàu ngay tại nơi họ sinh sống.

Vùng trồng hoa cao cấp ở xã Hòa Phước, rau an toàn Hồ Bún (Hòa Phong), nuôi cá nước ngọt ở Hòa Khương, tôm thẻ chân trắng ở Hòa Liên, ươm cây giống lâm nghiệp ở Hòa Phú… thu hút hàng nghìn hộ tham gia, đã tạo nên sắc thái mới trong phát triển kinh tế ở Hòa Vang. Ngoài ra, hàng loạt mô hình sản xuất như nuôi gia súc, gia cầm quy mô đàn, kinh tế vườn rừng… đã góp phần tạo bước đột phá về thu nhập cho nông hộ. Trình độ sản xuất của nhà nông không ngừng nâng cao, khi có khoảng 15.000 lượt nông dân được đào tạo nghề và tập huấn gần 4 năm qua.

Về Hòa Vang thời điểm này, đến đâu cũng bắt gặp điển hình vượt khó làm giàu. Xã Hòa Tiến, có hộ bà Ngô Thị Chúc, nuôi 1.600 con heo/lứa, thu nhập 300-400 triệu đồng/năm. Xã Hòa Ninh có hộ anh Nguyễn Văn Cường, nuôi gần 2.000 con thỏ. Xã Hòa Sơn có hộ Hứa Công Lương, nuôi 1.300 cặp bồ câu Pháp và ở Hòa Bắc có hộ ông Nguyễn Ngọc Anh nuôi hàng chục con bò thịt và hàng nghìn con bồ câu nhập ngoại… Những mô hình tiêu biểu này đã làm chuyển mạnh về chất trong sản xuất nông sản chất lượng cao của nông dân Hòa Vang.

Môi trường sạch, trong lành

Một trong các thành tựu đáng tự hào của công cuộc xây dựng NTM ở Hòa Vang là môi trường nông thôn sạch hơn, đẹp hơn so trước đây. Cách đây chưa lâu, về các làng quê ở Hòa Vang, rất dễ bắt gặp cảnh rác rưởi tấp đầy đường làng, ngõ xóm, thì nay cảnh khó coi, nhếch nhác đó giảm hẳn. Tất cả các thôn ở khu vực đồng bằng và trung du đã tổ chức thu gom rác tại nhà. Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp được duy trì đều đặn ở nhiều thôn.

Nói về lĩnh vực này, bà Nguyễn Thị Tánh, Trưởng thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, cho rằng: Cái được lớn nhất trong xây dựng NTM là ý thức bảo vệ môi trường của người dân chuyển biến rõ nét. Trước đây, rác rưởi trong nhà tiện tay là người ta vất ra đường. Thậm chí vật nuôi chết cũng quẳng đại xuống ao hồ, cống rãnh. Dạo đó, có lúc môi trường bị ô nhiễm, hôi thối đến ngột ngạt. Còn nay, mọi thứ thay đổi hẳn. Ngay khi phun thuốc trừ sâu, thay vì vứt vỏ bao đầu bờ, bà con đã tự giác đưa đến bỏ vào thùng để góc ruộng. Cùng theo đó, nước sạch đã về từng nhà. Đến nay, gần 80% dân số sử dụng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó 52% số hộ sử dụng nước đã qua xử lý; trên 95% số hộ có công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn…

NGUYỄN CẦU

Các tin mới:

3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang