Nguồn tin: LĐ, 15/09/2008
Ngày cập nhật:
15/9/2008
* Đưa hộ nông dân tham gia sàn giao dịch.
Bộ NNPTNT vừa thông qua đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành càphê đến năm 2015 tầm nhìn 2020" với tổng vốn đầu tư lên đến gần 33.000 tỉ đồng, trong đó có mục tiêu nâng cao chất lượng càphê trên thị trường thế giới thông qua sàn giao dịch (SGD).
Xung quanh vấn đề này, PV LĐ đã có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân - Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thuỷ sản và nghề muối.
Thưa ông, tại sao đề án dành phần lớn đầu tư vào việc xây dựng SGD càphê trong nước và quốc tế?
- Thực tế, việc xúc tiến thương mại càphê VN trên thị trường thế giới chưa đạt hiệu quả. Chất lượng càphê VN không hề thấp, tiêu thụ mỗi năm 1 triệu tấn. Song giá KX càphê hiện chưa tương xứng với chất lượng.
Một lý do nhãn tiền, theo tôi là công tác xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, bị nhiều nhà NK chèn ép về không chỉ giá mà còn thương hiệu. Chính vì vậy, càphê VN phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, để các nhà tiêu thụ lớn hiểu sâu và đánh giá đúng chất lượng - mà theo tôi việc mở rộng SGD sẽ là một mắt xích quan trọng của quá trình này.
Việc tham gia SGD không chỉ có DN đơn thuần mà nên có cả chính nông dân - người trực tiếp sản xuất ra càphê. Theo ông, làm thế nào để nông dân có thể tiếp cận với SGD?
- Thói quen của người trồng càphê Tây Nguyên là bán ở nhà hoặc nhập cho thương lái, họ chưa quen với việc đưa càphê của mình đến sàn đấu giá để bán như các nước Châu Âu, bởi chưa thấy được lợi thế sản phẩm của mình khi tham gia ở sàn.
Muốn họ làm quen thì trước hết DN phải mời họ tham quan, mở lớp tập huấn kỹ năng cho các chủ hộ lớn để có cách thức mua bán đúng giá. Các hộ nhỏ thì vẫn nên qua thương lái, con đường tiêu thụ cuối cùng vẫn sẽ qua SGD. Trên sàn không có sự phân biệt đâu là nông dân, đâu là thương gia mà chỉ có người mua, người bán và người môi giới.
VN mới chỉ có SGD ở Buôn Ma Thuột. Đề án sẽ xây dựng thêm bao nhiêu sàn trong thời gian tới, thưa ông?
- Trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm từ sàn Buôn Ma Thuột và học tập kinh nghiệm các SGD lớn trên thế giới, đề án sẽ tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động hai SGD càphê tại Tây Nguyên và TPHCM. Hai sàn này dự kiến đến năm 2010 đi vào hoạt động thực sự, năm 2015 sẽ hoạt động sôi nổi.
Đề án có đưa ra thí điểm giao dịch càphê trên SGD quốc tế như New York, London. Lúc nào sẽ xúc tiến việc này, thưa ông?
- Với SGD thế giới, một số DN đã bắt đầu tiếp cận thị trường, nhưng vẫn phải "qua tay" nhà NK. Không ít DN có khả năng về vốn để đầu tư hẳn Cty rang xay, đóng gói ở Châu Âu, nhưng vẫn chưa "len" nổi vào thị trường để tự mua bán sản phẩm.
Làm được điều này, ngành càphê VN phải hoàn tất khá nhiều khâu về lượng hàng, chất lượng, chi phí sản xuất... Đề án vẫn chưa thể công bố được thời điểm thí điểm chính xác và cần tính toán các bước kỹ càng, bởi đưa càphê lên SGD quốc tế sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu càphê VN.
Giá càphê ở Ấn Độ tăng do nguồn cung khan hiếm
Theo Hiệp hội Buôn bán càphê Âận Độ, giá càphê ở nước này đã tăng do nguồn cung khan hiếm, với lượng dự trữ của những người trồng càphê không còn nhiều.
Tại Ấn Độ, vụ thu hoạch loại càphê chè (arabica) chỉ bắt đầu từ tháng 12, trong khi thu hoạch loại càphê vối (robusta) diễn ra vào tháng hai. Giá càphê trên thị trường thế giới hiện giảm hơn.
Tại thị trường New York (Mỹ) có xu hướng giảm mạnh, do USD tăng giá dẫn tới việc thanh toán chậm. Thị trường càphê Mỹ cũng tỏ ra lo ngại trước việc cơn bão Ike đang tiến về phía Houston - một trong 4 cảng nhập khẩu càphê hàng đầu của nước này.
Dương Hà thực hiện
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.