• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hàng ngàn nông dân có nguy cơ phải bỏ ruộng

Nguồn tin:  TP, 24/09/2008
Ngày cập nhật: 25/9/2008

Nguồn nước bẩn độc hại do nạn khai thác đá, thiếc thổ phỉ từ thượng nguồn đổ về tràn ngập đồng ruộng. Nông dân xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) đang đối mặt nguy cơ bỏ ruộng.

Đồng lúa khô héo

Dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh xã xem xét thực địa, Chủ tịch UBND xã Châu Quang Nguyễn Ngọc Luyện thở dài:

“Trồng lúa nước, nhưng ruộng đồng lại…khát nước, chẳng cày cấy gì được vì nguồn nước nơi đây đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cứ đà người nông dân xứ này đến phải bỏ quê mà đi mất!”.

Toàn xã Châu Quang có trên 400ha lúa, giờ chỉ còn số ít sản xuất cầm chừng, nhưng năng suất rất thấp. Dọc bờ ruộng, ven khe suối đều là một màu vàng khé của dầu. Ven Khe Cà, đập Tổng Huống, sông Nậm Tôn, đập bản Cà… bị bồi lắng hoàn toàn.

Với bà con Châu Quang, việc cày cấy giờ đây không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mà hoàn toàn phụ thuộc vào việc nước từ thượng nguồn có đổ về hay không. Có nước về tưới tắm cho ruộng đồng, lẽ ra phải vui mới phải, nhưng với nơi đây thì lại là nỗi lo.

Từ ngày có các cơ sở khai thác đá, thiếc thổ phỉ về “đóng quân” trên địa bàn, việc sản xuất của bà con đã không còn được như trước. Các xưởng sản xuất xẻ đá khoan sâu hơn 20m khiến mạch nước ngầm bị khô cạn, nguồn nước bẩn độc hại tràn vào ruộng đồng để lại mạch láng đất kết dính ở thân cây khiến lúa không đẻ nhánh được.

Mùi tanh của dầu, hóa chất các doanh nghiệp dùng để xử lý quặng xả thẳng xuống ruộng. Một nguồn khe có nước sạch thì vừa rồi các doanh nghiệp khai thác san phẳng để mở đường đi qua nên cũng tịt luôn.

Chỉ tay về con đường nhỏ phía trước, trưởng bản Cà - Vi Văn Thủy bức xúc: “Con đường này trước đây nguyên là một dòng suối nước trong vắt. Nhưng từ ngày bùn đất, tạp chất từ trên núi đổ về, bất đắc dĩ mới trở thành đường đấy chú ạ”.

Châu Quang được xem là vựa lúa, chiếm gần một nửa tổng diện tích lúa nước địa bàn huyện Quỳ Hợp. Nhưng đa phần trong số 12.000 người dân của xã nghèo này đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì ô nhiễm.

Bất lực với trồng lúa, cực chẳng đã, nông dân nơi đây buộc phải chuyển sang trồng cây hoa màu nhưng cũng không đạt kết quả khả quan. Sống nhờ cây lúa, nay không thể trồng được lúa, hàng ngàn nông dân đang đối mặt với nguy cơ bỏ ruộng.

Chưa có phương án hữu hiệu

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bỏ ruộng, dấu hiệu do bệnh tật, ô nhiễm không khí và nguồn nước đang ám ảnh bà con nơi đây. Với hơn 14 doanh nghiệp sản xuất, cưa đá xẻ thô, địa bàn xã Châu Quang đang hình thành một vùng công nghiệp nhỏ nên thực trạng nước thải đang là bài toán khó.

Do nguồn nước bị ô nhiễm từ hóa chất xử lý quặng nên người người, nhà nhà phải cố sức mà mua một chiếc bình lọc nước, nhưng xem ra tình hình vẫn không được cải thiện. “Đến trâu còn bị đau mắt, nói gì đến người!” - Anh Ngô Văn Huệ trú ở bản Còn nói. Trâu bò và người dùng chung một nguồn nước, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Những căn bệnh khá phổ biến với bà con nơi đây là viêm xoang, ghẻ lở và đau mắt hột. Nhìn những em bé lấm lem bùn đất, chân tay chi chít đầy những “hột xoàn” khiến người ta không khỏi giật mình. Mà với nguồn nước độc hại thế kia, không “dính” bệnh thì mới là chuyện lạ.

Có một dạo, tình hình có vẻ khá hơn khi có đoàn cán bộ lên kiểm tra, chấn chỉnh nạn khai thác quặng bừa bãi. Nhưng khi đoàn đi rồi, tình hình đâu lại vào đấy. Bức xúc, bà con nhiều lần đâm đơn lên xã. Lãnh đạo xã “lực bất tòng tâm”.

Chủ tịch UBND xã Châu Quang Nguyễn Ngọc Luyện cho biết, các doanh nghiệp khai thác đá tuy khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã, nhưng lại nộp thuế ở chỗ khác, dân đã chẳng được hưởng lợi gì, trái lại chỉ “rước” thêm ô nhiễm và bệnh tật.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy hồi âm. Các doanh nghiệp khai thác có hỗ trợ cho xã 30 triệu đồng/năm tiền “thiệt hại phí”, nhưng xem ra số tiền này chỉ như muối bỏ bể. Cái cần lớn nhất của người dân vẫn là một môi trường tốt để làm ăn sản xuất và quan trọng là được sống khỏe - Ông Luyện nói.

Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Cao Thanh Long thừa nhận thực trạng ô nhiễm tại địa bàn xã Châu Quang hiện đang nhức nhối, công tác quản lý, dẹp bỏ nạn khai thác thổ phỉ hiện gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi biết dân rất bức xúc nhưng vẫn chưa có phương án nào hữu hiệu”- Ông Long cho hay.

Quang Minh

Các tin mới:

25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang