Nguồn tin: Báo Bình Định, 26/05/2014
Ngày cập nhật:
28/5/2014
Máy tuốt đậu phụng là sáng tạo của ông Nguyễn Kim Chính (ở thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định). Với hiệu quả sử dụng cao, tiện ích, giá rẻ, sản phẩm này đang được bà con nông dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.
Máy tuốt đậu phụng là một trong những sản phẩm hữu ích của nhà sáng tạo nông dân Nguyễn Kim Chính. Hiện nay trên thị trường có máy vừa thu hoạch vừa tuốt đậu phụng của Nhật Bản, nhưng sử dụng máy này buộc phải trồng đậu phụng theo quy trình hàng cách hàng, cây cách cây với khoảng nhất định, và giá mua máy gần 1 tỉ đồng, nên khó mà áp dụng tại Việt Nam. Một vài doanh nghiệp cơ khí trong nước cũng đã sản xuất máy tuốt đậu phụng, nhưng khi vận hành vẫn còn các nhược điểm như hạt đậu văng lung tung, hoặc tuốt không sạch… Sau nhiều lần cải tiến, máy tuốt đậu phụng do ông Chính sáng tạo chỉ cần 2 người vận hành, công suất từ 1 - 1,5 tấn trái đậu tươi/giờ, hiệu quả sử dụng cao, nhiều tiện ích.
Nông dân xã Cát Hải - huyện Phù Cát thu hoạch đậu phụng bằng máy tuốt đậu phụng của ông Nguyễn Kim Chính. Ảnh: M.H
Máy tuốt đậu phụng Kim Chính khá gọn, trọng lượng khoảng 50 kg, có gắn bánh xe, có thể kéo đi trên đồng ruộng, bờ ruộng hẹp. Hạt đậu sau khi tuốt sạch hạt lép, sạch các tạp chất, không tốn công làm sạch lại, thay thế được đáng kể công lao động, giúp tiết kiệm chi phí. Giá bán khoảng 15-16 triệu đồng/máy.
Do đó, máy tuốt đậu phụng Kim Chính được bà con nông dân trong tỉnh và ở các tỉnh như: Đắk Nông, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa... ưa chuộng. Ông Nguyễn Kim Chính cho biết: Nếu người dân lặt đậu phụng bằng tay thì 1 sào mất 2 công lao động với số tiền 120 ngàn đồng/ngày. Nếu sử dụng máy, 1 giờ có thể thu hoạch 2 sào, giảm đáng kể công lao động và chi phí. Đó là chưa kể khi đến mùa thu hoạch mà thiếu công thuê mướn; rồi vụ Thu Đông thường mưa, thu hoạch không kịp thì đậu phụng bị úng lên mầm là bỏ. Hiện tôi đang tìm đơn vị hợp tác sản xuất để có thể giảm giá máy xuống còn khoảng 10-12 triệu đồng/máy.
Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ với ông Nguyễn Kim Chính (ĐT: 0914 244 969).
H.MAI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.