• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mô hình trình diễn nuôi cá xiêm tại địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM)

Nguồn tin: Khuyến Nông TP.HCM, 25/03/2014
Ngày cập nhật: 27/3/2014

Cá cảnh hiện là một trong những đối tượng nuôi để giải trí và trang trí được người dân ưa chuộng. Người nuôi để kinh doanh cá kiểng có thể tận dụng một phần diện tich trong nhà ở để nuôi vừa tạo được việc làm vừa có thu nhập cao. Đây được xem là mô hình để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các vùng ngoại thành TP. HCM nói chung và huyện Hóc Môn nói riêng, phù hợp với định hướng nền nông nghiệp đô thị của TP. HCM. Tuy nhiên nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi về loài, về chỉ tiêu mỹ quan… nên người nuôi kinh doanh cá cảnh cần phải đa dạng hóa đối tượng nuôi và hiện cá Xiêm phướng là một trong những loài đang được ưa chuộng.

Để chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật về cá Xiêm Phướng đáp ứng nguyện vọng của người nông dân, từ tháng 8/2013 đến tháng 01/2014 Trạm Khuyến nông Hóc Môn thuộc Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã đầu tư mô hình trình diễn nuôi Cá xiêm Phướng với quy mô 700m2, 3 hộ tại 3 xã Thới Tam Thôn, Trung Chánh và Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn. Với 400 con bố mẹ, 6 - 7 tháng tuổi đạt 2,5 – 3 cm/con. Sau 6 tháng nuôi tỷ lệ sống trong nuôi vỗ của các hộ đạt hơn 75%, sức sinh sản trung bình đạt 900 - 1.000 cá con/mẹ/chu kỳ. Số lượng cá con bán ra khoảng 67.000 con với giá bán 5.000 đ/con sau khi trừ chi phí lợi nhuận trung bình mỗi hộ đạt 4 - 7 triệu đồng/tháng. Ông Trần Kim Phi – hộ tham gia mô hình cho biết: cá Xiêm Phướng nuôi để chơi thì không nói nhưng muốn là một cái nghề đem lại nguồn thu nhập cho gia đình cần phải có sự đam mê thật sự mới làm được. Hiện nhu cầu thị trường cũng đang bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế “thắt lưng buộc bụng” nhưng với con cá Xiêm Phướng này vẫn mang lại lợi nhuận kinh tế cho người nuôi và theo Ông Trần Văn Trung – xã Trung Chánh – Hóc Môn truyền đạt kinh nghiệm: vấn đề lo ngại đầu ra thì không quan trọng vì hiện nay không có cá để ra chứ không phải không có đầu ra. Quy cách đạt tiêu chuẩn của con cá này là khi kích thước thân nó đạt 3- 3.5 cm, đuôi xòe đều nửa vầng trăng 180 độ (còn được gọi là con cá Halfmoon), màu sắc không quan trọng miễn là người chơi thấy đẹp, yêu thích. Còn dân trong nghề ngoài tiêu chuẩn thông thường thì những con đặc sắc phải là khi đưa vào ánh đèn không thấy chấm đen hoặc trắng trên thân. Được biết, Hội cá xiêm của địa bàn Hóc Môn hiện có khoảng mười mấy hộ, các thành viên tham gia hội học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật, phân tích phán đoán thị hiếu thị trường và chia sẻ trao đổi cá giống lẫn nhau…

Vân Tâm

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang