Nguồn tin: Thanh Niên, 16/11/2008
Ngày cập nhật:
16/11/2008
Trưa 16.11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 10 và có tên quốc tế là NOUL.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16h ngày 17.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận - Trà Vinh khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 200km.
Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16h ngày 18.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 200km.
Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16h ngày 19.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 102,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Vùng biển Ninh Thuận đến Cà Mau từ trưa mai (17.11) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ trưa chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, các tỉnh Nam Bộ từ đêm mai có mưa vừa đến mưa to.
Tối 16.11, tại Hà Nội, chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đối phó với cơn bão số 10, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo: tất cả các lực lượng như công an, cảnh sát biển, y tế... phải sẵn sàng thường trực vào cuộc giúp dân chống bão.
Phó Thủ tướng nhận định: Tuy cơn bão này chỉ mạnh cấp 8, nhưng đây là một cơn bão lớn, có tính chất nguy hiểm cao với bán kính di chuyển rộng tới 400km, bão sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Nam bộ. Với khả năng và kinh nghiệm phòng chống bão như ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cộng với điều kiện địa hình toàn đồng bằng, nhà cửa, thuyền bè không chắc chắn và mưa, lụt cũng có thể xảy ra, khi bão đổ bộ vào có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phải thông báo cho các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau, Kiên Giang lên kế hoạch phòng tránh một cách tích cực nhất với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng nhận định: Ngày 16.11, một vùng áp thấp tồn tại sau 2 ngày ở phía Đông biển Philippines đã mạnh lên thành bão số 10 (còn gọi là bão NOUL) và đi vào phía Nam Biển Đông. Đây cũng là cơn bão thứ 21 hình thành trên khu vực phía Tây Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay.
Cơn bão này có tốc độ đi rất nhanh, theo dự báo chỉ chiều và tối 17.11, bão sẽ áp sát bờ biển các tỉnh Nam bộ nước ta. Do vậy, nhiều khả năng các tỉnh từ Ninh Thuận trở xuống, nam Tây Nguyên sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 này.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão kết hợp với bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, từ trưa, chiều nay, tại các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung Bộ (Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, Bình Thuận) sẽ bắt đầu có mưa sớm. Tại Nam bộ, từ ngày 17.11 trở đi sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát nhận định: Rất có thể chiều và tối 17.11, bão sẽ di chuyển tới ven bờ và sẽ quần thảo trong vòng từ 1 đến 2 ngày tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Điều lo ngại nhất là bão còn có khả năng mạnh lên nữa và mức thiệt hại sẽ là rất lớn. Hiện tại vẫn còn một số lượng lớn tàu, thuyền nhỏ, đặc biệt là hệ thống các đăng, đó đang hoạt động trên các kênh rạch, vùng cửa sông từ TP.HCM xuống Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau không có phương tiên liên lạc, nên chưa biết kêu gọi vào bờ như thế nào.
Tình hình sẽ rất gay go nếu bão đổ bộ vào, nhất là lại có thể kèm theo lốc, khi đó toàn bộ nhà cửa cấp 4 sẽ bị thiệt hại nặng. Do đó, ngay từ bây giờ người dân cần tổ chức chằng chống nhà cửa chặt chẽ. Bên cạnh đó, sơ tán lập tức dân ở vùng ven sông, ven biển... Đặc biệt, các tỉnh phải tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp và hoàn thành trước 18h ngày 17.11.
Ban Chỉ đạo đã thống nhất phương án cho học sinh các vùng bão ảnh hưởng được nghỉ học từ sáng 18.11, cấm các tàu, thuyền không được đi lại trên một số dòng sông, thông báo cho bà con nhân dân hạn chế đi lại, sẵn sàng lên phương án sơ tán dân, đặc biệt là các vùng ven sông, gần cửa sông lớn vào nơi kiên cố, các tỉnh dừng ngay lập tức các cuộc họp không cần thiết. Điều lo ngại nhất là nếu bão đổ bộ vào đúng lúc triều cường, có thể đê ở Gò Công (Tiền Giang) sẽ tràn, nên ngay từ bây giờ cần cử người ứng trực.
Ngay trong tối nay, Ban Chỉ đạo đã thành lập gấp 4 đoàn công tác do các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông - vận tải, Xây dựng vào giúp các tỉnh ĐBSCL đối phó với cơn bão số 10.
Tính đến 16h chiều 16.11, Bộ Tư lệnh Đội Biên phòng đã tổ chức kêu gọi và thông báo được 2.361 tàu/17.674 tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa biết hướng đi của bão để di chuyển xuống phía Nam. Đồng thời, thông báo cho 2.314 tàu/17.041 ngư dân đang hoạt động ven bờ biết hướng đi của bão để vào nơi neo đậu an toàn. Bắt đầu từ tối nay, lực lượng biên phòng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu để kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.