Nguồn tin: NNVN, 25/07/2008
Ngày cập nhật:
26/7/2008
“Nắng nung rẫy cát khoai sùng
Con ăn lót dạ một vùng quê hương”
Đó là những hình ảnh mà nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên đã minh hoạ về sự heo hút, cằn khô, nghèo khó của quê hương anh: xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thế nhưng bây giờ, những hình ảnh ấy chỉ còn… trong thơ.
Nhờ chu chuyển mùa vụ hợp lý, cho hiệu quả kinh tế cao đã biến Cát Hải thành 1 vùng đất trù phú. Cát Hải đang được vinh danh là “xã 80 triệu/ha”.
Nhớ cách đây chưa đầy 10 năm, muốn về Cát Hải, từ trung tâm huyện Phù Cát chúng tôi đã phải vượt 20 km đường liên xã, rong ruổi qua Cát Trinh, Cát Tường, Cát Tiến rồi ngoẹo qua con đường đất dài chỉ 10km nhưng “cõng” đến 2 con đèo: Đèo Vĩnh Hội và đèo Tân Thanh. Mà con đường có bằng phẳng gì cho cam, những nơi không phải là “ổ voi” thì ở đó ken đầy đá cục, đá tảng. Về đến trung tâm xã Cát Hải, chiếc xe máy như muốn “bánh đi đằng bánh, khung đi đằng khung”.
Bên kia sự xa xôi, gập gềnh ấy là một Cát Hải… hoang vắng với những vùng dân cư thưa thớt. Vừa đặt chân lên Cát Hải, chúng tôi liền được anh bạn làm ở Đài truyền thanh xã “tiếp đón” bằng những “thông số buồn”: Cát Hải có diện tích tự nhiên là 4.387 ha nhưng hầu hết là bãi bồi, bãi cát ven biển rất hoang sơ. Cuộc sống của gần 6.000 nhân khẩu, trong đó có trên 2.000 lao động chủ yếu “tựa” vào… gần 400ha diện tích canh tác mà chủ yếu là đất độc canh cây lúa, năng suất bấp bênh. Đất trồng cây màu không đáng kể và không có nước tưới nên có trồng hiệu quả cũng không cao. Vì nghèo nên dù biển ở sát cạnh mà chẳng mấy ai có khả năng mua sắm tàu thuyền đánh cá. Từ muôn đời nay, món “tài sản” duy nhất của người Cát Hải là… gió và cát!
Chính con đường 640B (Quy Nhơn-Tam Quan) chạy ven biển hình thành vào năm 2005 đã khai thông nhiều bế tắc cho Cát Hải. Con đường này đã nối ốc đảo cát Cát Hải với nhiều địa phương trù phú khác. Tầm nhìn được rộng mở, hệ thống điện cùng lúc cũng được “khai sáng” đã là động lực khiến cho Cát Hải bứt phá. Tiếp đến, từ nguồn vốn CT 135, những công trình thuỷ lợi: Hồ chứa nước Đá Bàn, đập dâng Thanh Hà, tràn xả lũ hồ Tân Thắng được xây dựng đã làm vơi đi cơn khát của vùng cát triền miên đói nước này.
Nước về. Sản xuất nông nghiệp ở Cát Hải nhanh chóng phá vỡ thế độc canh cây lúa. Ông Đặng Thanh Liêm- Bí thư Đảng uỷ xã, phấn khởi: “Ngay từ khi có nước tưới, xã tập trung chuyển những diện tích 1 vụ lúa/năm sang cây màu, chủ yếu là hành và đậu phụng. Không ngờ các loại cây này lại thích hợp với cát nên phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế rất cao, hơn hẳn trồng lúa (năng suất mỗi vụ lúa không quá 45 tạ/ha). Thế là chẳng bao lâu, cây hành và đậu phộng nhanh chóng trở thành cây làm giàu của người Cát Hải”.
Lang thang dọc những cánh đồng xanh um những ruộng hành và đậu phộng, tôi gặp nông dân Nguyễn Thị Sướng ở thôn Chánh Oai đang dùng cuốc dẫn nước. Dưới cái nắng chang chang nhưng nụ cười của bà Sướng vẫn tươi rói: “Quả thiệt cây hành và cây đậu phộng đã “cứu” nông dân chúng tôi. Ngày xưa làm mỗi năm 1 vụ lúa bấp bênh, cái đói đi vào tận giấc ngủ. Từ ngày chuyển sang làm màu, cuộc đời chúng tôi đã khác".
Ông Phan Sĩ Hùng- Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Cát minh hoạ cho chúng tôi về sự “chóng mặt” của các loại cây trồng ở Cát Hải: “Vì đất ít người đông nên Cát Hải đã tính toán chu chuyển mùa vụ để tăng hệ số sử dụng đất. Đối với đất trồng lúa vụ ĐX, thu hoạch lúa xong, bà con liền xuống giống đậu vụ xuân hè, thu hoạch đậu xong là trồng ngay vụ hành hè thu. Còn với đất trồng hành vụ ĐX, sau khi thu hoạch hành, bà con xuống ngay giống đậu hoặc mè, thu hoạch xong lại làm tiếp vụ đậu thu đông nữa.
Do hiệu quả các loại cây trồng cạn cao nên bà con đã không ngần ngại đầu tư khoan gần 800 cái giếng để chủ động nước tưới trong cả mùa khô, sản phẩm bán được giá. Ông Hùng không dấu được niềm vui, cho biết thêm: “Hiện tại Cát Hải đang có trên 300 ha có thu nhập đạt trên 80 triệu đồng/năm. Đây có lẽ là xã đầu tiên của tỉnh Bình Định có cánh đồng hiệu quả rộng đến như vậy”.
VŨ ĐÌNH THUNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.