Nguồn tin: TP, 16/10/2008
Ngày cập nhật:
16/10/2008
Không ai nghĩ rằng người thanh niên dáng thư sinh, trong bộ quần áo đóng thùng tinh tươm lại là chủ trang trại chăn nuôi lợn nái giống ngoại và lợn siêu nạc lớn nhất nhì Sóc Sơn (Hà Nội).
Bỏ ôm vô lăng về “ôm” đàn lợn
“Có lần thấy lợn bệnh nặng quá, tôi nghĩ tiêm một phát chắc không đủ liều, tôi lật mình lợn cắm thêm một mũi nữa. Chưa đầy 5 giây sau, chợt con lợn trừng mắt lên nhìn tôi, giật giật mấy cái rồi chết. Trong ánh mắt nó nhìn tôi, như có phần oán trách. Trong tôi trào lên một cảm xúc lạ không diễn tả được. Tôi bị ám ảnh đến bây giờ” - Anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1978) khởi đầu câu chuyện về trang trại lợn của mình như vậy.
Bố mẹ đều làm công nhân nên từ nhỏ Hiếu không phải vất vả lam lũ ruộng đồng. Trượt đại học, bố mẹ cho Hiếu đi học lái xe gọi là có một cái nghề làm ăn. Từ đó, anh chỉ biết đến cái vô lăng của xe tải, chở hàng từ Hà Nội đi khắp các tỉnh miền Bắc.
Thế rồi giá xăng tăng cùng với những bất đồng trong công việc khiến Hiếu quyết định bỏ nghề lái xe tải sau gần 10 năm gắn bó. Cùng thời điểm đó gia đình anh chuyển từ Gia Lâm đến Sóc Sơn. Giữa một vùng đất mới, anh thành người thất nghiệp.
Vợ anh cũng không nghề, bố mẹ lại nghỉ hưu sớm. Mấy con người chỉ biết ngồi nhìn nhau. Ngán ngẩm, anh mày mò nuôi ếch, nuôi thỏ, nuôi cá sấu, nuôi gà,… nhưng đều thất bại. Cái đói sắp rình rập.
Trong một lần có người bạn nhờ chở thức ăn gia súc cho một trang trại chăn nuôi lợn ở Chương Mỹ (Hà Nội), nghe ông chủ trại nói chuyện làm ăn, tận mắt chứng kiến cả trang trại lợn quy mô hoành tráng, trong anh bùng lên khao khát được làm chủ trại lợn lớn hơn thế. Biết ý định của con, bố Hiếu hoàn toàn ủng hộ.
Ngay sáng sớm hôm sau, hai bố con dắt xe tìm về một số trang trại chăn nuôi lợn ở Sóc Sơn để học hỏi kinh nghiệm. Với chỉ một ít kiến thức học hỏi được, đầu năm 2005, anh nhờ bố đứng tên “liều” vay gần 500 triệu đồng của ngân hàng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn với quy mô ban đầu là 300 con lợn thịt, 30 con lợn nái.
Tự hào nghề nuôi lợn!
Mang hơn chục con lợn 21 ngày tuổi (lợn sữa) đến triển lãm tại hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp vừa được tổ chức đầu tháng 10 tại huyện Đông Anh cũng là điều đặc biệt thu hút người xem. Anh cho biết, lứa lợn sữa này mấy hôm trước có giá trên 1 triệu đồng/con, bây giờ rớt giá xuống còn 900 nghìn đồng/con.
Người ta mua lợn này giá cao chủ yếu để quay thịt, thịt lợn sữa siêu nạc cực ngon. Nhìn anh say sưa phân tích đủ thứ chuyện về lợn siêu nạc ít ai biết 2 năm trước, khi đã là ông chủ của một trang trại lợn mà kiến thức về lợn đối với Hiếu gần như mù tịt, chăn nuôi lợn theo “cảm tính” chẳng theo một quy trình nào.
Lứa lợn đầu tiên thất bại hoàn toàn, số thì còi cọc, số chết, nguy cơ phá sản cận kề. Vì lúc đó Hiếu chưa biết đến kỹ thuật cho ăn thế nào để không bị thừa hay thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng đến giờ, bất cứ ai hỏi chuyện gì về lợn siêu nạc anh kể vanh vách về đặc điểm thậm chí cả lịch sử, nguồn gốc các dòng lợn siêu nạc.
Chăm sóc chuồng trại, chế độ dinh dưỡng cho đàn lợn được anh lên lịch cụ thể, chi tiết đến từng ngày, từng giờ. Điều đặc biệt, giờ anh không chỉ là người chăn nuôi lợn mà còn kiêm luôn cả chức vụ “bác sĩ” thú y. Trang trại của anh vì thế chưa một lần dính dịch bệnh.
Vững tin với nghề, giữa năm 2006, anh lại vay thêm 400 triệu đồng mở rộng chuồng trại, xây dựng khu chuồng khép kín với quy mô lên tới 120 con lợn nái, 600 con lợn thịt, không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.
Trừ tất cả các khoản chi phí mỗi năm anh cùng gia đình thu về lãi ròng gần 500 triệu đồng, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho gần chục lao động trong vùng với lương tháng 1.200.000 đồng (không kể ăn ở).
Anh dự định vào đầu năm sau sẽ xây lại hệ thống chuồng trại bằng nhà kính, vừa đảm bảo vệ sinh lại nâng cao chất lượng, hiệu quả của trang trại lợn.
Về chứng kiến mô hình trang trại lợn của anh, ông Nguyễn Bá Sướng - Giám đốc Trung tâm khuyến nông Hà Nội - khen ngợi đồng thời khuyến khích anh tham dự triển lãm để những thanh niên chưa có công ăn việc làm học cách làm giàu mà không ngần ngại nghề nuôi lợn.
Nguyễn Hà - Lưu Trinh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.