• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất nông nghiệp thời hội nhập

Nguồn tin:  Đồng Nai, 03/11/2008
Ngày cập nhật: 5/11/2008

Nông dân tìm giống lúa mới năng suất cao tại hội chợ.

Diễn ra từ ngày 30-10 đến 4-11-2008 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế (Agroviet 2008) năm nay được đánh giá là hơn hẳn các năm trước về quy mô và chất lượng, là dịp cho ngành nông nghiệp Việt Nam có cơ hội "trình diễn" các sản phẩm và thành tựu của mình. Hơn thế nữa, hội chợ cũng muốn tạo một "vòng tròn khép" trong sản xuất nông nghiệp bằng cách mời tham dự rất nhiều đơn vị chuyên nghiên cứu chế tạo giống và kỹ thuật canh tác mới; giới thiệu các sáng chế phục vụ nông nghiệp cùng các dịch vụ giúp nông dân tiếp cận thị trường, thiết lập chuỗi cung ứng và tiêu thụ nông sản theo xu thế hội nhập.

* Để "làm nông" chuyên nghiệp

Với việc triển lãm những mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng những công nghệ tiên tiến tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao, Agroviet năm nay cho thấy quan điểm mới trong sản xuất nông nghiệp thời hội nhập. Đó là sự "lui bước" của cách sản xuất truyền thống, tự cung tự cấp, phụ thuộc nhiều vào thời tiết để nhường chỗ cho những mô hình sản xuất nông nghiệp mới, chỉn chu và chọn lọc ngay từ cây giống, con giống, ứng dụng kỹ thuật để rút ngắn thời gian canh tác, giảm sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm và nhất là đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường quốc tế.

Khác với các năm trước, Agroviet năm nay rất chú trọng trưng bày mảng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những kỹ thuật mới để nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Thay vì vẫn sử dụng các kinh nghiệm "cây nhà lá vườn" trong canh tác với năng suất không cao, người làm nông chuyên nghiệp có thể tìm kiếm những giống cây trồng, vật nuôi mới được lai tạo tốt hơn, loại bỏ các khuyết điểm cũ. Nhiều phương pháp gieo trồng và canh tác tiến bộ cũng được nhiều người tham quan hội chợ quan tâm: trồng rau bằng kỹ thuật thủy canh và màng dinh dưỡng, canh tác trên giá thể không đất; công nghệ nuôi cấy mô cho rau, hoa lan, cây cảnh, cây ăn trái; cách làm meo và sản xuất một số loại nấm quý như: linh chi, bào ngư... Ngoài ra, còn có những sản phẩm khác phục vụ sản xuất: máy xịt rầy nâu, muỗi, côn trùng; máy sấy đứng có thể sấy được nông sản ngay sau thu hoạch; thiết bị chuồng trại tự động; máy bơm ứng dụng ở các vùng đất khó như: đồi núi, vùng hạn... Đặc biệt, người nông dân còn có thể tìm thấy ở đây những dịch vụ cần thiết khác: dịch vụ tư vấn giám định nông sản xuất khẩu, dịch vụ kết nối cung - cầu, kết nối nông dân với nhà khoa học, tư vấn kỹ thuật miễn phí, tiếp cận và tìm hiểu thông tin thị trường nông sản thế giới... Tất cả nhằm một mục đích là giúp người nông dân từng bước tiếp cận được với kỹ thuật cao trong sản xuất, những ứng dụng mới, các yêu cầu mới của thị trường để người nông dân bớt lạc hậu trên đường đua tiến đến một nền nông nghiệp chất lượng cao. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lương Lê Phương nói: "Việt Nam đã gia nhập WTO, giá cả nông sản luôn phụ thuộc vào thị trường thế giới, vì thế muốn nông sản làm ra đủ sức cạnh tranh và bán được thì nông dân phải thay đổi lối canh tác nhỏ lẻ, truyền thống, từng bước hướng đến sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa để nông sản làm ra đảm bảo chất lượng và số lượng đáp ứng được các đơn hàng lớn".

* Sản xuất nông nghiệp theo hướng hội nhập

Hiện nay, nông nghiệp Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng tuy đã có những bước tiến bộ như đưa một số giống mới vào canh tác đẩy cao năng suất; áp dụng tiến bộ khoa học giảm chi phí đầu vào và trong quá trình canh tác nông dân đã chú trọng đến chất lượng, song những quy trình này chưa được nông dân thực hiện đồng bộ và làm đồng loạt. Nông sản làm ra vẫn chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng, vì thế thời gian qua nông sản nước ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn xâm nhập vào thị trường thế giới, đặc biệt là mặt hàng rau, củ, quả.

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế 2008 được coi là một trong những chương trình xúc tiến thương mại lớn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, ngư dân giới thiệu và tìm hiểu những công nghệ - mô hình sản xuất hiệu quả. Hội chợ cũng là nơi nông dân có thể tìm đến các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp có chất lượng, gặp gỡ và xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước, trao đổi kỹ thuật và tìm kiếm đơn vị cùng hợp tác sản xuất. Theo Ban tổ chức, đây là hội chợ tổ chức một cách quy mô nhất từ trước đến nay với gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, làng nghề... khắp cả nước tới tham dự và trên 500 gian hàng trưng bày ở khu vực triển lãm, thu hút gần 10 Sở NN-PTNT của các tỉnh, thành như: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Tiền Giang, An Giang... Năm nay còn có 2 ngành mới tham dự là khai thác - chế biến thủy sản và thủ công mỹ nghệ.

Đồng Nai hiện có gần 400 ngàn hécta cây trồng mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 600 ngàn tấn nông sản, nhưng chủ yếu tiêu thụ trong nước. Lý do dẫn đến nông sản của Đồng Nai chưa vươn ra được thị trường thế giới là vì đa số nông dân còn sản xuất nhỏ lẻ, chưa theo một quy trình chung nên sản phẩm làm ra chưa đồng bộ và khi cần số lượng lớn lại không đáp ứng được. Ví như bưởi Tân Triều đã có thương hiệu và được nhiều khách hàng biết đến, hiện có gần 700 hécta và mỗi năm thu trên 5 ngàn tấn nhưng khi đối tác nước ngoài đặt hàng với số lượng lớn thì lại không đáp ứng được vì đa số nông dân sản xuất nhỏ lẻ, chưa liên kết lại với nhau nên không đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Không riêng gì trái bưởi mà ngay trái sầu riêng, chôm chôm, quýt cũng rơi vào tình trạng trên. Ông Nguyễn Văn Giàu, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai cho biết năng suất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh hiện không thua kém gì các nước có nền nông nghiệp phát triển như Thái Lan, Hàn Quốc... Thế nhưng nông dân vẫn còn thói quen sản xuất manh mún, do vậy chưa thể đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất để giảm chi phí đầu vào khiến nông sản làm ra luôn có giá thành cao và thua "đối thủ" ngay trên sân nhà.

Theo một số chuyên gia kinh tế thì tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa có dấu hiệu dừng lại và khả năng còn kéo dài, vì thế để giảm thiệt hại do suy thoái kinh tế thì hơn lúc nào hết nông dân phải sản xuất theo hướng hàng hóa. An toàn vệ sinh thực phẩm phải là vấn đề sống còn nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập cho nông sản. Muốn làm được những điều này, nông dân phải liên kết hợp tác làm ăn để được hỗ trợ về kỹ thuật, giống, đồng thời sản xuất theo một quy trình thống nhất để nông sản làm ra có số lượng lớn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được các đơn đặt hàng lớn. Bên cạnh đó, nông dân phải tiến lên chuyên nghiệp, kịp thời nắm bắt những thông tin về thị trường trong và ngoài nước, các dự báo nhu cầu tiêu thụ nông sản của thế giới nhằm có hướng sản xuất phù hợp . Đó chính là những yêu cầu cần phải có của sản xuất nông nghiệp thời hội nhập.

H.Giang - K.Ngân

Các tin mới:

5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008
5/11/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang