Nguồn tin: BCT, 31/8/2006
Ngày cập nhật:
31/8/2006
Với diện tích trồng mía hơn 15.000 ha, Hậu Giang hiện có vùng mía nguyên liệu lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, khi nước lũ từ thượng nguồn bắt đầu đổ mạnh về, bà con nông dân ở đây lại rục rịch gạ mối bán mía để cấy lại vụ lúa mùa trên liếp. Nhưng năm nay, nông dân Hậu Giang không chỉ bán mía non mà còn có những hộ lại bán luôn mía đứng. Mới vào đầu vụ thu hoạch, nhưng tình trạng tranh mua, tranh bán mía nguyên liệu ở Hậu Giang đã bắt đầu tái diễn…
ĐƯỢC GIÁ THÌ BUÔNG !
Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang bán mía cho thương lái. Những ngày cuối tháng 8-2006, trên các tuyến kênh Lái Hiếu, Đất Sét, Quản lộ Phụng Hiệp... thuộc huyện Phụng Hiệp đã lác đác xuất hiện những ghe có tải trọng lớn mang biển kiểm soát các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh neo đậu chờ mua mía. Ông Thái Thừa Vũ, nông dân ấp Sậy Niếu A, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, áo quần lấm lem bùn đất, đang hì hục cùng những người làm công đẩy xuồng mía từ rẫy ra lộ để cân cho thương lái. Ông Vũ cho biết: 3 công mía của ông chỉ mới được hơn 8 tháng tuổi, nhưng thương lái chịu mua với giá 400 đồng/kg. Tính phỏng ra cũng có lời chút ít, nên ông bán đại để kịp cấy lại vụ lúa liếp. Còn theo tính toán của chú Ba Nghiệp, ở ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, khoảng 2 tháng nữa mía sẽ thu hoạch rộ. Để mía đến khi ấy, năng suất, chữ đường tăng, nhưng khó thuê nhân công đốn mía và giá ngày công cũng tăng vọt. Nếu tính kỹ cũng không còn lời được bao nhiêu. Do vậy, hễ thấy được giá, có lời bà con buông ngay để làm chuyện khác”.
Không chỉ bán mía non, trong vụ mía này, nông dân ở một số nơi trong tỉnh Hậu Giang còn bán luôn cả mía đứng. Ông Bùi Quang Dũng, ở ấp Sậy Niếu A, xã Phụng Hiệp, cho biết: Vụ mía này, gia đình trồng được 6 công. Vừa rồi, trong lúc thiếu tiền chăm sóc hầm cá ba sa, ông đã mượn trước của lái mía quen hơn 10 triệu đồng, khi thu hoạch mía sẽ trừ vào tiền bán được. Ở khu vực này, còn có nhiều hộ khác như Ông Ba Lâm, Mười Phong... cũng đã mượn tiền trước của các lái mía để xoay xở, chi tiêu trong gia đình. Anh Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ khuyến nông xã Phụng Hiệp, nhận xét: “Chỉ riêng ở 2 ấp Sậy Niếu A, Sậy Niếu B đã có hơn 10 hộ trồng mía mượn tiền trước của thương lái. Theo chúng tôi tìm hiểu, hiện nay các thương lái tung tiền cho nông dân mượn cũng chưa đặt vấn đề ràng buộc gì, mà chỉ yêu cầu khi cần bán thì cho họ hay để đến mua và tính theo giá thị trường. Mục đích của những thương lái bỏ tiền cho mượn như vậy là nhằm lấy lòng để những hộ này bán mía cho mình”.
Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Trạm khuyến nông huyện Phụng Hiệp, cho biết thêm: “Vụ mía năm nay, nông dân trong huyện đã trồng hơn 7.500ha. Ngành nông nghiệp luôn khuyến cáo nông dân không nên bán mía non, vì làm như thế sẽ bị thất thu do năng suất và chữ đường thấp. Thế nhưng, do một số nông dân vẫn giữ tập quán làm một vụ mía, một vụ lúa, nên cần thu hoạch mía sớm. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được hơn 10ha. Tình trạng bán mía đứng, mía non không chỉ có ở xã Phụng Hiệp mà còn diễn ra tại hầu hết các vùng trồng mía tập trung trong huyện”.
NÔNG DÂN CÓ VI PHẠM HỢP ĐỒNG?
Ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco), cho biết: “Niên vụ mía này, Casuco đã ký hợp đồng bao tiêu gần 8.000ha mía cho nông dân Hậu Giang. Trước thông tin nông dân bán mía non, mía đứng, mấy ngày nay chúng tôi đã về vùng nguyên liệu tìm hiểu thực hư ra sao. Một điều đáng mừng là chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào nông dân vi phạm hợp đồng với nhà máy. Sở dĩ được như vậy, do khi ký hợp đồng chúng tôi đã lựa chọn những hộ luôn giữ chữ tín với nhà máy nhiều năm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi những nhà máy đường ở ĐBSCL đi vào hoạt động, trước sức ép về nguồn nguyên liệu thì rất có thể chuyện tranh mua, tranh bán lại tái diễn”.
Theo ước tính của ngành nông nghiệp Hậu Giang, nếu để mía từ nay đến đúng độ thu hoạch (đủ 11-12 tháng tuổi) sản lượng sẽ tăng thêm 8-10 tấn/ha, chữ đường tăng từ 1-2 chữ. Tính theo thời giá hiện nay 400 đồng/kg, thì thu nhập của nông dân sẽ tăng thêm hơn 3,5 triệu đồng/ha.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, cho rằng: Vùng nguyên liệu mía ở Hậu Giang thường chín sớm hơn ở các tỉnh trong khu vực. Do vậy, mỗi khi vào đầu vụ sản xuất của các nhà máy đường thì thương lái các nơi thường đổ xô về Hậu Giang để mua nguyên liệu, từ đó làm nảy sinh chuyện tranh mua, giành bán. Những năm giá mía đường tăng cao, cuộc cạnh tranh này càng diễn ra quyết liệt hơn. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm qua”.
Như vậy, ở thời điểm hiện nay, không có cơ sở để nói rằng nông dân sẽ không bán mía cho nhà máy đường theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm là tình trạng “hợp đồng miệng” để bán mía đứng như nông dân huyện Phụng Hiệp đã làm, một khi có xảy ra tranh chấp, thì ai sẽ đứng ra giải quyết và giải quyết như thế nào?
PHÚ KHỞI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.