• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá lúa gạo tăng trở lại: Nông dân đang chờ bán lúa

Nguồn tin:  CT, 28/09/2008
Ngày cập nhật: 30/9/2008

Vài tuần trước, nhiều nông dân lo lắng trước tình trạng giá lúa, gạo giảm mạnh và không bán được lúa do tiểu thương hạn chế thu mua. Nhưng trong 4-5 ngày trở lại đây, tại nhiều nơi ở TP Cần Thơ, đã có nhiều tiểu thương mua lúa của nông dân. Giá lúa, gạo cũng đã đang nhích lên làm nhiều nông dân phấn khởi…

Nông dân ở xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho lúa khô vô bao chuẩn bị cân bán cho thương lái. Ảnh: VĂN CÔNG

* Giá lúa gạo tăng lên

Đến ngày 27-9-2008, giá lúa, gạo tại TP Cần Thơ đã tăng bình quân khoảng 200-300 đồng/kg so với khoảng 3 ngày trước. Giá lúa thường (lúa ngang, lúa hạt tròn) tại thành phố phổ biến ở mức từ 3.700-3.900 đồng/kg, còn lúa hạt dài ở mức 4.300-4.400 đồng/kg, lúa thơm Jasmine từ 6.000 đồng/kg trở lên. Giá gạo lức nguyên liệu xuất khẩu loại thường (15-25% tấm) được nhiều doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu ở quận Cái Răng, huyện Phong Điền, huyện Thốt Nốt (TP Cần Thơ) mua vào ở mức 5.400-5.700 đồng/kg; riêng loại gạo lức đạt 5% tấm mức 6.000 đồng/kg; còn gạo trắng đang ở mức 6.700-6.970 đồng/kg.

Ông Triệu Phước Trung (ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), tiểu thương đi thu mua lúa về xay gạo bán cho các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, tại Thốt Nốt có nhiều điểm thu mua gạo 25% tấm giá từ 5.400-5.420 đồng/kg, gạo 15% giá 5.700 đồng/kg. Giá gạo hiện đã tăng vài trăm đồng/kg so với tuần trước, nhưng thu mua lúa xay gạo bán vẫn chưa có lời nhiều vì giá lúa cũng đã tăng thêm khoảng 300-400 đồng/kg. Tôi đang mua lúa thường ở vùng An Giang với giá 4.050-4.100 đồng/kg...”.

Theo giới kinh doanh lúa gạo, hiện giá lúa, gạo có xu hướng đứng hoặc tăng trở lại chứ không còn bị rớt giá như các tuần trước đây. Nguyên nhân do lúa vụ 3 tại nhiều tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch sắp hết, trong khi đó các doanh nghiệp thu mua gạo xuất khẩu vẫn tiếp tục thu mua vào nhằm tiêu thụ hết lượng lúa gạo hàng hóa của nông dân theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, giá gạo có tăng mạnh trở lại trong các tuần tới hay không đang phụ thuộc nhiều vào việc đẩy mạnh thu mua gạo của các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu. Hiện nay, vấn đề khó khăn của nhiều doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu là các kho chứa hàng đã gần đầy, nguồn vốn để đẩy mạnh thu mua... nên lượng gạo mua vào còn có hạn.

Mặc dù giá lúa vẫn còn thấp nhưng hiện nhiều nông dân cũng đã bán hết lượng lúa trong nhà hoặc một phần để giải quyết những khó khăn trước mắt. Ông Lương Hoàng Dũng ở ấp Lân Thạnh 2, xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, cho biết: “Tôi đã bán xong hết lúa và đang mua lúa giống về để chuẩn bị cho vụ đông xuân 2008-2009. Gia đình tôi làm được 10 công ruộng. Lúa vụ hè thu vừa rồi tôi bán được 5.550 đồng/kg, tính ra có lời. Còn vụ thu đông (vụ 3) này, 10 công lúa của tôi đạt năng suất 25 giạ/công, tôi bán lúa với giá 3.800 đồng/kg. Tính ra vụ này tôi bị lỗ do năng suất và giá đều thấp trong khi các chi phí sản xuất đều tăng. Theo tôi, nếu giá lúa ở mức khoảng 4.500 đồng/kg nông dân mới huề vốn”.

Chị Phan Thị Nhuyễn cũng ở ấp Lân Thạnh 2, xã Trung Kiên, vừa bán được 3 tấn lúa dài với giá 4.300 đồng/kg, nói: “Năm nay, giá phân bón ở mức cao, vụ rồi lúa của tôi bị sâu bệnh nên chi phí cao. Nếu giá lúa từ 5.000 đồng/kg trở lên, tôi mới có lời. Giá lúa đã thấp nhưng muốn bán cũng rất khó. Tôi có đứa cháu đi mua lúa nên nó ưu tiên mua cho tôi, chứ ở đây còn nhiều người có trong nhà cả chục tấn lúa chưa bán được”. Bà Phùng Thị Lệ (ở ấp Định Hòa A, xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bán được 4,8 tấn lúa vào ngày 26-9-2008, cũng cho biết: “Vài ngày trở lại đây, thương lái mua lúa trở lại nhưng số lượng người đi mua cũng chưa nhiều. Lúa tôi phơi khô 5-6 ngày nhưng đến hôm nay mới bán được, giá 3.700 đồng/kg. Nhưng bán được lúa tôi cũng bớt lo vì đã đến hạn trả nợ ngân hàng và tiền phân bón mua thiếu”.

* Nhiều nông dân đang chờ bán lúa

Bà Lê Thị Phượng (ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ), tiểu thương chuyên đi thu mua lúa về xay gạo bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu, cho biết: “Tôi vừa mới xay 200 tấn lúa để bán gạo. Mấy hôm trước, tôi mua lúa dài với giá 4.300 đồng/kg, hôm nay (ngày 26-9-2008) xay ra gạo trắng bán được với giá 6.950 đồng/kg, tính ra có lời chút ít. Tuy nhiên, hiện tôi chưa dám mua đợt lúa mới, vì hiện lúa dài đang được nông dân đòi bán với giá 4.400-4.500 đồng/kg, trong khi giá mua gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn giữ ở mức ổn định”. Chị Dương Ngọc Hiệp (ở tỉnh Đồng Tháp), đang mua lúa của nông dân xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, cũng cho biết: “Mấy tuần trước, tôi đi mua lúa về xay gạo bán chuyến nào cũng bị lỗ do giá gạo giảm. Khoảng 1 tuần nay, giá gạo tăng trở lại nên sau khi bán gạo tôi kiếm được chút đỉnh tiền lời. Do đi chuyến nào cũng lỗ hoặc có mức lời rất meo, nên hiện chưa có nhiều người đi mua lúa trở lại”.

Do số lượng tiểu thương đi mua lúa còn hạn chế nên hiện vẫn còn nhiều nông dân ở TP Cần Thơ chưa thể bán được lúa mặc dù họ đang rất cần bán. Ông Lê Cao Hữu (ở xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), cho biết: “Tôi còn 5 tấn lúa hè thu và 5 tấn lúa vụ 3 vừa thu hoạch chưa bán được. Nghe nói tiểu thương đã đi mua lúa lại với giá 3.700-3.800 đồng/kg, dù giá thấp tôi cũng bán để có tiền trả nợ tiền phân, thuốc lên đến 15 triệu đồng của cả 2 vụ cộng lại mà cửa hàng đang đòi. Vì vậy, mấy ngày nay tôi rất trông thương lái đến mua”.

Còn ông Huỳnh Văn Quí ở phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, nói: “Tôi vừa thu hoạch và phơi khô xong 4 tấn lúa. Nhưng do không có thương lái mua nên tôi chất đống trong nhà và tiếp tục đợi khi nào có thương lái mua sẽ bán. Tôi mua phân thiếu, nhưng chưa bán được lúa nên đành chịu để cửa hàng tiếp tục kê tiền lời”. Bà Trương Thị Huệ ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Gia đình tôi có được 4 công lúa. Đợt lúa hè thu trước thấy giá lúa rẻ quá, trong khi giá gạo bán ở chợ lại cao nên tôi để lúa lại ăn dần chứ chưa bán. Bây giờ có thêm lúa vụ 3 vừa thu hoạch, tôi dự kiến phơi lúa xong nếu có ai mua sẽ bán bớt để trả tiền vật tư nông nghiệp và chi tiêu trong gia đình”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều quận, huyện của thành phố như: Ô Môn, Bình Thủy, Cờ Đỏ, Thốt Nốt... nhiều nông dân vừa thu hoạch lúa vụ 3 và đang trong quá trình phơi sấy, đồng thời nhiều nông dân cũng đang có lúa khô chờ bán. Giá lúa gần đây nhích lên nên nhiều nông dân cũng phần nào bớt lo lắng về giá. Song, nhiều người còn đang lo lắng trước tình trạng lúa vẫn còn khó bán do hiện có rất ít thương lái đi mua lúa xay gạo bán cho các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu...

Tuần qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị để triển khai mua tiếp 400.000 tấn gạo tạm trữ trong quý IV-2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam được giao thu mua 200.000 tấn, Tổng công ty Lương thực miền Bắc 50.000 tấn và các đơn vị khác trực thuộc hiệp hội mua 150.000 tấn.

VĂN CÔNG – ANH KHOA

Các tin mới:

30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008
30/9/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang