• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bến Tre: Có những nữ triệu phú miệt vườn

Nguồn tin:  Báo Đồng Khởi, 29/4/2014
Ngày cập nhật: 2/5/2014

Chị Thủy với mô hình cây giống thoát nghèo. Ảnh: T.V

Khát vọng làm giàu trên chính đôi tay của mình là việc làm không hề đơn giản, nhưng với bản chất cần cù của người phụ nữ trong thời đại mới đã giúp nhiều chị trở thành triệu phú miệt vườn.

* Dựa vào thế mạnh của địa phương

Nghề sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) có từ rất lâu đời nhưng phát triển mạnh nhất trong hơn 15 năm qua. Dựa vào thế mạnh của địa phương, nhiều gia đình khó khăn đã đến với nghề làm cây giống. Với họ, đây là nghề khá đơn giản, chỉ cần số tiền nho nhỏ cùng với mảnh đất độ vài trăm mét vuông là có thể bắt tay vào nghề.

Một hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên thoát nghèo mà chúng tôi nói đến là hộ chị Lê Thị Kim Thủy, ở ấp Tân Phú, xã Sơn Định.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, cách nay hơn 15 năm, anh chị cưới nhau. Tài sản ra riêng duy là mảnh đất vườn khoảng 500m2. Ngoài xây ngôi nhà tạm, phần đất còn lại, anh chị trồng cây ăn trái, mỗi thứ một vài cây như: bưởi, nhãn. Hàng ngày, chị đi làm thuê, còn anh chạy xe Honda ôm kiếm sống.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, khi các cây trồng đã lớn và cho trái ăn thấy ngon, vợ chồng chị học cách chiết nhánh để nhân giống và chia sản phẩm này cho bà con trong xóm trồng thử. Nghề làm cây giống của anh chị bắt đầu hình thành từ đó, nhưng thị trường tiêu thụ chưa nhiều, chủ yếu là khách hàng ở trong và ngoài xóm. Khoảng một năm sau, nông dân ở các nơi từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn sản phẩm chất lượng thay thế cây trồng kém hiệu quả. Nghề làm cây giống ở xã Sơn Định cũng bắt đầu phát triển, được nhiều nơi biết đến và khách hàng ở các tỉnh, thành cũng tìm đến mua cây giống về trồng. Cơ sở cây giống của chị Thủy cũng được mở rộng, khách hàng ở khắp nơi tìm đến và ký hợp đồng giao hàng tận miền ngoài.

Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm, cơ sở cây giống Đức - Thủy cung cấp ra thị trường hơn 50 ngàn cây giống các loại. Riêng năm 2010, cơ sở cung cấp hơn 80 ngàn cây giống. Nhờ làm ăn có uy tín, chất lượng, từ năm 2010 đến nay, cơ sở Đức - Thủy được tỉnh Bến Tre chọn cung cấp cây giống bưởi da xanh cho dự án của tỉnh thực hiện tại các huyện, thành phố.

Không dừng lại với những chủng loại đã có, chị Thủy luôn nhạy bén trong việc tìm tòi, sưu tầm những giống cây mới lạ cung cấp cho thị trường. Chị luôn đi trước đón đầu, lựa chọn những sản phẩm chất lượng mang đến thị trường, từ đó luôn được đánh giá cao. Chị Thủy cho biết: Gia đình tôi vốn rất khó khăn, nhưng nhờ vào nghề truyền thống của địa phương mà chúng tôi có cuộc sống ổn định hôm nay. Hiện tại, với nghề làm cây giống, mỗi năm, gia đình tôi thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Nối tiếp thành công từ mô hình sản xuất cây giống - hoa kiểng tại Chợ Lách còn có mô hình trồng mai vàng của hộ chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, ở ấp Lân Tây - xã Phú Sơn. Điểm nhấn ở chị là một phụ nữ vừa tròn 30 tuổi, nhưng có kinh nghiệm nhiều trong việc trồng, chăm sóc, tạo dáng cây mai vàng. Trên diện tích 2.500m2 đất, có hàng trăm gốc kiểng trung và kiểng cổ thụ đẹp mắt, do chính tay chị Kiều Oanh chăm sóc.

Ông Trần Minh Mẫn - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Chợ Lách cho biết: Nghệ nhân làm hoa kiểng tại Chợ Lách có trên 200 người, nhưng nghệ nhân nữ như Kiều Oanh xem ra rất hiếm. Tay nghề rất khá, những sản phẩm được cô tạo dáng luôn có nét khác biệt, lạ và hấp dẫn người xem.

Đối với mô hình kiểng cổ, mai vàng, bình quân mỗi năm, cơ sở của chị Kiều Oanh bán ra thị trường hàng trăm sản phẩm đẹp, thu được lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

* Vươn xa…

Mỗi năm, Chợ Lách cung ứng ra thị trường hơn 15 triệu sản phẩm cây giống và hơn 5 triệu sản phẩm hoa kiểng. Riêng hoa kiểng không chỉ góp mặt tại các tỉnh, thành trong cả nước mà còn vinh danh ở nước ngoài, góp phần khẳng định vị thế Chợ Lách nói riêng và Bến Tre nói chung.

Chị Nga phấn khởi với mô hình hoa treo - kiểng lá.

Thành công trong mô hình sản xuất hoa kiểng xuất bán ra thị trường trong nước, kể cả Hà Nội, các tỉnh miền Đông, miền Trung… phải kể đến mô hình hoa treo - kiểng lá để bàn của hộ chị Nguyễn Thị Nga, ở ấp Bình Tây - xã Vĩnh Thành. Chị Nga cũng xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, nhưng luôn ấp ủ ước mơ làm giàu. Khai thác thế mạnh của địa phương, chị phát triển mô hình làm hoa kiểng. Chị đến với mô hình hoa treo - kiểng lá để bàn xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó có nguyên nhân do yêu thích loại hoa dân dã này, thứ hai là muốn sản xuất không “đụng hàng” vì địa phương có quá nhiều hộ làm hoa kiểng, thứ ba là do hiệu quả kinh tế, sau cùng là do nó dễ trồng, dễ chăm sóc và bán được quanh năm.

Từ diện tích ban đầu hơn 1.000m2, đến nay, cơ sở đã mở rộng, với quy mô hơn 7.000m2. Chị Nga đầu tư sản xuất hơn 15 chủng loại hoa kiểng khác nhau, mỗi năm, xuất bán ra thị trường hơn 30 ngàn sản phẩm, doanh thu hàng trăm triệu đồng. Điều quan trọng là sản phẩm hoa kiểng của chị Nga không chỉ có mặt ở các tỉnh, thành miền Tây mà còn có ở Hà Nội, miền Đông, miền Trung…

Chị Nga cho biết: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hoa kiểng. Do đó, để có được sản phẩm ưng ý khách hàng và có thể cạnh tranh, ngoài chú trọng về chất lượng, giá thành, cơ sở còn phải thực hiện đúng về chữ tín và không ngừng cải tiến mẫu mã.

Hiện tại, với mô hình hoa treo - kiểng lá để bàn, cơ sở chị Nga đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng, giúp gia đình họ có cuộc sống ổn định.

Chính nghề truyền thống của địa phương đã giúp các chị vươn lên, khi tuổi đời còn khá trẻ. Thành quả lao động của các chị hôm nay được khẳng định thông qua buổi vinh danh, khen thưởng thành tích sản xuất kinh doanh giỏi năm 2013, do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức trong tháng 4-2014.

Thảo Vy

Các tin mới:

2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang