• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả mô hình trồng hoa trên đất 2 lúa ở Gia Bình (Bắc Ninh)

Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 12/08/2014
Ngày cập nhật: 17/8/2014

Sau gần 15 năm trồng hoa, đến nay mô hình trồng hoa trên đất 2 lúa của gia đình anh Ngô Đình Huy xã Thái Bảo (Gia Bình - Bắc Ninh) đã mở rộng gần 1 ha và cho hiệu quả kinh tế gấp 40 -50 lần trồng lúa.

Khi chúng tôi đến Bảo Ngọc, xã Thái Bảo (Gia Bình) thăm mô hình trồng hoa cúc của gia đình anh Ngô Đình Huy mới thấy một quá trình lao động khá công phu và kiên trì. Những luống hoa cao ngang ngực đang nở rộ hoa vàng, hoa tím và hoa trắng. Xung quanh đó thì bạt ngàn luống hoa với độ cao thấp khác nhau. Có những luống hoa giống được che ni lon đen, như luống mạ xuân. Nhiều luống thì bỏ trống, được phủ kín luống bằng ni lon trắng.

Giữa buổi sáng, ánh mặt trời làm cho những luống hoa thêm rực rỡ. Anh Huy vui vẻ nói chuyện, hầu như ngày em cũng có hoa bán, nhưng nhiều nhất vẫn là ngày rằm, ngày mùng một hay các ngày lễ. Trong lúc dẫn chúng tôi thăm vườn hoa, anh liên tục phải trả lời điện thoại khách hàng quen gọi đến đặt hàng. Vào thời điểm cuối tháng 7 này giá bán hoa tại ruộng là 2.700 đồng/bông (cây hoa cúc), màu trắng, tím hay vàng đều giá như nhau.

Qua các luống hoa, anh Huy chỉ cho chúng tôi từng luống và giải thích hoa cúc có loại giống trồng mùa hè và giống trồng vụ đông xuân. Hoa vụ hè thường nhỏ hơn hoa vụ đông. Anh chỉ dẫn cho chúng tôi từ cách ươm giống, trồng thành luống. Mỗi luống phải làm 2 loại khung sắt 6 ly và cọc tre, kèm thêm mỗi luống là lưới nâng cây thưa và lưới ni lon che mưa nắng… Khi cây cao dần thì phải nâng lưới dần theo để giữ cây không bị đổ. Cây hoa như nhau nhưng được chăm sóc tốt thì cây lên cao, to, nhiều bông. Nhưng cũng phải biết tỉa bớt bông kẹ để cho cây tập trung vào 2-3 bông hoa/ cây.

Để có được những đồng hoa như ngày hôm nay thì anh Ngô Đình Huy mất gần 15 năm. Năm 2000 anh Huy bắt đầu trồng hoa trên thửa ruộng cấy lúa của gia đình. Ban đầu anh trồng gần 1 sào với các loại hoa hồng, nụ tầm xuân và hoa cúc. Sau nhiều năm lăn lội, ngược xuôi học hỏi kỹ thuật và nghiên cứu quy luật sinh trưởng và phát triển của cây hoa anh đã chuyên tâm trồng một loại hoa cúc.

Đầu năm 2010, anh mạnh dạn vay vốn, thuê đất cấy lúa để chuyên trồng hoa cúc. Hiện mô hình trồng hoa cúc của anh Ngô Đình Huy có diện tích 2 mẫu (khoảng 0,75 ha); được thiết kế lắp đặt đầy đủ hệ thống ống nước, máy bơm, đường điện, giàn, mái che với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Theo anh Huy đầu tư cho trồng hoa rất lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao. Một sào trồng hoa cúc thì cần đầu tư khoảng 15-20 triệu đồng tiền đường ống, điện, khung và lưới và khoảng 13-15 triệu đồng tiền vốn giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đối với vụ hè trồng được 2,7 vạn cây hoa/sào; vụ đông chỉ cần trồng 2,5 vạn cây.

Hiện nay mô hình trồng hoa được áp dụng theo phương pháp trồng gối vụ, cứ 15-20 ngày là trồng một loạt từ 10-15 luống. Cả khu đồng anh cứ gối, đan xen để có đất nghỉ, phơi mầu và tránh sâu bệnh. Có lúc anh cho bà con mượn gieo mạ để thay đổi, tránh không trồng hoa liên tiếp trên một luống. Điều này có nhiều lợi ích vừa liên tục có hoa bán quanh năm, vừa hạn chế cỏ dại và sâu bệnh. Trồng hoa cúc quan trọng nhất là khâu kỹ thuật. Cần phòng sâu bệnh và các loại côn trùng phá hoại khác. Ngoài phun thuốc phòng trừ các loại bệnh, sâu hại, thì cần phải thắp sáng ban đêm từ 10-12 tiếng/ngày để kích thích hoa lên đều.

Nói về hiệu quả kinh tế khi trồng hoa cúc, anh Huy cho biết bình quân mỗi sào trồng từ 2,5-2,7 vạn cây hoa cúc, thì tính lãi 30-40%, và giá bán trung bình trong năm là 1.500 đồng/bông, cho thu 30-40 triệu đồng/vụ. Một năm mỗi sào cho lãi 50-60 triệu đồng thì cũng gấp 40-50 lần cấy lúa.

Mô hình trồng hoa của gia đình anh Ngô Đình Huy đã và đang phát huy hiệu quả và khẳng định hướng đi mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đồng đất thuần nông Gia Bình đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thiên Đức

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang