• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghệ nhân trồng kiểng Ba Tân: Giúp người nghèo bớt khó khăn

Nguồn tin:  NLĐ, 19/09/2008
Ngày cập nhật: 22/9/2008

Nghệ nhân Trịnh Minh Tân bên cây bonsai tại vườn ươm

Ngoài việc trồng kiểng, ông còn dạy nghề, giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động

Dẫn chúng tôi tham quan vườn kiểng gần 1.000 m2, anh Phan Đăng Hùng (ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi – TPHCM) tự hào: “Thoát nghèo rồi cô ạ. Gia đình tôi có được như hôm nay là nhờ anh Ba Tân.

Anh ấy không chỉ nhiệt tình hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cây mà còn hỗ trợ giống cho tôi trong thời gian đầu”. “Anh Ba Tân” là cách gọi thân mật của người dân ấp Cây Da gọi ông Trịnh Minh Tân - nghệ nhân hoa kiểng. Không chỉ có vườn ươm lớn nhất huyện (5,5 ha), ông còn là người đỡ đầu cho hàng trăm nông dân ở TPHCM và các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương...

Sinh ra từ làng kiểng

Trong khu vườn rộng rợp bóng mát hòa cùng tiếng chim hót, tiếng cá quẫy đuôi, ông Ba Tân đang lúi húi tỉa cành, kiểm tra hai cây sanh vừa được UBND huyện Củ Chi đặt hàng để vài hôm nữa, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đến trồng cây kỷ niệm ở trụ sở UBND huyện. “Với tôi, đó là một niềm vinh dự lớn”- ông nói. Sinh ra và lớn lên tại miệt vườn cây trái Cái Mơn (tỉnh Bến Tre) trong một gia đình có ba thế hệ làm nghề trồng kiểng nên từ nhỏ, Ba Tân đã quen với việc tạo dáng, chăm sóc hoa kiểng.

Cơ duyên đưa đẩy ông rời quê lên TPHCM vào năm 1986 khi ông được Ban Quản lý chợ Tân Bình – TPHCM yêu cầu cung cấp cây kiểng trang trí chợ. Ông kể: “Sau khi trang trí chợ, tôi được bố trí một gian hàng nhỏ kinh doanh hoa kiểng tại đây. Từ đó, các giống cây kiểng ở Cái Mơn như mai chiếu thủy, tùng, bách, tắc và các loài hoa cũng theo tôi rời quê lên TP. Thời gian đầu, việc kinh doanh rất thuận lợi, khách hàng tấp nập suốt ngày vì giống tốt, kiểu dáng đẹp”. Được 2 năm thì mặt bằng bị lấy lại. Ông dời về Công viên Hoàng Văn Thụ. “Trong cái rủi có cái may. Ở chỗ mới, tôi có đủ điều kiện để phát triển nghề làm kiểng vì tìm thấy nơi kinh doanh phù hợp”.

Biến đất bạc màu thành vườn ươm xanh

Trong quá trình kinh doanh cây kiểng, Ba Tân nhận ra rằng để có nguồn cung cấp cây ổn định cho thị trường trong mọi thời điểm, phải có vườn ươm nhân giống cây. Vậy là ông lặn lội khắp nơi tìm kiếm đất để làm vườn ươm. Sau một thời gian tìm kiếm, ông quyết định chọn đất Củ Chi vì thấy môi trường phù hợp. Bà Nguyễn Thị Tươi, vợ ông, nhớ lại: “Hồi đó đất ở đây khô cằn, bạc phếch. Để cải tạo, chúng tôi phải đào ao, xây hệ thống tưới nước. Nhiều hôm, đến tối mịt cũng chưa thấy ổng về, tôi ra vườn thì thấy ổng còn lui cui đào hố, bỏ phân. Ổng làm tới quên cả cơm nước”.

Nỗi vất vả của Ba Tân đã được đền bù xứng đáng. Chỉ sau 2 năm, khu đất khô cằn đã biến thành vườn ươm xanh tươi với đủ mọi loài cây từ hoa kiểng đến các cây trang trí nội thất, công trình... “Nhu cầu thưởng thức bonsai, cây kiểng của người dân ngày càng đa dạng nên ngoài kiến thức tự học, tôi còn dành dụm tiền để đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, ... Nhờ vậy, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm phong phú”.

Công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Ông quyết định thành lập Công ty Cây cảnh Minh Tân. Hiện công ty đã có 3 cửa hàng ở quận 1, 10 và Gò Vấp - TPHCM. Trong vườn ươm của ông còn có những loài cây bonsai quý hiếm như trà Phúc Kiến, cần thăng, si, sanh, nguyệt quế... Khách hàng trong và ngoài nước tìm đến đặt hàng với số lượng lớn. Ngoài công việc làm vườn, ông còn được Trường Dạy nghề Thanh Tâm mời giảng dạy về bonsai, cây cảnh. “Tôi luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Có như thế, nông dân tránh được những sai lầm trong quá trình trồng và chăm sóc cây kiểng”- ông bộc bạch.

“Ở đâu có người nghèo, ở đó có Ba Tân”

Với người dân trong vùng, Ba Tân không chỉ là người thầy mà còn là người ơn vì đã trao những “chiếc cần câu” cho nhiều gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Gia đình anh Phan Đăng Hùng vốn là hộ nghèo trong huyện, luôn phải đối diện với cái đói. Một ngày nọ, nghe tin vườn ươm Ba Tân mở khóa dạy nghề miễn phí cho nông dân, anh đăng ký học với mong muốn cải tạo miếng đất hoang sau nhà. Gần một tuần theo học cách cắt ghép cành, ươm giống với sự giúp đỡ nhiệt tình của nghệ nhân Ba Tân, anh trở về bắt tay vào việc biến mảnh đất sau nhà thành vườn kiểng. Giờ đây, sau 2 năm canh tác, cuộc sống gia đình anh đã khá lên từ việc bán giống cây kiểng.

Giúp đỡ người nghèo có cuộc sống ấm no không phải là chuyện hiếm với nghệ nhân Ba Tân. Ngay cả 30 lao động đang làm việc tại vườn ươm của ông cũng đều có hoàn cảnh khó khăn được ông truyền nghề rồi giải quyết việc làm. Ngoài việc cung cấp cây cảnh cho các công trình, Minh Tân còn là nơi đào tạo nghề cho các nông dân, nơi các sinh viên đến tham quan, học tập.

Ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi-TPHCM:

Dạy nghề miễn phí cho nông dân

Ba Tân không trao cho người nghèo con cá mà trao cho họ chiếc cần câu để họ mưu sinh. Trong vòng 2 năm qua, Ba Tân đã đào tạo nghề miễn phí cho hơn 300 nông dân, nhiều người đã vươn lên thoát nghèo. Hiện ông đang phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Phú Trung thành lập CLB Nông sản hoa cảnh với hơn 70 thành viên. Trong tương lai, các thành viên này sẽ là nơi cung cấp nguồn cây kiểng cho xuất khẩu.

Bài và ảnh: Huỳnh Nga

Các tin mới:

22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008
22/9/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang