• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trồng hoa chất lượng cao - Cây làm giàu của nông dân TP Bắc Giang

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 27/03/2014
Ngày cập nhật: 28/3/2014

Từ việc sản xuất các loại hoa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, người dân một số xã vùng ven TP Bắc Giang có thu nhập khá, vươn lên làm giàu.

Hộ ông Triệu Văn, thôn Phú Giã, xã Song Mai trồng hơn 1.000m2 hoa lyly.

Mở rộng diện tích, tăng thu nhập

Cây hoa lyly được đưa về trồng tại xã Song Mai từ năm 2008, đến nay toàn xã có gần 30 hộ canh tác với tổng diện tích gần 5ha. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Thủy, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thủy Lan cho biết: Thực hiện Dự án "Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình hoa chất lượng cao tại TP Bắc Giang", Hợp tác xã đã trồng 12 vạn cây lyly trên diện tích 6.000m2. Vụ thu hoạch đầu tiên cho thấy hiệu quả kinh tế rất cao, đạt khoảng 70 triệu đồng/sào, gấp khoảng 70 lần so với trồng lúa.

Tại đây hiện còn trồng hoa tuy-lip, đồng thời xây dựng nhà kính tiến tới sản xuất lan Hồ điệp, dự kiến có sản phẩm đưa ra thị trường vào cuối năm nay. Được biết, dịp Tết Nguyên đán 2014, các hộ dân xã Song Mai cung cấp cho thị trường 15 vạn cây hoa lyly; 1,2 vạn cây hoa tuy-lip… đạt doanh thu gần 5 tỷ đồng.

Tại xã Dĩnh Trì, vùng trồng hoa lớn nhất TP Bắc Giang, diện tích trồng hoa ngày càng tăng chủ yếu là: lay-ơn, đào và tầm xuân. Đối với các thôn Riễu, Núm, Núi… có 70-90% hộ tham gia, gia đình trồng ít 2-3 sào, nhiều 6-7 sào. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Riễu trồng 3 sào đào, 2 sào lay-ơn, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm; hộ bà Nguyễn Thị Nguồn, thôn Núi trồng gần 1 mẫu hoa lay-ơn, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm…

Ông Nguyễn Viết Xuân, Chủ tịch UBND xã Dĩnh Trì khẳng định: Hoa đã trở thành cây làm giàu của người dân địa phương. Toàn xã hiện có gần 90 ha trồng hoa. Việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi vì tại các thôn có đại lý chuyên thu mua hoa cung cấp cho các tỉnh, TP: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh... nên sản xuất đến đâu đều được thu mua. Năm qua, thu nhập từ hoa đạt 28 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa mang lại lợi nhuận cao nên nhiều hộ dân ở các vùng ven tích cực chuyển đổi cây trồng sang thâm canh hoa. Nắm bắt nhu cầu thị trường, các hộ dân tiếp nhận và đưa vào sản xuất các giống hoa mới, chất lượng cao, bền đẹp nên lợi nhuận cao hơn nhiều lần các loại cây hoa thông thường khác.

Tăng lực cho nông dân

Trồng hoa mở ra hướng phát triển mới cho nông dân vùng ven đô. Ông Nguyễn Duy Hiểu, Trưởng Phòng Kinh tế TP cho biết: TP chủ trương khuyến khích nông dân các xã ven đô mở rộng diện tích trồng hoa. Qua triển khai các chương trình, dự án, nhiều hộ trồng hoa đã được hỗ trợ một phần giá giống, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng.

Điển hình là Dự án "Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình hoa chất lượng cao tại TP Bắc Giang" có vốn đầu tư 8 tỷ đồng. Theo đó, người sản xuất được Nhà nước hỗ trợ 60% phục vụ xây dựng hạ tầng, trang thiết bị máy làm lạnh, một phần giống, vốn và chuyển giao kỹ thuật góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân.

Tuy nhiên nghề trồng hoa để thành công phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là những loại hoa chất lượng cao càng đòi hỏi người sản xuất nắm chắc kỹ thuật. Trong quá trình sản xuất cần chăm bón đúng quy trình, khi thời tiết giá lạnh cần che lưới, bao ni-lông chống sương, điều tiết nước tưới phù hợp, thắp đèn điện, thiết bị sưởi ấm nhằm cung cấp đủ ánh sáng, độ ẩm cho các loại hoa lyly, lan, tuy-lip nở đúng dịp, đúng độ. Đối với đào, tầm xuân tiến hành bấm, tỉa lá, chồi mọc sớm để cây ra hoa, nẩy lộc đúng kỳ, hạn chế trường hợp phải phun thuốc kích nở làm mất vẻ đẹp tự nhiên của hoa…

Chị Ngô Thị Hạnh, cán bộ Khuyến nông xã Song Mai cho rằng: Nghề trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, việc xây dựng nhà lưới, nhà kính là cần thiết nhất là đối với sản xuất hoa ly, hoa lan… Tuy nhiên nhiều hộ dân gặp khó khăn về vốn đầu tư. Vì vậy nông dân mong muốn các cấp ngành, chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn, giống để các hộ sản xuất có điều kiện xây dựng những mô hình nhà lưới, nhà kính, mở rộng diện tích sản xuất.

Cùng đó, các xã chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư cứng hoá hệ thống thủy lợi, đường giao thông tạo thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ… qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế của cây trồng này.

Toàn TP hiện có khoảng 155 ha trồng hoa, tăng 80,5 ha so năm 2010, vượt 121% chỉ tiêu Chương trình phát triển kinh tế của TP đến năm 2015. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn có thu nhập khoảng 40 tỷ đồng từ cây trồng này.

Vi Lệ Thanh

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang