Nguồn tin: QĐND, 26/09/2008
Ngày cập nhật:
29/9/2008
Với hơn 18.000ha mía, Phú Yên là tỉnh có vùng nguyên liệu mía vào hàng lớn nhất miền Trung. Nhưng hai nhà máy mía đường của tỉnh làNhà máy đường Tuy Hòa (Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa, Phú Yên) và Nhà máy đường KCP (100% vốn đầu tư nước ngoài) vẫn bị thiếu hụt nguyên liệu...
Nhà máy đường thiếu nguyên liệu
Sau khi thu hoạch mía, nhiều nông dân thiếu ý thức chấp nhận nợ nhà máy để bán cho tiểu thương với giá cao hơn. Các nhà máy đường đã đề nghị Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Phú Yên kiểm tra xe quá tải và đã phát hiện ra nhiều tư thương lợi dụng tình trạng khan hiếm nguyên liệu để đầu cơ, tích trữ. Một cán bộ phòng thu hoạch của nhà máy đường Tuy Hòa cho biết: “Vẫn biết nhiều trường hợp người dân bán mía cho tiểu thương nhưng xử lý họ thì rất khó”. Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mía đường tỉnh thì cho rằng: Cảnh sát giao thông chỉ chặn bắt những xe chở quá tải, còn xe bình thường thì không kiểm tra hết và cũng không thể giữ họ lại.
Nhiều nông dân trồng mía ở Phú Yên bán mía cho tư thương, trong khi các nhà máy đường thiếu nguyên liệu
Báo cáo của Nhà máy đường KCP cho biết năng suất và sản lượng mía vụ 2007-2008 đã giảm so với vụ trước. Theo thống kê có tới 190 hộ (diện tích 190ha; sản lượng ước tính 8.617 tấn) đã không bán mía cho nhà máy. Vì vậy, Nhà máy KCP chỉ đạt tổng sản lượng mía thu mua và ép là 608.808 tấn; Nhà máy đường Tuy Hòa đạt 149.971 tấn/vụ. Nếu đem so sánh với công suất Nhà máy đường Tuy Hòa ép được 1.400 tấn mía/ngày, Nhà máy KCP công suất ép đạt 5.100 tấn mía/ngày thì sự thiếu hụt nguyên liệu là khá lớn. Theo điều tra của chúng tôi, tình trạng nhà máy thiếu nguyên liệu như kể trên không phải lỗi hoàn toàn thuộc về người nông dân trồng mía. Tình trạng cán bộ thu hoạch mía của các nhà máy nhũng nhiễu, làm khó người dân vẫn xảy ra. Người nông dân “bội ước” với nhà máy cũng bởi bị khó khăn khi thu mua, trong khi đó tiểu thương ngoại tỉnh “chèo kéo” mua với giá cao hơn.
Tư thương hớt tay trên
Theo quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định 58 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) thì các nhà máy phải ký hợp đồng với nông dân trồng mía để tạo ra các vùng nguyên liệu. Đó chính là khoản đầu tư gồm giống mía, phân bón và làm đường giao thông (chiếm 60-70% giá thành). Vì vậy tiểu thương mua giá cao hơn (150.000 đồng/1 tấn) nhưng tính ra vẫn rẻ vì họ không tốn tiền đầu tư như các nhà máy. Để khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu, các nhà máy phải tăng năng suất, cải tiến thu mua, tăng cường thu hoạch mía. Chủ trương của sở là cấm các nhà máy mua nguyên liệu ở tỉnh ngoài, vì sẽ làm hụt lượng nguyên liệu mía của tỉnh bạn. Nhiều tỉnh lân cận cũng lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu mía. Tại Bình Định, tỉnh giáp ranh Phú Yên tổng diện tích trồng mía năm 2000 đạt 10.000ha, đến nay chỉ còn… 3.000ha(!). Lý giải về điều này, lãnh đạo Sở NN và PTNT Bình Định cho biết, nguyên nhân chính do giá mía đường “giậm chân tại chỗ”, trong khi đó, giá sắn, ngô, lúa… đều tăng cao, khiến người dân mau chóng đổi cây trồng để thu lợi. Theo ước tính, 1ha mía, người nông dân thu lãi được 7-8 triệu đồng, còn nếu trồng sắn, ngô, lúa… thì lãi gấp đôi! Chính vì vậy, dù Bình Định chỉ có một nhà máy đường duy nhất cũng xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu mặc dù công suất hiện nay mới có 2.500 tấn-3.000 tấn/ngày, dự kiến đến năm 2009 sẽ nâng công suất lên 4.900 tấn/ngày.
Về việc có hay không tư thương mua nguyên liệu mía đem về bán lại cho nhà máy, ông Ngô Tùng Thu, Trưởng phòng nông nghiệp (Sở NN và PTNT Bình Định) cho biết: “Chúng tôi cũng nghe thông tin về chuyện này nhưng đó là trách nhiệm của Hiệp hội Mía đường, còn việc thiếu nguyên liệu do các nhà máy quản lý. Trách nhiệm của sở chỉ là điều hành chung”. Ông khẳng định, tỉnh và sở sẽ giữ vững vùng nguyên liệu, ban hành khung giá đầu tư, giá sàn có lợi nhất cho nông dân, đẩy mạnh giống mới và mở rộng diện tích trồng mía để cung ứng đủ nguyên liệu cho nhà máy đường. Mặc dù vậy, thực trạng có nhà máy đường của các tỉnh đều thiếu nguyên liệu vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp rõ ràng.
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.