• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làng hoa Ninh Giang: Cần một thương hiệu

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 16/02/2014
Ngày cập nhật: 18/2/2014

Hơn 10 năm nay, phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) là nơi trồng hoa cúc lớn nhất tỉnh. Chính quyền và người dân địa phương mong muốn có được thương hiệu để làng hoa vươn xa.

Xứ sở hoa cúc

Đến làng hoa những ngày này, chúng tôi vẫn cảm nhận được dư âm từ một mùa hoa Tết thắng lợi. Ông Nguyễn Thành Vinh (tổ dân phố Phong Phú 2) phấn khởi khi nói về vụ hoa Tết: “Tôi trồng 1.200 chậu hoa cúc, bán hết trong dịp Tết, lãi 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, hai vợ chồng còn mua thêm hoa của người dân đem vào TP. Hồ Chí Minh bán, 29 tháng Chạp đã bán hết. Tổng cộng mùa hoa Tết, chúng tôi lãi 175 triệu đồng”. Không chỉ ông Vinh, nhiều hộ khác cũng có lãi cao từ vụ hoa Tết như: ông Hồ Tấn lãi hơn 100 triệu đồng, ông Nguyễn Minh lãi 130 triệu đồng... Ông Vinh mong muốn làng hoa xây dựng được thương hiệu để nghề trồng hoa trở thành nghề chính, đem lại cuộc sống ổn định cho cư dân làng hoa. “Lãi lỗ hàng năm là chuyện đương nhiên, nhưng nếu làng hoa xây dựng được thương hiệu thì tên tuổi, thu nhập của người trồng hoa sẽ bền vững hơn. Một thương hiệu được công nhận sẽ giúp cho việc buôn bán thuận lợi, người trồng hoa an tâm...” - ông Vinh bộc bạch.

Nhiều người nói, tuy phường Ninh Giang chưa xây dựng thương hiệu cho làng hoa nhưng hoa cúc Ninh Giang đã có tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Vào tháng Chạp, thương lái các nơi đổ về đặt mua sản phẩm. Những ngày giáp Tết, các đoàn xe tải, xe container nhộn nhịp tập kết chở hoa đi. Khu vực bãi để hoa tràn ngập sắc vàng rực rỡ... Theo ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang, hoa ở Ninh Giang được cả nước biết tiếng từ lâu. Mỗi năm, toàn phường sản xuất hàng trăm ngàn chậu hoa các loại, chủ lực là các loại hoa cúc như: pha lê, đại đóa; ngoài ra còn có các loại hoa khác như: hồng, thược dược... thu hút gần 300 hộ thuộc các tổ dân phố trong phường tham gia trồng. Nghề trồng hoa mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay, phường đã thành lập được Câu lạc bộ Sinh vật cảnh thu hút hàng trăm thành viên tham gia, sinh hoạt ổn định, chia ra nhiều tổ chuyên ngành như: tổ trồng hoa, cây cảnh, chim, cá cảnh...

Phường Ninh Giang rất cần một thương hiệu cho làng hoa.

Cần một thương hiệu

Từ lâu, hoa cúc Ninh Giang có nét đặc thù riêng mà nơi khác không có. Người dân TP. Hồ Chí Minh rất thích mua hoa cúc Ninh Giang do màu hoa tươi, sáng và được trồng trong các chậu đúc bề thế, đủ kích cỡ. Đây là điều mà hoa cúc miền Tây Nam bộ khó có thể cạnh tranh được bởi chỉ trồng trong các giỏ tre, giỏ nhựa. Với bề dày hơn chục năm kinh nghiệm, người dân trồng hoa ở Ninh Giang ngày càng chuyên sâu trong kỹ thuật trồng, điều chỉnh hoa nở đúng vụ, đúng thời điểm, giữ màu hoa lâu phai, lâu tàn, đáp ứng được thị hiếu của khách hàng.

Tuy có tiếng cả nước nhưng cho đến nay, làng hoa vẫn chưa xây dựng được thương hiệu. Đây là điều trăn trở không chỉ của chính quyền mà cả người dân trong phường. Không có thương hiệu, làng hoa Ninh Giang cũng chịu chung số phận trôi nổi trên thị trường, không tránh khỏi cảnh “mất mùa được giá”, đầu ra bấp bênh...

Ông Hiếu cho biết, năm nay, sản xuất hoa cúc có những đột phá. Để tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, xã đã tổ chức cho nông dân lên Đà Lạt tham quan, học tập kinh nghiệm và được Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc. Từ 50.000 đọt giống ban đầu đặt mua từ Viện, nông dân Ninh Giang đã tạo ra 790.000 vạn đọt, đủ cung cấp 1/2 lượng giống cho vụ hoa Tết năm nay. Với giống sạch bệnh được sản xuất bằng công nghệ in vitro (nhân giống vô tính trong phòng thí nghiệm) đã làm nên thắng lợi cho vụ hoa Tết.

Ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch UBND phường Ninh Giang cho rằng, nếu hoa Ninh Giang có thương hiệu thì sẽ thuận lợi nhiều mặt cho người trồng hoa như: tăng sức cạnh tranh, tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng tương ứng... Xã đã quy hoạch diện tích đất 5.000 - 6.000m2 cạnh Quốc lộ 1A để làm nơi trưng bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh làng hoa ra bên ngoài. Chính quyền địa phương mong muốn các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho xã xây dựng thương hiệu làng hoa để phát triển bền vững, lâu dài…

Bà Hoàng Thị Lệ Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Việc xây dựng thương hiệu cho làng hoa là ý tưởng rất hay. Hiện nay, chính quyền thị xã chưa có ý kiến về vấn đề này. Nếu muốn xây dựng thương hiệu, cần có đề xuất của chính quyền thị xã và các bước nghiên cứu, khảo sát sâu hơn.

Vĩnh Lạc

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang