• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ea Súp (Đắc Lắc): Đại hạn giữa mùa mưa

Nguồn tin:  QĐND, 26/07/2008
Ngày cập nhật: 27/7/2008

Đang giữa mùa mưa, vậy mà Ea Súp (Đắc Lắc) lại phải đối mặt với hạn hán gay gắt. Nắng hạn làm hàng nghìn ha cây trồng vụ hè thu khô cháy, nông dân thất thu. Ea Súp là huyện nghèo, nay phải đối mặt với cơn đại hạn, cuộc sống hàng nghìn hộ dân càng khó khăn.

Huyện vùng biên Ea Súp được coi là vựa lúa của tỉnh Đắc Lắc. Nơi đây, đã được Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi vào loại nhất nhì Tây Nguyên. Bởi thế, ít ai ngờ rằng khô hạn sẽ xảy ra ở Ea Súp, nhất là trong những tháng mùa mưa.

Vào thời điểm này những năm trước đây, Ea Súp đang đứng trước nguy cơ bị lũ lụt, nhưng năm nay khí hậu thất thường, nắng nóng kéo dài, khiến hạn hán xảy ra ở cả 10 xã, thị trấn gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Anh Nguyễn Đình Toản, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ea Súp cho biết: Chưa bao giờ Ea Súp lại bị đại hạn giữa mùa mưa như năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng mưa quá thấp. Từ tháng 1 đến trung tuần tháng 7, tổng lượng mưa đo được trong toàn huyện chỉ đạt 228,5mm, bằng 14,5% so trung bình nhiều năm. Trong khi đó, phần lớn diện tích cây trồng vụ hè thu này ở Ea Súp lại trông chờ nguồn nước trời, nên thiệt hại là khó tránh khỏi. Vụ hè thu vừa qua, Ea Súp gieo trồng được hơn 21 nghìn ha cây trồng các loại, trong đó có gần 9 nghìn ha lúa trên đất 1 vụ, hơn 1.500ha lúa trên đất 2 vụ, và gần 10 nghìn ha đậu bắp các loại, đạt 99,8% so với kế hoạch. Và trong đợt nắng hạn này, theo thống kê sơ bộ, diện tích cây trồng bị thiệt hại lên đến gần 5 nghìn ha, trong đó diện tích mất trắng gần 1.500ha. Các xã Ia Lốp, Ia Rvê, Ia Jlơi và Ea Rốc bị thiệt hại nặng.

Trong các ngày 24 và 25-7 này, khi Ea Súp tiếp tục đối mặt với cơn đại hạn, chúng tôi về các xã Ea Rốc và Ia Jlơi. Trên cánh đồng lúa khô cháy, mặt ruộng nứt nẻ vắng bóng người, anh Vương Quốc Trúc, cán bộ nông nghiệp địa chính xã Ea Rốc than thở: Ở Ea Rốc này, khi đã xảy ra hạn hán là không có cách nào cứu vãn, bởi không tìm đâu ra nguồn nước tưới. Người dân chỉ biết “ngửa mặt cầu mưa!”. Anh Lê Đình Đức, Phó chủ tịch UBND xã Ea Rốc cho biết, vụ hè thu này toàn xã trồng 1.330ha cây trồng các loại, trong đó có tới 930ha lúa cạn, và phần lớn diện tích lúa cạn đã bị khô hạn. Trên đường cùng chúng tôi xuống cánh đồng lúa của thôn 5, anh Trúc nhẩm tính sơ bộ diện tích lúa mất trắng của cả xã đã lên tới 357ha. Trong đó, cánh đồng thôn 5, hơn 100ha lúa, ngô đã khô cháy, bà con đành thả trâu bò vào ăn. Nhiều hộ đã phải tính đến việc phá bỏ lúa, làm đất chuẩn bị cho vụ thu đông.

Bác Phan Văn Hài-người trồng nhiều lúa nhất xã Ea Rốc-nói: “Gay quá các chú ơi, trời làm khô hạn thế này nông dân chúng tôi lại rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu mất thôi!”. Được biết, gia đình bác Hài trồng tới 8ha lúa vụ hè thu, tổng chi phí đầu tư (phân bón, giống) đã lên đến hơn 40 triệu đồng, trong đó phải vay ngân hàng hơn 20 triệu đồng. Cũng diện tích này, năm ngoái gia đình bác Hài thu được hơn 35 tấn thóc. Trong cơn đại hạn, mong ước của bác Phan Văn Hài cũng như bà con thôn 5 xã Ea Rốc là công trình thủy lợi Ea Khanh sớm được đầu tư xây dựng.

Chị Dư Thị Tươi ở thôn 14 cho biết: “Cả thôn nhà nào cũng có diện tích lúa bị khô hạn mất trắng. Nhà em có 8 sào khô cháy hết rồi, mất hơn 4 triệu đồng tiền mua phân, mua giống”. Vụ hè thu vốn là vụ cho thu nhập chính của người dân xã Ea Súp, năm nay khô hạn gây thiệt hại, bà con thất thu sẽ lâm vào tình cảnh thiếu đói. Được biết, hiện tại Ea Súp có hơn 57 nghìn người, theo thống kê mới đây, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện này còn tới 38,5%. Và hậu quả của đợt hạn hán gay gắt đang xảy ra chắc chắn sẽ làm tăng tỷ lệ hộ nghèo. Trước những thiệt hại của nắng hạn gây ra, chính quyền huyện Ea Súp đã và đang chỉ đạo các xã thống kê chính xác diện tích cây trồng và số hộ thiệt hại, qua đó lập phương án đề nghị tỉnh Đắc Lắc hỗ trợ lương thực cứu đói và giống để bà con gieo trồng vụ thu đông.

Hạn hán xảy ra và những hậu quả mà người dân Ea Súp đang phải hứng chịu cho thấy sản xuất nông nghiệp ở huyện thuần nông như Ea Súp còn quá bấp bênh, phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên. Hệ thống thủy lợi đã được đầu tư xây dựng, nhưng chưa khai thác có hiệu quả. Cây trồng vụ hè thu chủ yếu trông chờ “nước trời”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công trình thủy lợi Ea Súp Thượng đã khánh thành và đưa vào khai thác từ năm 2004, theo thiết kế tưới cho hơn 9 nghìn ha cây trồng, nhưng trong những tháng đại hạn này, thủy lợi Ea Súp Thượng chỉ tưới được 1.735ha, đạt hơn 19% so tổng diện tích cây trồng vụ hè thu. Nguyên nhân Công trình thủy lợi Ea Súp Thượng không phát huy hiệu quả là do hệ thống kênh mương chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

Vẫn biết những thiệt hại do thiên tai gây ra là khó tránh khỏi nhưng để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, chủ động nguồn nước cho cây trồng, cần phải tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi Công trình thủy lợi Ea Súp Thượng, xây dựng thêm những công trình thủy lợi vừa và nhỏ, giảm dần diện tích cây trồng phụ thuộc vào nước trời như hiện nay.

Tiến Đạt - Bình Định

Các tin mới:

27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008
27/7/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang