• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá lúa giảm chỉ là tạm thời

Nguồn tin:  TT, 12/07/2008
Ngày cập nhật: 14/7/2008

Ngày 11-7, thị trường lúa gạo tại vựa lúa ĐBSCL trầm lắng hơn nhiều so với một tháng trước đó. Giá lúa hè thu hiện chỉ còn 4.500-4.600 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với đầu tuần. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết giá lúa sẽ sớm sôi động trở lại.

Nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa trúng mùa nhưng vẫn lo về giá (ảnh chụp ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Theo các doanh nghiệp, lúc này đang trong giai đoạn khởi động trở lại của hoạt động xuất khẩu gạo, vì thế hoạt động thu mua chưa "chạy nóng máy" nhưng sẽ sớm tăng tốc khi doanh nghiệp chạy nguồn hàng cho các hợp đồng xuất khẩu.

Cuối tháng bảy giá lúa sẽ tăng lại

Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, vụ hè thu ĐBSCL xuống giống khoảng 1,6 triệu ha. Hiện một số tỉnh đã thu hoạch được hơn 400.000ha, năng suất trung bình 5-5,2 tấn/ha. Như vậy trong dân đã có khoảng 2 triệu tấn lúa. Do nhiều doanh nghiệp đang giải quyết lúa tồn kho nên giá lúa hè thu có giảm, từ 5.000-5.100 đồng/kg vào đầu tuần nhưng cuối tuần chỉ còn 4.600 đồng/kg.

Bà Ngô Thị Bảy, chủ một doanh nghiệp lau bóng gạo ở xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang), cho biết từ đầu tháng 7-2008 đến nay lượng gạo bán ra thị trường có giảm do doanh nghiệp xuất khẩu chưa ăn hàng và thị trường nội địa bão hòa sau cơn sốt gạo cách đây hơn hai tháng. "Trước đây mỗi ngày tôi lau bóng và xuất ra thị trường 100 tấn gạo, nay phải mất 3-4 ngày mới tiêu thụ hết số này, nhưng cũng chỉ bán được gạo từ vụ đông xuân thôi" - bà Bảy nói.

Một lãnh đạo Công ty Lương thực tỉnh Long An cho biết việc thu mua chưa mạnh là do các doanh nghiệp còn đang quay vòng hết số gạo tồn kho sau khi Chính phủ cho xuất khẩu gạo trở lại. Sau khi các doanh nghiệp thực hiện xong các hợp đồng xuất khẩu đợt này sẽ tiếp tục thu mua lúa của dân. Dự kiến từ ngày 25-7 lúa tồn kho sẽ cạn, bắt buộc doanh nghiệp phải mua lúa hè thu với số lượng lớn cho các hợp đồng tiếp theo.

Nông dân vẫn bán được lúa

Mặc dù nhìn bề ngoài thị trường lúa gạo có vẻ bị "đóng băng", nhưng thực tế thương lái vẫn đổ xô vào các vùng thu hoạch lúa hè thu để mua tận ruộng. Một thương lái tên Nga ở Tiền Giang cho biết: "Giá lúa hiện nay thấp, có vốn thì cứ mua về dự trữ đến khi các doanh nghiệp xuất khẩu mua vào ồ ạt, giá tăng lên thì bán ra".

Tương tự, tại huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) những ngày này có rất nhiều ghe trọng tải lớn theo hướng kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp vào xã Long Tân, Long Bình… mua lúa tại ruộng của nông dân ngay khi vừa thu hoạch xong. Một số doanh nghiệp đưa cả xe tải chạy dọc tuyến tỉnh lộ 42 để gom lúa đang phơi vừa ráo vì nông dân vùng này ít khi dự trữ lúa trong nhà. Ông Bảy Bồng ở ấp Long Phước, xã Long Tân vừa thu hoạch xong 1,5ha. Lúa còn ướt (chưa phơi khô) nhưng được thương lái đưa ghe tới ruộng mua với giá 3.800 đồng/kg. "Hiện nay đang vào mùa mưa, phơi rất vất vả nên giá thấp một chút cũng hợp lý. Ở đây nhà nào cũng vậy, thu hoạch xong là bán hết, chỉ chừa lại vài chục bao phơi khô để dành ăn cho tới khi thu hoạch vụ mới" - ông Bồng nói.

Tuy nhiên, vào thời điểm này diện tích lúa hè thu đến kỳ thu hoạch ở các tỉnh chưa nhiều, nên lượng lúa tồn đọng trong dân không đáng kể. Đến ngày 11-7 toàn tỉnh Sóc Trăng đã thu hoạch xong 22.000ha lúa hè thu sớm với năng suất hơn 6 tấn/ha. Khoảng 139.000ha còn lại ở các huyện Mỹ Xuyên, Long Phú, Kế Sách, Mỹ Tú… lúa chỉ hơn một tháng tuổi nên còn rất lâu mới đến giai đoạn thu hoạch rộ. Ông Hồ Quang Cua, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, cho rằng lúa hè thu càng dự trữ lâu chất lượng càng giảm nên nông dân thu hoạch xong bán ngay tại ruộng. "Hiện nay giá lúa tuy thấp, nông dân lời ít nhưng đến lúc thu hoạch rộ thì giá lúa chắc chắn sẽ được cải thiện hơn vì thị trường xuất khẩu hiện chỉ mới bắt đầu khởi động, doanh nghiệp chưa vội huy động nhiều lúa" - ông Cua nhận định.

Sớm khởi động mua thêm lúa

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo, giá lúa trong nước đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động xuất khẩu gạo, trong khi việc xuất khẩu gạo mới chỉ được nối lại trong thời gian gần đây. Vì vậy phải cần một thời gian các doanh nghiệp mới khởi động việc mua thêm lúa, gạo cho các hợp đồng xuất khẩu.

Theo qui định của ngân hàng, ngân hàng chỉ cho vay và giải ngân trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu mà doanh nghiệp đã ký. Do lãi suất vay vốn quá cao, lên đến 1,75%/tháng, nên doanh nghiệp phải cân nhắc, tính toán để rút ngắn thời gian vay vốn, qua đó giảm bớt chi phí lãi vay ngân hàng. Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thu mua lúa nhưng việc này chỉ diễn ra trước mắt, khi vào mùa xuất khẩu thì doanh nghiệp phải nhanh tay mua vào để có hàng cho xuất khẩu. (H.Đăng)

Giá lúa sẽ tăng trở lại

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương nhận định sau đợt giá lúa giảm nhẹ ở cả miền Bắc và Nam này thì giá lúa sẽ tăng nhẹ trở lại.

Theo Thứ trưởng Phương, giá lúa thời gian qua tuy giảm nhẹ nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2007 thì đã tăng gần gấp đôi. Về nguyên nhân giá lúa giảm, ông Phương cho rằng do cung dồi dào, sản lượng lương thực cả nước năm nay ước đạt 36,5-36,8 triệu tấn. Cùng với việc thu hoạch lúa rộ, cộng với một số chính sách kịp thời của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, nên giá lúa nói riêng và giá lương thực có giảm nhẹ chút ít. (Đức Bình)

VÂN TRƯỜNG - NGỌC DIỆN

Các tin mới:

14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008
14/7/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang