• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thu nhập khá từ trồng cây cảnh

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 26/05/2014
Ngày cập nhật: 27/5/2014

Hà Ngọc Thái đang chăm sóc cây dương thế tam đa tại vườn nhà - Ảnh: T.HIẾU

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Hà Ngọc Thái (SN 1975) ở khu phố Phước Hậu 3, phường 9 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đành phải nghỉ giữa năm lớp 12 để học nghề mộc. Đến khi lập gia đình, anh chuyển sang làm cây cảnh, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Năm 1997, Hà Ngọc Thái được gia đình vợ cho thửa đất gần 600m2 để làm ăn. Những năm đầu, Thái trồng mai, hoa cúc bán trong dịp tết nhưng hiệu quả mang lại không cao nên từ năm 2000, anh chuyển sang làm cây cảnh. Hà Ngọc Thái cho biết: “Tôi đã nghiên cứu thị thường rất kỹ mới quyết định chọn cây dương để làm. Sau nhiều ngày đi khắp các địa phương sưu tầm và mua lại những gốc dương to, đẹp của người dân để mang về trồng làm cây cảnh, nhiều người không hiểu bảo tôi làm ăn không tính toán, thậm chí vợ tôi cũng không hài lòng. Họ cho rằng những gốc dương đó chỉ để làm chất đốt cho các lò gạch chứ mua chi tốn tiền”. Mặc cho mọi người nói, hàng ngày, Hà Ngọc Thái vẫn cần mẫn chăm sóc những gốc dương. Anh còn tìm tòi đọc sách, nghiên cứu ra những thế đẹp để tạo dáng cho cây; vừa làm, vừa học hỏi và rút kinh nghiệm từ những cây mà anh tạo dáng lần trước để uốn nắn cây sau đẹp hơn. Nhờ đó đến nay, Hà Ngọc Thái đã trở thành “nghệ nhân” cây cảnh. Anh nói: “Vào thời điểm tôi làm cây cảnh, nhiều người từ Hà Nội cũng vào tìm mua để chuyển ra ngoài đó bán lại. Những người này mỗi lần vào Phú Yên thì ở lại nhà tôi gần cả tuần và tôi dẫn đi mua cây cảnh khắp các nơi, sau đó giúp họ thuê nhân công và cùng bốc cây lên xe, chuyên chở cây từ vườn ra xe… Nhờ vậy, tôi có mối quan hệ làm ăn cho tới bây giờ. Đến nay, cây cảnh của tôi đã được những người này mua lại, chở đi tiêu thụ tại các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, TP Hà Nội…”. Anh Thái cho biết thêm, ở những tỉnh, thành nói trên, người chơi cây cảnh rất chuộng cây dương nên những gốc dương to, đẹp có thể bán với giá 100 triệu đồng là chuyện thường. Đơn cử vào năm 2012, anh chở 4 cây dương của vườn nhà ra triển lãm tại Thiên Trường (Nam Định), sau đó bán lại cho người chơi với giá 330 triệu đồng. Dự kiến vào đầu tháng 6 này, anh tiếp tục chở 3 cây dương “hàng độc” có giá trị từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng, ra tỉnh Ninh Bình để tham gia triển lãm. Anh khoe: “Từ khi chuyển qua trồng cây cảnh, mỗi năm vợ chồng tôi thu nhập trên 200 triệu đồng. Sắp tới tôi sẽ xây lại căn nhà của gia đình cho khang trang, tiện nghi”.

Khi thấy anh Hà Ngọc Thái trồng cây cảnh “có ăn”, nhiều bạn bè, người dân trong khu phố Phước Hậu 3 cũng học hỏi làm theo. Một số người chưa biết gì về cây cảnh, tạo dáng cho cây cũng theo làm nghề và được Hà Ngọc Thái sẵn sàng giúp đỡ về kỹ thuật cũng như nguồn tiêu thụ cây. Đến nay, gần 30 người đã theo anh Thái làm nghề và cải thiện được kinh tế gia đình. Hộ ông Trần Thanh Lâm ở khu phố Phước Hậu 3, phường 9 (TP Tuy Hòa) trước đây thuộc diện khó khăn, bản thân ông đi kéo cộ bò, làm thuê làm mướn để kiếm sống qua ngày. Sau một thời gian theo anh Thái trồng cây cảnh, bây giờ, gia đình ông Lâm không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện nuôi con học đại học. Ông Lâm cho biết: “Thời gian đầu, nhờ anh Thái nhiệt tình “truyền nghề” nên từ một người không biết gì về kỹ thuật tạo dáng cây cảnh, tôi đã theo nghề được hơn 10 năm. Hiện gia đình tôi sở hữu hơn 150 chậu cây cảnh lớn nhỏ, chủ yếu là dương, mỗi năm cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Nhờ nguồn thu này chúng tôi không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện nuôi 2 con học đại học tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, 2 con đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định”.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường 9 Nguyễn Đồng Ghi, những năm qua, anh Hà Ngọc Thái không chỉ biết làm ăn mà còn giúp đỡ nhiều hội viên, nông dân ở phường cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Phường đang thành lập câu lạc bộ (CLB) cây cảnh và anh Thái sẽ làm chủ nhiệm CLB này. Anh Thái cũng được Hội Nông dân TP Tuy Hòa chọn để tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2014.

NGUYỄN CHƯƠNG

Các tin mới:

31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
27/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
25/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang