• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

GS.TS Phạm Văn Biên - Chủ tịch hiệp hội điều Việt Nam: Ngành Điều sẽ lỗ 300 tỷ đồng!

Nguồn tin:  NNVN, 29/9/2006
Ngày cập nhật: 3/10/2006

Tình hình kinh doanh của các DN sản xuất, chế biến, XK điều Việt Nam tính đến cuối tháng 9/2006 này đang diễn biến thế nào, thưa ông?

Đến thời điểm này các DN điều Việt Nam đã XK được 75.000 tấn, đạt kim ngạch 317 triệu USD, mặc dù tăng 33% về lượng nhưng giá trị chỉ tăng… 10%! Mức giá XK cũng liên tục biến động và ở mức trung bình từ 3.800 - 4.000 USD/tấn. Ngành điều ngay từ cuối năm ngoái và cả năm nay đứng trước một khó khăn rất lớn về giá: Giá điều trên thị trường thế giới liên tục giảm mạnh khiến các DN bị thua lỗ do giá thu mua điều cao hơn giá thành XK, nhất là nhiều DN còn “gánh” nguồn nguyên liệu thu mua với giá rất cao từ năm ngoái còn tồn trong kho dẫn đến khó khăn chồng chất, nhất là về nguồn vốn đầu tư. Nghịch lý là khi gặp khó khăn thì niềm tin của ngân hàng dành cho các DN lại giảm đi đáng kể, dẫn đến vốn vay vì thế cũng rất hạn chế. Ngành điều đang đứng trước nguy cơ tiếp tục thua lỗ lớn: Nếu như năm 2005 lỗ 1.000 tỷ đồng thì năm nay, ước tính sơ bộ khoản lỗ cũng bằng khoảng 30% năm ngoái, tức 300 tỷ đồng!

Được biết vào tháng 5/2006, VINACAS có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ ngành điều, cụ thể là các DN XK điều?

Hiện ngành điều coi thiếu vốn vay là vấn đề ảnh hưởng số 1 đến hoạt động. Vì thế, ngay khi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ của Hiệp hội, Bộ Thương mại đã ra ngay một văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã nhất trí chuyển tới các ngân hàng. Sau đó, các ngân hàng cũng có một thông báo chung đề nghị các DN trực tiếp đến làm việc với họ. Thế nhưng, thực tế nếu chỉ làm việc mang tính thỏa thuận giữa DN và ngân hàng mà không có chủ trương hỗ trợ của Chính phủ nhằm can thiệp trực tiếp thì không mấy hiệu quả. Cách làm này chỉ mang tính hỗ trợ thông thường chứ chưa phải ở mức tăng cường hỗ trợ. Vì thế, tới đây ngành điều sẽ tiếp tục trình bày và đề xuất với các cấp, các ngành như Bộ Thương mại, Bộ NN-PTNT, Văn phòng Chính phủ, các ngân hàng… làm sao thực sự có biện pháp hỗ trợ mạnh hơn nữa giúp ngành điều thoát nạn!

Theo ông, nguyên nhân “cốt tử” khiến ngành điều hai năm liên tiếp điêu đứng là gì?

Có hai lý do quan trọng. Thứ nhất là vấn đề đầu vào và đầu ra. Năm ngoái các DN cứ nghĩ hoạt động sản xuất chế biến và XK điều sẽ tiếp tục thuận lợi như các năm 2003 – 2004, giá cả thị trường cao, sức mua thị trường lớn. Nhưng sang đến năm 2005, giá thu mua nguyên liệu đã tăng vọt lên tới 15-16.000 đ/kg, trong khi đó giá đầu ra thấp khiến các DN XK điều trong năm 2005 lỗ tới 1.000 tỷ đồng! Hơn nữa, nếu như trước đây khoảng 4,1-4,2 kg điều thô sẽ được 1 kg nhân thì trong điều kiện vụ mùa bất lợi năm nay, có nơi, có lúc tới 4,6 – 4,7 kg điều thô mới được 1 kg điều nhân. Chất lượng hạt điều thấp khiến nguyên liệu chế biến bị hao tổn, trong khi đó giá thu mua lại cao, giá XK lại thấp. “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, một loạt tác động xấu ảnh hưởng khiến nhiều DN đã có những việc làm không đứng đắn như trộn tạp chất, gian lận thương mại để mong gỡ gạc. Đặc biệt nguy hiểm, một số DN trong ngành đã ngâm hạt điều vào hóa chất để khi thả vào nước hạt điều sẽ chìm và bán được giá cao hơn. Những hạt điều này đến lúc chế biến sẽ không thể chắc, không thể trắng, phơi và sấy sẽ không khô, hạt đen, thâm, thậm chí… nảy mầm! Tất cả những việc làm trên đang ảnh hưởng nặng nề và lâu dài đến uy tín của hạt điều Việt Nam. Nếu tình trạng đó tiếp tục kéo dài thì đến một lúc nào đó, thị trường thế giới sẽ hoàn toàn quay lưng lại với hạt điều Việt Nam!

Khi Việt Nam gia nhập WTO, liệu có nhiều DN điều rơi vào tình cảnh phá sản hay không, thưa ông?

Vừa qua đã có một số DN nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này, ví dụ như “đại gia” OLAM (Singapore). Họ đã vào Việt Nam từ nhiều năm nay và tham gia rất mạnh vào các hoạt động thu mua, chế biến, XK điều. Và đương nhiên khi Việt Nam gia nhập WTO, số DN nước ngoài như OLAM sẽ xuất hiện nhiều hơn và DN nước ta phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt hơn ngay trên “sân nhà”. Muốn cạnh tranh được với họ thì ngay bây giờ mỗi DN điều Việt Nam phải có kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ngược lại nếu hoạt động manh mún, tổ chức sản xuất không hệ thống, không nắm vững thị trường trong và ngoài nước, không cập nhật công nghệ thì chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Theo tôi, chưa cần Việt Nam gia nhập WTO, chỉ cần sau vài vụ điều lỗ liên tục như các năm 2005 – 2006 này thì chắc chắn sẽ có nhiều DN phá sản thôi!

Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG (thực hiện)

Các tin mới:

3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006
3/10/2006

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang