Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 12/02/2014
Ngày cập nhật:
15/2/2014
Người dân ở nông thôn sử dụng điện sinh hoạt tập trung vào buổi tối, chủ yếu thắp sáng, xem ti vi về các nhu cầu thiết yếu.
Sử dụng điện sinh hoạt để nuôi tôm đang là vấn đề bức xúc ở xã Hưng Lễ.
Thế nhưng liên tục những ngày qua, nguồn điện chập chờn, ánh sáng đèn điện tựa như ngọn đèn dầu, trẻ em nhìn đọc chữ không rõ, cao điểm lại cúp điện và đến gần sáng mới có điện trở lại, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt gia đình. Đây là bức xúc mà nhiều hộ dân ở ấp 9, 11 và 12 xã Hưng Lễ (Giồng Trôm - Bến Tre) đã điện thoại đến Tòa soạn Báo Đồng Khởi phản ánh.
Qua tìm hiểu thực tế được biết, Trạm biến áp số 23 trực thuộc Điện lực Giồng Trôm quản lý, phục vụ cho các hộ dân ở hai ấp 11 và 12 xã Hưng Lễ. Trạm đảm bảo cung cấp đầy đủ điện phục vụ sinh hoạt cho khách hàng, thậm chí sử dụng điện để bơm nước tưới cây trồng, tắm vật nuôi và vệ sinh chuồng trại vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng điện phục vụ. Nguyên nhân dẫn đến nguồn điện yếu là do một số hộ dân nuôi tôm đã dùng điện sinh hoạt phục vụ nuôi tôm. Theo các hộ nuôi tôm, nếu dùng máy nổ (động cơ chạy bằng máy dầu) để dòng nước chuyển động thông qua hệ thống quạt, tạo oxy hòa tan trong nước đảm bảo sự sống cho tôm nuôi thì tốn kém chi phí lớn, chưa kể đến việc máy nổ vận hành, dầu và nhớt rơi rớt ra một thời gian ảnh hưởng xấu đến môi trường nuôi. Trong khi đó, để các quạt chuyển động phải cần nguồn điện công suất lớn, vượt công suất định mức so với điện sinh hoạt nông thôn. Hiện có 53 hộ dân khu vực ngoài đê ấp 9 và 12, xã Hưng Lễ đã chuyển đổi 19,32ha đất mía sang nuôi tôm thẻ chân trắng, tăng 5,65ha so với năm 2012. Diện tích đất nuôi tôm đang có xu hướng tăng dần. Việc dùng điện sinh hoạt phục vụ nuôi tôm thật sự trở thành vấn đề nan giải ở vùng nông thôn nuôi tôm tự phát.
Theo ông Trần Tấn Lộc - Giám đốc Điện lực Giồng Trôm cho biết, việc khách hàng dùng điện sinh hoạt nông thôn để phục vụ nuôi tôm là sai mục đích. Vào những ngày Tết, đơn vị đã nhận nhiều phản ánh của bà con ở nông thôn về chất lượng nguồn điện không đảm bảo. Nhân viên kinh doanh đã trực tiếp đến khảo sát và sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương tổ chức gặp gỡ các hộ dân sử dụng điện sinh hoạt phục vụ nuôi tôm. Không riêng xã Hưng Lễ mà ở Thạnh Phú Đông cũng đã xảy ra trường hợp tương tự. Điện lực Giồng Trôm đã trực tiếp trao đổi và đề nghị hộ nuôi tôm chấm dứt tình trạng dùng điện sinh hoạt để phục vụ việc nuôi tôm. Ở huyện Giồng Trôm chưa có nơi nào được xác định nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm. Theo sự chỉ đạo của huyện, Điện lực chỉ đấu điện cho các hộ dân nuôi tôm nằm ngoài tuyến đê bao ngăn mặn nếu có nhu cầu. Nghĩa là, các hộ dân nằm ngoài tuyến đê bao nếu thấy sử dụng điện phục vụ cho việc nuôi tôm giảm chi phí so với chạy máy dầu thì tự đầu tư chi phí kéo đường dây riêng và điện lực sẵn sàng đấu vào lưới điện với công suất tương xứng đảm bảo cho nuôi tôm. Ngành điện cũng đã khuyến khích những hộ nuôi tôm đất liền kề cùng góp vốn đầu tư chung một đường đây điện, thay vì từng hộ đầu tư đường dây riêng chi phí cao. Riêng các hộ dân nằm trong tuyến đê bao, nếu tự đầu tư kinh phí để kéo đường dây riêng thì điện lực vẫn không đấu vào lưới điện.
Ông Lộc cho biết thêm, việc người nuôi tôm sử dụng điện sai mục đích trong thời gian qua không những làm ảnh hưởng đến hộ sử dụng điện mà một số thiết bị của điện lực cũng bị thiệt hại do nguồn điện sử dụng quá tải, lệch pha.
Mai Thy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác
Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.