• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hoa hồng Sa Pa và điệp khúc “được mùa, mất giá”

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 10/06/2014
Ngày cập nhật: 11/6/2014

Phần đông khách du lịch đến thưởng ngoạn vẻ đẹp hoa hồng Sa Pa những ngày cận tết hay những ngày tháng 3 rộn ràng, còn chúng tôi đến với vùng trồng hoa hồng Sa Pa trong cái nắng chói chang của mùa hè. Đó là thời điểm mà điệp khúc “được mùa, mất giá” quay trở lại với nông dân nơi đây.

Nông dân Sa Pa chăm sóc hoa hồng. Ảnh: Ngọc Hiếu

Sau những cơn mưa xuân, ánh nắng hè gay gắt “đánh thức” những nụ hồng bung nở. Đứng giữa vựa hồng chân đèo Ô Quý Hồ có thể thấy bạt ngàn những cây hồng cao, cành lá mập mạp, thẳng tắp với những bông hồng lớn đã vào độ mãn khai. Gần 12 giờ, nắng gắt, vậy mà các bà, các chị vẫn cặm cụi bên những luống hoa. Ngỡ rằng, hoa hồng được mùa thì người dân phấn khởi lắm.

Đưa tay quệt mồ hôi, anh Nguyễn Đức Vân, Tổ 13, thị trấn Sa Pa (Sa Pa) phân trần: Gia đình tôi năm nay trồng 3.000 gốc hoa hồng, mà tính đến thời điểm hiện tại, nguyên chi phí mua phân bón đã hết hơn 50 triệu đồng. Năm nay, hoa nở đẹp hơn năm ngoái, vậy mà giá bán lại đi xuống. Thương lái mua bao nhiêu, thì chúng tôi chỉ biết bán vậy, có những hôm chỉ bán được 700 đồng/bông, tính ra không đủ tiền thuê nhân công.

Chị Phạm Thị Đức, Tổ 9, thị trấn Sa Pa cũng buồn bã khi 4 ha hoa hồng đang lúc nở rộ bị thương lái ép giá. Vừa mới khôi phục lại sau trận mưa tuyết vừa qua, bây giờ người trồng hoa Sa Pa phải đối mặt với giá hoa giảm. Năm nay, giá hoa còn thấp hơn năm ngoái, trong khi giá vật tư nông nghiệp “leo thang” từng ngày. Một số hộ dân trồng hoa hồng lâu năm cho biết, năm nào cũng vậy, thời điểm này, giá bán hoa hồng xuống thấp.

Hiện, toàn huyện Sa Pa có 95 ha hoa hồng, chủ yếu trồng ở thị trấn Sa Pa, mỗi năm cho thu hoạch 30 - 32 triệu bông. Với mức giá thu mua từ 1.500 - 2.000 đồng/bông, thì mỗi ha hoa hồng cho thu từ 400 - 600 triệu đồng/năm. Tuy vậy, từ năm 2013 đến nay, giá hoa hồng có xu hướng giảm, như thời điểm hiện tại thì giá thu mua chỉ còn khoảng 800 - 1.000 đồng/bông.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Kinh tế huyện Sa Pa thì nói rằng nguyên nhân khiến hoa hồng Sa Pa có giá xuống thấp như hiện nay là đang phải cạnh tranh với các loại hoa được nhập từ Trung Quốc vào nước ta, bán với giá rẻ. Hiện, những loại hoa có xuất xứ từ Trung Quốc gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường các tỉnh miền Bắc. Do được bán với giá rẻ, nên hoa hồng Sa Pa rất khó chen vào thị trường này để cạnh tranh sòng phẳng với các loại hoa cùng loại của Trung Quốc. Mặt khác, thời gian này cũng có nhiều loài hoa đang rộ mùa, nên người chơi hoa có nhiều sự lựa chọn, càng đẩy giá hồng xuống thấp. Một nguyên nhân khác là do thời gian gần đây, cả nước rất ít lễ hội, nên lượng tiêu thụ hoa giảm đáng kể, trong khi thời tiết sau mùa xuân thuận lợi đã khiến nguồn cung dồi dào, nhưng sức mua lại không tăng.

So với xứ hoa Đà Lạt, nơi bước đầu đã hình thành một nền công nghiệp sản xuất hoa xuất khẩu với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, thì nông dân trồng hoa Sa Pa vẫn phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Mặc dù hoa hồng Sa Pa có danh tiếng, thị trường tiêu thụ lớn, nhưng hiện tại, người trồng hoa mới chỉ bán xô cho thương lái với giá 1.000 - 1.200 đồng/bông; nhưng sau khi chọn lọc, thương lái có thể bán 5.000 - 6.000 đồng/bông, nhiều khi còn cao hơn. Nguyên nhân là chưa có doanh nghiệp nào đứng ra bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, kinh nghiệm trồng hoa của người dân chưa nhiều, nên chất lượng hoa không đồng đều. Nghề trồng hoa vẫn trong tình trạng tự phát, người trồng chỉ chú trọng vào thị trường hiện tại, chưa chú ý đến việc chủ động điều chỉnh để hoa nở đúng vào dịp lễ, tết, nên giá trị kinh tế không cao.

Mặc dù giá giảm, nhưng hoa hồng vẫn đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân Sa Pa. Chính vì thế, chủ trương của huyện, những năm tiếp theo vẫn duy trì trồng khoảng 100 ha. Tuy nhiên, giải pháp nào cho cây hoa hồng không còn cảnh “được mùa, mất giá” mỗi dịp hè về, để nông dân yêu tâm đầu tư, trồng hoa hồng đang là bài toán cần có hướng giải quyết trong những năm tới.

Thanh Huệ

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang