• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Phước: Nhà vườn chạy đua với tết

Nguồn tin: Báo Bình Phước, 05/01/2014
Ngày cập nhật: 8/1/2014

Những ngày tháng cuối năm các nhà vườn lại tất bật với công việc chăm sóc, xử lý vườn cây cảnh, cây ăn trái nhằm cho năng suất, chất lượng tốt nhất phục vụ tết Nguyên đán. Đây là cơ hội cho thu nhập cao và là thành quả của một năm lao động, sản xuất.

Chuẩn bị hàng tết

Anh Lưu Chí Cường, ngụ tổ 1, ấp Phú Mỹ, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) có 1,3 ha đất, trong đó 0,7 ha anh dành để trồng các loại cây ăn trái, quất cảnh phục vụ thị trường tết. Anh Cường cho biết, để cây quất cảnh sai trái và chín vàng đúng dịp tết thì công tác chuẩn bị được bắt đầu từ tháng 5 âm lịch. Đó là thời gian quan trọng nhất mà người nông dân phải chặn rễ, tức là phải đào gốc, chắn tất cả các rễ dài không cho mọc, rồi chuyển cây sang một hố khác để kích thích rễ tôm phát triển. Cây càng nhiều rễ tôm càng khỏe mạnh, không bị héo trong dịp tết và đặc biệt đây là dịp để ép cây ra trái. Đến những ngày cuối năm thì tăng cường chăm sóc cho cây để trái đẹp hơn. Năm nay gia đình anh Cường đã chuẩn bị 200 chậu quất cảnh các loại bán trong dịp tết với giá dự tính từ 200 ngàn đến 5 triệu đồng/chậu (giá tương đương với năm 2012). Ngoài ra, gia đình anh Cường còn có 200 cây bưởi da xanh, 100 cây quýt đường, 100 cây ổi Thái đang cho thu hoạch. “Bưởi da xanh, quýt đường, ổi là cây cho trái quanh năm, nhưng để có sản lượng nhiều, trái đẹp phục vụ nhu cầu trưng, ăn trong những ngày tết của người dân và bán được giá cao, nhà vườn phải tăng cường chăm sóc từ nhiều tháng trước” - anh Cường cho biết thêm.

Do được chăm sóc, xử lý công phu nên mỗi cây quất cảnh 4 năm tuổi của gia đình anh Lưu Chí Cường có thể cho thu 200 ngàn đến 5 triệu đồng

Ở ấp Phú Mỹ, ngoài gia đình anh Cường còn có 5 hộ trồng quất cảnh, bưởi da xanh với số lượng hơn 1.000 cây. Với diện tích ít lại không dồi dào như các mặt hàng khác nên nhà vườn ở đây không phải lo đầu ra vì có các thương lái đến tận vườn mua. Theo các hộ dân, năm nay do suy thoái kinh tế nên giá quất cảnh có thể không tăng nhưng bưởi da xanh sẽ có giá 40-60 ngàn đồng/kg, quýt đường 25 ngàn đồng/kg, ổi Thái 15 ngàn đồng/kg, mỗi loại tăng khoảng 5.000 đồng/kg so 2012.

“Hốt bạc” từ quýt đường

Là loại trái cây được người dân ưa chuộng trưng lên mâm ngũ quả và ăn trong ba ngày tết, nên quýt đường được nhà vườn chăm sóc kỹ. Ở ấp 8, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) có hàng chục hộ trồng quýt, tuy nhiên quýt chỉ cho thu nhập chính vụ vào tháng 9 âm lịch nên dịp tết chỉ còn thu lai rai. Tuy vậy, nếu biết cách cây quýt đường vẫn đem lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân vào dịp tết. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng quýt đường, anh Lê Văn Tấn đã “điều khiển” loại cây này sinh trưởng theo ý mình. Anh Tấn cho biết, thông thường cây quýt chỉ cho thu hoạch chính vụ từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch. Để có thu hoạch vào dịp tết hoặc các tháng khác trong năm thì phải có bí quyết và kinh nghiệm lâu năm, quan trọng nhất là ép nước, tức là ngưng tưới nước từ 20 đến 30 ngày, sau đó xả nước cho cây ra hoa, kết trái. Muốn cho thu hoạch vào dịp tết thì ngưng tưới nước từ 20 đến 30 ngày trong tháng 2 âm lịch.

Biết cách chăm sóc nên năng suất, chất lượng quýt của gia đình anh Tấn cao và được giá hơn so với các nhà vườn khác. Hiện gia đình anh Tấn có 3 ha quýt đường đang cho thu hoạch, trong đó 1 ha đã thu hoạch từ tháng 10, năng suất đạt 70 tấn, giá bán 22 - 25 ngàn đồng/kg. Dự kiến, dịp tết Nguyên đán, gia đình anh sẽ thu trên 140 tấn/2 ha, với giá bán 27 - 30 ngàn đồng/kg, nhập siêu thị khoảng 40 ngàn đồng/kg. Chỉ 3 ha quýt đường, mỗi năm đem về thu nhập cho gia đình anh Tấn hàng tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Trái cây tết yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã, vì thế đòi hỏi nhà vườn phải đầu tư nhiều công chăm sóc, áp dụng kỹ thuật mới cho sản phẩm đẹp. Bù lại, nhà vườn có cơ hội bán sản phẩm với giá cao.

Ông Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Thông tin - Chuyển giao khoa học kỹ thuật (Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh) cho biết, so với các tỉnh miền Tây thì các loại cây ăn quả ở Bình Phước không nhiều và chủ yếu cho thu hoạch vào giữa năm nên cuối năm thường khan hiếm, giá cao. Cũng theo ông Đạo, năm nay được mùa, được giá với nhiều loại cây ăn trái như bưởi da xanh, quýt đường, nhãn... vì thế nhà vườn nào có mặt hàng này cung ứng cho thị trường tết thì sẽ cho thu nhập cao.

Thuyên Huấn

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang