Nguồn tin: Tổng hợp, 3/11/2008
Ngày cập nhật:
4/11/2008
Hà Nội: Mưa ngập úng, bà con nông dân bán tháo hàng nông sản và thực phẩm tươi sống
Trận mưa lịch sử những ngày qua ở Hà Nội đã khiến thị trường lương thực thực phẩm diễn biến phức tạp. Ngược với mức giá tăng vọt gấp cả chục lần so với ngày thường ở khu vực nội thành là cảnh giá cả hạ thấp đến bất ngờ tại khu vực ngoại thành.
Tại các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, đã xuất hiện tình trạng người dân bán tống, bán tháo hàng nông sản và thực phẩm tươi sống nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại. Qua khảo sát của phóng viên, các mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống được bán với giá rất hạ như: xu hào giá 1.500 đồng/ củ, rau muống có mức giá 1.000 đ/mớ. Nhưng "sốc" nhất là giá các loại cá tươi. Cá chép được bán với giá 9.000 đồng/kg, chưa bằng 1/2 mớ rau muống bày bán tại thị trường khu vực nội thành.
Lý giải cho việc này, anh Nguyễn Văn Oanh, một người dân ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức cho biết: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân bị ngập úng, cá theo mưa tràn lên bờ. Rất nhiều người dân đổ đi vớt cá. Chủ những hồ nuôi trồng thuỷ sản phải bán đổ, bán tháo để giảm bớt thiệt hại do thiên tai.
Tại khu vực ngoại thành, thịt gà, thịt lợn cũng phải bán giảm giá do nước mưa dâng cao, tràn vào, đe doạ an toàn khu chăn nuôi. Hơn nữa, các hộ chăn nuôi cũng không thể giải quyết ngay được đầu ra của mặt hàng này do ách tắc về giao thông./.
Hà Nội Mới, 03/11/2008
Nam Định: Thiệt hại gần 100 tỷ đồng do mưa úng
Suốt từ ngày 29-10 đến nay, mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Nam Định với lượng mưa trung bình gần 300 mm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.
Đến 7 giờ sáng ngày 3-11, đã có gần 15.000 ha lúa muà đang vào thời kỳ thu hoạch rộ, chiếm tỷ lệ 18,2% tổng diện tích gieo cấy bị ngập úng nặng.
Hai huyện ven biển là Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ước tính mỗi huyện có gần 4000 ha lúa mùa bị ngập úng, năng suất chắc chắn sẽ giảm từ 15% đến 20%.
Ngay trong sáng 3-11, đi dọc tuyến quốc lộ 21 qua các huyện Trực Ninh, Nam Trực đều thấy bà con nông dân các xã, hợp tác xã tranh thủ lúc mưa đã bớt nặng hạt xuống đồng gặt chạy úng.
Bà Đinh Thị Thu ở xã Nam Thanh, huyện Nam Trực cho biết: "Lúa đã chín rộ nên bắt buộc phải thu hoạch cho xong, nhưng nếu trong một vài ngày tới trời không ngớt mưa thì sẽ rất khó khăn cho việc bảo quản sản phẩm, thóc sẽ mọc mộng."
Theo tính toán, diện tích lúa mùa của tỉnh Nam Định ước thiệt hại về năng suất 25%, nếu qui đổi sản lượng sẽ là gần 20.000 tấn, tương đương con số 77 tỷ đồng.
Mưa úng cũng làm 6.410 ha cây rau màu vụ đông, chiếm 49,3% tổng diện tích đã gieo trồng bị ngập úng, trong đó có 3.300 ha bị thiệt hại nặng. Nhiều nhất là cây khoai tây: 1.660 ha gieo trồng bị ngập nước nhiều ngày làm thối củ phải trồng lại, thiệt hại trên 16 tỷ đồng; tiếp đến là cây đậu tương đông với toàn bộ 510 ha gieo trồng ngập sâu trong nước, ước giá trị thiệt hại trên 2 tỷ đồng.
Nghĩa Hưng và Hải Hậu là địa phương có trên 1000 ha cây vụ đông bị ngập úng dài ngày, bà con nông dân đang chờ đợi ngành nông nghiệp cung ứng thêm các giống cây để kịp thời gieo trồng đảm bảo thời vụ đề ra. Ước tính giá trị thiệt hại cây rau màu vụ đông của tỉnh lên tới trên 22 tỷ đồng, trong đó tiền giống là 11 tỷ 926 triệu đồng, còn lại là tiền phân bón.
Ông Đỗ Hải Điền, trưởng phòng giống, cây trồng, Sở NN-PTNT Nam Định cho hay: Tổng giá trị thiệt hại lúa mùa và cây vụ đông do mưa úng gây ra đến nay đã xấp xỉ 100 tỷ đồng.
Mai Tú (Nhân Dân, 03/11/2008)
Bắc Ninh: Mưa lớn kéo dài gây ngập úng 4.730 ha lúa và hoa màu
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khu vực Bắc bộ có mưa to liên tục từ ngày 31- 10 đến 2- 11. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua (2-11), lượng mưa trung bình địa bàn tỉnh lên tới gần 244mm làm mực nước tại các cống Long Tửu, Đặng Xá, Kênh Vàng, Văn Thai… đều vượt mức thiết kế, trong đó thị xã Từ Sơn hơn 344mm, Yên Phong hơn 282 mm, thành phố Bắc Ninh gần 247mm, Tiên Du 248mm... .
Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Toàn tỉnh bị ngập úng 4730 ha, trong đó 2599 ha rau màu, 2131 ha lúa chủ yếu tập trung tại khu vực Bắc Đuống. Các xã có nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng nặng: Tam Sơn, Tương Giang, phường Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn), xã Kim Chân (thành phố Bắc Ninh). Khu vực Nam Đuống có 1138 ha cây màu bị ngập nước trong đó, Gia Bình 670 ha, Lương Tài 410 ha, Thuận Thành 58 ha. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Chi cục Thủy lợi đã huy động hơn 140 máy bơm tiêu nước, song do mưa dài không ngớt nên diện tích vẫn có chiều hướng tăng. Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT thì tình hình mưa vẫn còn tiếp diễn trong vài ngày tới, các địa phương và các Công ty KTCTTL cần bám sát thực tế, có phương án chống úng kịp thời. Kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, có kế hoạch gieo bổ sung và trồng các cây vụ đông còn thời vụ, bảo đảm kế hoạch đề ra.
Cũng trong ngày 1-11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa úng, thăm đồng và chỉ đạo các ngành Nông nghiệp và các địa phương kịp thời triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo đảm cho sản xuất.
T.U (Bắc Ninh, 03/11/2008)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.