• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Một hình thức khuyến nông hiệu quả ở ĐBSCL

Nguồn tin:  NNVN, 08/08/2008
Ngày cập nhật: 9/8/2008

Nhịp cầu nhà nông ở ĐBSCL là một trong những hình thức hoạt động khuyến nông với sự liên kết 4 nhà có hiệu quả tốt: Nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp (Cty Cổ phần BVTV An Giang) và Nhà nước (TT Truyền hình VN tại Cần Thơ, TT Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia...).

Một đầu cầu là đông đảo bà con nông dân ở Nam bộ. Một đầu cầu là các nhà khoa học từ trường Đại học Cần Thơ, TT Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia, và từ nhiều Viện, Trường và cơ quan liên quan. Hai đầu cầu được nối nhịp bởi TT Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ hợp tác với Cty Cổ phần BVTV An Giang đồng tổ chức và đầu tư.

Hình thức khuyến nông trên được tổ chức từ năm 2000, đều đều 2 tuần 1 lần, mỗi lần có thời lượng 80-90 phút, đến nay (7/2008) đã được tới 200 lần nối nhịp. Và tự nhiên NHỊP CẦU NHÀ NÔNG (NCNN) thành “thương hiệu”.

Nhà báo Lê Phú Khải từng viết nhiều về ĐBSCL, xuất bản nhiều sách, có nhiều bài viết chân thực và hấp dẫn. Anh vừa đi thực tế ở xã Phú Tân, huyện Tam Bình, Vĩnh Long kể lại: Ở đây có nhiều người “nghiền” coi chương trình NCNN, có người mua hẳn 1 cái TV riêng cho mình để coi, mời bạn nhà nông cùng xem, cùng bình luận. Nhóm nông dân giao lưu với các nhà báo “tranh nhau” nói về những cái lợi thiết thực của NCNN. Qua NCNN mà biết được tính chất của khá nhiều loại giống lúa, biết được cách làm “ô ruộng dự báo bệnh đạo ôn”, cách xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả hơn; biết cách chăm sóc heo nái có bầu (chửa), cách trị bệnh ỉa chảy cho heo con...

Các nhà khoa học rất vui khi được nông dân tặng cho danh hiệu dân dã, như PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ giao lưu nhiều về đất và cây trồng, dân gọi là ông Thổ Địa; TS. Nguyễn Thị Thu Ba hướng dẫn trồng rau màu có che màng phủ, là cô Ba Màng Phủ... Tôi được họ gọi "anh Hai ôm em cực sướng" (nhờ có các giống lúa OMCS).

Trước khi có NCNN, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (trước gọi là Đài) đã có nhiều nỗ lực hợp tác trong việc truyền bá kỹ thuật tới bà con nông dân. GS.TS Võ Tòng Xuân đã kể lại rất truyền cảm việc khuyến cáo giống và kỹ thuật mới cho bà con nông dân từ ngày đầu giải phóng đến 1983. Sau đó, Trung tâm đã hợp tác với Viện Lúa ĐBSCL bắt đầu tổ chức liên kết với các địa phương trong “Chương trình khuyến nông”. Anh Sáu Mẫn- PGĐ và cô phóng viên Lài “nổi danh” ngày đó kể lại những nỗ lực vượt khó của thời bao cấp và thời đầu Đổi Mới. Có thể hình dung ngày đó chưa có "nhịp cầu", mà phải bơi qua kênh, hay chỉ là cầu khỉ, cầu tre lắt lẻo, nay được thay bằng cầu bê tông đúc kế thừa và phát triển.

Khi nói đến NCNN ở ĐBSCL thì không thể không nói đến Cty Cổ phần BVTV An Giang đồng tổ chức và tài trợ. Cậu bé bán bánh mì dạo ngày đêm kiếm sống, nay trở thành vị Tổng Giám đốc tài năng và năng động: Anh hùng Lao động Huỳnh Văn Thòn. Anh đã cùng Cty có nhiều hoạt động thể hiện đồng cảm với người nông dân nghèo. Trước khi có NCNN, anh đã đầu tư xây dựng Trung tâm Giống cây trồng Bình Đức, nơi nghiên cứu phóng thích nhiều giống lúa kháng sâu bệnh tốt, hay làm giảm yêu cầu thuốc BVTV mà Cty anh đang kinh doanh. Đã có ý kiến cần ghi công anh bằng đặt tên những giống lúa đó.

Anh Thòn vừa được bầu là Phó Chủ tịch Hội Giống CT Nam bộ, cùng với Viện Lúa ĐBSCL đầu tư và hoạt động bước đầu đạt một số kết quả cụ thể, như khảo sát thực trạng, tiềm năng và khó khăn của nông dân vùng làm 3 vụ lúa, tổ chức Hội thảo “Ba vụ lúa” vào ngày 8/7/2008 có hàng trăm người từ 15 tỉnh đến dự; điều tra nghiên cứu và đề xuất nâng cao vị thế của cây lương thực ăn củ mà hầu như đã bị lãng quên. Hội cũng đang tiếp cận những vấn đề mang tính chiến lược, như nông nghiệp thích nghi với biến đổi khí hậu toàn cầu, khi mà nước biển dâng dần dần vô hiệu hóa bờ bao bờ vùng. Hội đang đề xuất và tìm nguồn tài trợ cho các đề tài về lúa, khoai, đậu phụng (lạc)... giúp các nhà khoa học đương chức hay về hưu, và các địa phương có khả năng thực thi.

Tôi tin rằng Nhà nước ta sẽ sớm có quyết sách về tam nông, tăng cường đầu tư cho nông nghiệp (hiện chỉ mới bằng 4% GDP trong khi NN đóng góp 20% GDP). Đã đến lúc cần có những hình thức hợp tác hoạt động sâu rộng thích hợp hơn nữa về khuyến nông. Hiện nay có khá nhiều tổ chức và cá nhân làm khuyến nông, như hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến địa phương; các đoàn thể trong hệ thống chính trị như hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh; các hội nghề nghiệp như hệ thống hội làm vườn, các hội khoa học công nghệ; các trường lớp dạy nghề nông ngắn và dài hạn, các dự án của Nhà nước và tổ chức phi chính phủ, nhiều nhà khoa học, nhà báo, và cả nhà lãnh đạo Đảng và Chính quyền địa phương, khi có dịp là “làm khuyến nông”. Mặc dù vậy vẫn còn tình trạng mạnh ai người nấy làm nên hiệu quả chưa cao so với khả năng. Cần có tổ chức quy tụ những hoạt động khuyến nông trong phạm vi nhất định thành nhiều loại "nhịp cầu nhà nông".

GS.TS NGUYỄN VĂN LUẬT

Các tin mới:

9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008
9/8/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang