• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở Vĩnh Nhuận (An Giang)

Nguồn tin:  Báo An Giang, 13/08/2014
Ngày cập nhật: 14/8/2014

Phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh (SX-KD) giỏi ở xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành - An Giang) đã và đang phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Nhiều mô hình sản xuất không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Nhuận Nguyễn Quốc Hận cho biết, những năm qua, Hội Nông dân xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào thi đua SX-KD giỏi. Hàng năm, hội đều có kế hoạch phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật, như: Kỹ thuật sản xuất lúa theo chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” và kỹ thuật chăn nuôi bò, heo, thủy sản... nhằm tăng năng suất và sản lượng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình hội viên. Qua đó, đã có nhiều tấm gương nông dân vươn lên từ những mô hình sản xuất hiệu quả, như: Bà Phạm Cẩm Thúy (ấp Vĩnh Hiệp 2), ông Phan Minh Khổng (ấp Vĩnh Lợi), Lê Minh Nghiệp (ấp Vĩnh Thuận), Đoàn Văn Long (ấp Vĩnh Hiệp 1)…

Anh Đoàn Văn Hùng thành công với mô hình nuôi gà bằng đệm lọt sinh học.

Sản xuất lúa giống lâu nay vốn được xem là thế mạnh của địa phương. Hàng năm, nông dân Vĩnh Nhuận sản xuất trên 770 héc-ta lúa giống (chiếm 7,7% diện tích xuống giống). Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất lúa giống Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Tài cho biết: “Nhận thấy giá lúa hàng xáo bấp bênh quá, nên sau khi tham gia học lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất lúa giống, tôi mạnh dạn chuyển đổi. Tuy chi phí đầu tư làm lúa giống cao, kỹ thuật chăm sóc khó hơn so với lúa hàng xáo nhưng giá cả ổn định, lợi nhuận cao hơn. Từ đó, phong trào dần dần lan rộng khắp vùng, rồi anh em thành lập Tổ hợp tác để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm”. Tổ hợp tác sản xuất lúa giống Vĩnh Thuận ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống (Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang) sản xuất các giống lúa chất lượng cao, như: Jasmine, OM 6976, OM 4900, OM 7347… Bên cạnh được công ty cung cấp giống, thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ kỹ thuật, nông dân còn được bao tiêu sản phẩm đầu ra, với giá cao hơn giá lúa thị trường từ 1.000 – 1.200 đồng/kg cùng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác. Với gần 1,5 héc-ta sản xuất lúa giống, gia đình ông Tài thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.

Nhiều nông dân địa phương còn tìm tòi, học hỏi nuôi trồng thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, như: Lươn, ếch, ba ba, bò, trồng nấm bào ngư…, phá vỡ thế độc canh của các cây, con truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất. Trong đó, phải kể đến mô hình nuôi gà ta trên đệm lót sinh học của anh Đoàn Văn Hùng (ấp Vĩnh Hòa 1). Tận dụng đất trống phía sau nhà, anh xây dựng 5 chuồng, thả nuôi trên 500 con gà ta theo hướng an toàn sinh học. Sau 3 – 3,5 tháng nuôi, gà đạt trọng lượng từ 1,2 – 1,5 kg/con, bán với giá 80.000 – 100.000 đồng/kg, anh thu lãi trên 30 triệu đồng. Anh Hùng chia sẻ: “Lúc trước, tôi nuôi ếch nhiều lắm nhưng vài năm trở lại đây giá ếch bấp bênh quá nên chuyển sang nuôi gà đệm lót sinh học từ cuối năm 2013. Nhìn chung, nuôi gà khỏe và lợi nhuận cao hơn nhiều so với nuôi ếch. Sắp tới, tôi sẽ đầu tư theo chuồng trại để phát triển mô hình này”. Là người ham học hỏi, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, anh Hồ Văn Luông (ấp Vĩnh Thuận) cũng “ăn nên, làm ra” với mô hình nuôi lươn thương phẩm và sản xuất lươn giống. Hiện nay, anh sở hữu 9 bồn lươn giống, với gần 500 cặp lươn bố mẹ và 2 bồn lươn thương phẩm (gần 2.000 con). Với giá lươn giống từ 3.000 – 3.500 đồng/con, lươn thành phẩm loại I (3 - 4 con/kg) bán từ 130.000 – 180.000 đồng/kg, anh thu về gần 100 triệu đồng/ năm.

Qua 2 năm phát động phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, xã Vĩnh Nhuận có 1.209 cá nhân và 10 tập thể đạt danh hiệu SX-KD, trong đó có 762 nông dân giỏi cấp xã, 246 nông dân giỏi cấp huyện, 198 nông dân giỏi cấp tỉnh, 3 nông dân giỏi cấp Trung ương. Xã duy trì và nhân rộng những mô hình SX-KD tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Sản xuất lúa giống, dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi an toàn sinh học, sản xuất lươn giống…

TRUNG HIẾU

Các tin mới:

14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014
14/8/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang