• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phát triển sản xuất ở vùng sâu, vùng xa: Cái khó của những mô hình

Nguồn tin:  Báo Quảng Ninh, 09/06/2014
Ngày cập nhật: 10/6/2014

Nếu như trước đây người dân khu vực vùng sâu, vùng xa ít chú ý đến vấn đề phát triển sản xuất để tạo ra các sản phẩm mang tính hàng hoá thì nay nhờ có nguồn vốn vay ngân hàng và các chính sách hỗ trợ của địa phương người dân đã mạnh dạn hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên, làm thế nào để có được mô hình phù hợp vẫn là bài toán khó ở nhiều địa phương.

Đơn cử như tại mô hình thí điểm nuôi chim trĩ của gia đình anh Lan Văn Thành, xã Thanh Lâm (Ba Chẽ - Quảng Ninh). Mô hình này được anh Thành nhận phát triển từ năm 2012 với mức hỗ trợ của địa phương tới 70% về vốn đầu tư (khoảng 78 triệu đồng). Theo dự kiến, mô hình nuôi chim trĩ của hộ gia đình anh Thành sẽ vừa bán chim giống để các hộ gia đình trong xã phát triển, đồng thời cũng bán chim thịt phục vụ nhu cầu chế biến thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn. Với giá thị trường của loại chim trĩ hiện nay khoảng 350.000 - 450.000 đồng/kg thì đến cuối năm nay, sau khi trừ chi phí, mô hình cũng có thể mang lại cho anh Thành cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, mô hình này đến nay theo anh Thành là không thể thực hiện tiếp nữa.

Mô hình nuôi chim trĩ tại hộ gia đình anh Lan Văn Thành, xã Thanh Lâm (Ba Chẽ).

Anh Thành cho biết: Tôi đã tìm được đơn vị bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn. Thế nhưng, chính vì bên đơn vị mua yêu cầu số lượng sản phẩm lớn quá mà mô hình không thể đáp ứng được. Chúng tôi đã áp dụng nhiều kỹ thuật trong chăn nuôi nhưng không thể duy trì phát triển đàn chim, số lượng trứng nở và phát triển rất thấp không thể đáp ứng yêu cầu giao hàng. Mô hình này đến nay gần như không thể phát triển được. Tôi đang nghiên cứu quay lại phát triển mô hình nuôi gà đồi. Mô hình này thì dễ chăn nuôi hơn nhưng đầu ra thì lại khó khăn, giá trị sản phẩm bấp bênh.

Khác với trường hợp của hộ gia đình anh Thành, việc phát triển mô hình ở các xã đảo của Vân Đồn lại loay hoay với vấn đề khác. Mặc dù được đánh giá là có lợi thế để phát triển mô hình nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, thế nhưng do thiếu vốn để đầu tư nên các mô hình này vẫn rất nhỏ lẻ, manh mún. Thu nhập của người dân không ổn định.

Trao đổi thêm với chúng tôi về việc phát triển mô hình đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, đồng chí Vũ Bình Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Sen cho biết: Từ xa xưa người dân xã Bản Sen đã bám biển để làm kế sinh nhai. Biết lấy nguồn lợi từ biển để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc vay vốn phát triển ngành nghề này ở xã vẫn còn khó khăn. Do đây cũng là ngành nghề có tính rủi ro cao nên không phải ngân hàng nào cũng đồng ý cho các hộ dân vay, nếu có thì cũng không được vay nhiều, thời gian đáo hạn lại ngắn khiến cho người dân chưa đủ thời gian phát triển mô hình và thu lãi thì đã phải trả nợ. Không phát triển được mô hình, chủ yếu người dân chỉ tập trung khai thác nguồn lợi thuỷ sản là chính, việc nuôi trồng thuỷ sản còn hạn chế. Để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ tự cung, tự cấp sang sản phẩm hàng hoá nông nghiệp lưu thông trên thị trường, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH để giúp người dân tiếp cận vốn tốt hơn; đẩy mạnh đưa KHKT vào sản xuất, tăng cao năng suất, chất lượng cho các mô hình.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Cung, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Qua xét các hồ sơ vay cho thấy, tỷ lệ khách hàng vay vốn với mục đích sản xuất ngày càng nhiều hơn. Đáng chú ý là các chương trình vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn qua các năm có tăng trưởng rất lớn. Thậm chí, Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã phải làm đề nghị với Ngân hàng CSXH Trung ương được phép tăng nguồn vốn cho các chương trình này và giảm vốn chương trình khác xuống (do nhu cầu vay vốn một số chương trình ít hơn). Tuy nhiên, các địa phương cần hết sức chú trọng đến tính ổn định của các mô hình. Như vậy các mô hình phát huy tác dụng là hỗ trợ đời sống lâu dài cho người dân.

Như vậy, song hành với việc đẩy mạnh đưa nguồn vốn, rõ ràng để phát triển mô hình tại các địa phương vùng sâu, vùng xa vẫn cần được các địa phương nghiên cứu tính phù hợp để phổ biến cho người dân.

Vân Du

Các tin mới:

10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang