Nguồn tin: HNM, 10/08/2008
Ngày cập nhật:
10/8/2008
Chiều ngày 9-8, dưới cơn mưa tầm tã của bầu trời Hà Nội nặng nước, nhóm phóng viên báo Hànộimới đã khẩn trương lên đường tới 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ lớn xảy ra ngày hôm trước.
Lối đi từ Thanh Sơn lên bị tắc do nước ngập mặt đường tới trên 2 mét, xe quay qua lối Phú Thọ, tới gần Yên Bái cũng không thể đi được vì đường đã bị sạt lở. Và nhóm phóng viên báo Hànộimới đã truyền bài này về tòa soạn khi đang kiên trì trực chờ cùng các đơn vị sửa đường, 0h00 ngày 10-8 trời Yên Bái vẫn chưa dứt mưa, đường vẫn chưa thông tuyến...
Lũ lớn gây ngập úng tại tỉnh Lào Cai.
Quốc lộ 70 tê liệt vì sạt lở
Mưa lớn trong những ngày qua đã làm ngập và gây sạt lở nhiều đoạn trên quốc lộ 70 nối Đoan Hùng (Phú Thọ) với Yên Bái. Ông Chu Đức Sơn (56 tuổi) nhà tại thôn 5 xã Bằng Luân (Đoan Hùng) thuộc km số 18 quốc lộ 70 cho biết, nước ngập sâu khoảng 1 mét rưỡi từ đêm 8-8, đến gần 5 giờ sáng thì ăn sạt đường và chia cắt hoàn toàn đoạn đường này. Ông Sơn nói, từ bé tới giờ chưa bao giờ thấy trận mưa nào to và gây ngập sâu đến như vậy. Hàng trăm xe ô tô phải nằm chờ đường thông dọc quốc lộ 70 vì không thể qua được. Anh Đào Tiến Lâm điều khiển xe ô tô mang BKS 21H-3235 cho biết, xe của anh phải nằm chờ ở đây từ sáng khi trên đường từ Đông Anh (Hà Nội) quay về Yên Bái.
Gần 22 giờ 9-8, chúng tôi có mặt tại điểm bị sạt lở. Chỉ có những người đi xe máy là có thể đi tiếp sau khi mất 50.000 đồng thuê người dân địa phương khiêng xe qua đoạn sạt lở.
Người dân di dời khỏi vùng lũ. Ảnh: TTXVN
Ông Vũ Mạnh Hùng - Cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lí dự án (QLDA) 5 thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ 23 giờ đêm hôm trước (8-8) nước đã ngập sâu gần 2 mét khiến mọi phương tiện không thể qua lại. Ban QLDA 5 đã bố trí cán bộ trực ban phân luồng để tránh ùn tắc giao thông nghiêm trọng. “Ngay sau khi đường bị bục lúc 5 giờ sáng, ban đã cùng các nhà thầu (các công ty Tây Bắc, Thành Công, Việt Lào, Hương Giang) bố trí người và phương tiện để xử lí sự cố nhưng vì nước chảy quá mạnh và mặt bằng không cho phép đưa thêm máy vào nên công việc tiến triển chậm” - ông Hùng nói.
Hiện Ban QLDA đã đưa máy và phương tiện vào để xử lí hơn 30 điểm sạt lở ta-luy dương trên 20 km từ km 18 về Yên Bái; đến bây giờ mới hạ được 7 miếng cống trong tổng số 30 miếng để nước có thể chảy qua. Sau đó phải chèn đất đá thật chặt. Đơn vị thi công đang cố gắng xử lí xong trong đêm để có thể thông tuyến trong sáng 10-8.
Mặc dù không thể vượt qua điểm sạt lở, nhưng ngay trong mưa, chúng tôi đã điện thoại gặp các đồng nghiệp ở báo Yên Bái và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh để nắm thêm thông tin.
Nỗ lực khắc phục hậu quả của lũ
Trong ngày 8-8, tỉnh Yên Bái có mưa rất to và kéo dài, trên các sông, suối đã xuất hiện lũ và nước dâng lên rất nhanh. Đặc biệt lũ xuất hiện trên sông Hồng làm tràn nhiều đoạn đê bao của các xã Việt Thành, Phúc Lộc, Văn Tiến, Văn Phú, Văn Lãng huyện Trấn Yên và xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra nhiều lũ quét, lũ ống theo các con suối… Đến 17h chiều ngày 9-8, toàn tỉnh có 28 người chết do lũ cuốn; trong đó, huyện Lục Yên 9, thành phố Yên Bái 2, Yên Bình 11, Văn Yên 6 ngoài ra còn có 4 người mất tích nay chưa tìm thấy, 3 người bị thương do sập đất); 1.700 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi và ngập úng, huyện Trấn Yên bị thiệt hại nặng nhất trên 1 ngàn héc-ta lúa và hoa màu mất trắng; mưa lũ cũng đã làm sập hàng trăm ngôi nhà của dân, 18 nhà bị lũ cuốn trôi.
Do làm tốt công tác dự báo, ngay trong đêm ngày 8 và rạng sáng ngày 9-8 huyện Trấn Yên di dân ra khỏi vùng ngập lụt 263 hộ dân của 14 xã dọc sông Hồng. Thành phố Yên Bái có 187 tổ dân phố và 8 thôn bị ngập nước, đã tiến hành di dời 2.419 hộ dân đến nơi an toàn, huyện Văn Yên 102 hộ. Huyện Lục Yên là địa bàn có sông Chảy đổ về, cộng với mưa lớn kéo dài nên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, 9 người chết, 5 cột điện cao thế bị đổ, tất cả các tuyến đường vào huyện bị tắc nghẽn, Lục Yên bị cô lập hoàn toàn. Các huyện thị miền Tây Yên Bái cũng ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão, nhưng lượng mưa thấp hơn và không bị ảnh hưởng nhiều từ thượng nguồn sông nên đến sáng nay, tình hình vẫn cơ bản được kiểm soát.
Tại xã Văn Tiến, Văn Lãng huyện Trấn Yên do lũ trên ngòi Sen gây ngập úng hoàn toàn các thôn của xã trên 24 ha ao cá, hàng chục lò gạch, 50 nhà dân chìm trong biển nước. Đoàn tầu khách Lào Cai I ngược Hà Nội - Lao Cai đi đến km 145-156 + 900 thuộc địa bàn xã Văn Tiến huyện Trấn Yên gặp lũ, đoàn tàu đã dừng lại kịp thời và cho tầu lùi lại. Nhưng do lũ về quá nhanh và cường độ rất mạnh đã làm lật đầu tầu, rất may 11 toa chở hàng ngàn hành khách vẫn an toàn. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban Phòng chống lụt bão tỉnh Yên Bái đã đến động viên, chia sẻ với những người đi tàu, chỉ đạo nhà tàu phải bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách. Lực lượng dân quân xã, lực lượng vũ trang ngay sau đó đã dùng các phương tiện đưa hành khách rời tàu đến nơi an toàn.
Để giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu do lũ gây ra, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho các gia đình có người bị chết, 2 triệu đồng cho nhà bị sập. Hiện nay nước trên sông Hồng vẫn tiếp tục lên và đang ở mức báo động III trên 2 m, lực lượng công an, quân đội đã được huy động tiếp tục cùng nhân dân sơ tán người và của đến nơi an toàn và túc trực với phương châm 4 tại chỗ trong đêm nay.
24 giờ ngày 9-8, trời vẫn mưa tầm tã. Chúng tôi kiên trì trực cùng đơn vị sửa đường, ăn tạm ít mỳ tôm, lương khô, đợi đến khi đường thông, sẽ tiếp tục tới các huyện, xã bị thiệt hại nặng của Yên Bái, Lào Cai...
Lào Cai: Hệ thống giao thông gần như tê liệt hoàn toàn, ít nhất có 29 người chết, 33 người mất tích
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phạm Văn Cường cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Lũ sông Hồng, sông Chảy đều vượt báo động 3. Đến chiều 9-8, mực nước sông Hồng tại Lào Cai vẫn vượt báo động 3 là 1,37m. Theo thống kê sơ bộ, tại Lào Cai có ít nhất 29 người chết, 33 người mất tích, 6 người bị thương. Phần lớn nạn nhân bị thiệt mạng, mất tích là do lũ quét, sạt lở đất. Mưa lũ làm 39 căn nhà bị sập, 46 căn bị cuốn trôi và 1.144 căn khác bị ngập. Hệ thống giao thông gần như tê liệt hoàn toàn khi hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã bị ngập (có nơi sâu hơn 2 m) hoặc bị sạt lở. Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai cũng bị sạt lở, hư hỏng nhiều đoạn. 3 chuyến tàu xuất phát đêm 8-8 đã phải quay lại ga Lào Cai vào sáng 9-8. Các huyện Bát Xát, Sa Pa, Bảo Thắng… bị thiệt hại nặng nhất. Nhiều nơi tại TP Lào Cai cũng bị úng ngập, chia cắt. Tổng thiệt hại ước đến hàng trăm tỷ đồng. Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn Lào Cai nhận định trong 3 ngày tới, lượng mưa vẫn phổ biến ở mức trên 100mm; một số nơi như Sa Pa, Bát Xát có thể lên tới gần 300mm. Khả năng tiếp tục xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất rất lớn. Các lực lượng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Phú Thọ: Hơn 1.500 căn nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt
Theo Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Phú Thọ Trần Văn Tiến, mưa lũ làm cho nước sông Thao lên nhanh và vượt mức báo động 3. Đến chiều 9-8, mực nước sông Thao tại Hạ Hòa đã vượt báo động 3 là 96 cm và chỉ kém mức lũ lịch sử năm 1971 30 cm. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học đang có mặt chỉ đạo công tác khắc phục tại đây nhận định, nước sông Thao tại Hạ Hòa có thể vượt mức lũ lịch sử năm 1971. Đê cấp IV thuộc các xã Bằng Giã, Văn Lang, Hậu Bổng, thị trấn Hạ Hòa bị tràn; đê bối tại Cẩm Khê, Hạ Hòa đã vỡ. Đê tả, hữu sông Thao thuộc huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê bị uy hiếp nghiêm trọng. Ngay trong chiều 9-8, tỉnh Phú Thọ đã di dời các hộ dân sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 5 người; 85 ngôi nhà bị sập, trôi, 26 căn hư hỏng nặng, 1.517 căn khác bị ngập. Nhiều tuyến đường như: 311, 318, 319B, 319C, 321… bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Một đoàn tàu dài 17 toa khi đến gần ga Đoan Thượng, Hạ Hòa bị lún nghiêng phải sơ tán hành khách.
Quảng Ninh: Sạt kè, 7 người thiệt mạng
Do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa to tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, khoảng 4 giờ sáng ngày 9-8, tại tổ 9, khu 3, phường Hồng Hải đã xảy ra một vụ sạt kè khiến 7 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
7 người thiệt mạng là Đỗ Văn Ngân (37 tuổi) quê ở Xuân Trường, Nam Định; Phạm Văn Quyến (40 tuổi), Phan Văn Kỳ (50 tuổi), Phạm Văn An (50 tuổi), Lê Văn Lợi (60 tuổi), Vũ Văn Cảnh (30 tuổi) đều quê ở Giao Thuỷ, Nam Định và một người tên Mậu (40 tuổi) trú ở Hoành Sơn, Nam Định. Người thợ xây may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ là anh Đỗ Văn Hải (33 tuổi) quê ở Xuân Trường, Nam Định.
Theo thông tin ban đầu, số người bị nạn trên đều là thợ xây nhà cho ông Nguyễn Văn Đoan ở tại địa chỉ trên. Tốp thợ xây này gồm 11 người thì có 4 người ngủ trong nhà và 8 người dựng một cái lán dưới một bờ kè cao khoảng 7 mét ở cạnh ngôi nhà đang xây. Cơn mưa lớn làm sạt bờ kè khiến 8 người ở lán gặp nạn.
Tiến - Tuấn - Trường (Truyền từ Yên Bái) và Nguyễn Đức tổng hợp
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.