• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi người dân bỏ mía...

Nguồn tin:  Hậu Giang, 12/05/2008
Ngày cập nhật: 13/5/2008

Do giá lúa “nhảy vọt” trong khi giá mía bán ra chỉ tương đương giá thành sản xuất, nên nhiều người dân trồng mía ở huyện Long Mỹ đã ban liếp để trồng lúa. Với đà này, nhiều khả năng các nhà máy đường ở Hậu Giang sẽ thiếu nguyên liệu hoạt động trong vụ mía 2008-2009...

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ, Phan Văn Biết, cho biết: Hiện tại trên địa bàn huyện đã có khoảng 20 ha mía được người dân ở xã Lương Tâm và Vĩnh Viễn chuyển sang trồng lúa. Ngành nông nghiệp huyện không khuyến khích nông dân ban mía vì làm ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu, nhưng cũng không thể ngăn cấm vì đây là cuộc sống, thu nhập của người dân. Do đó, muốn giữ vững vùng nguyên liệu mía thì 3 nhà (Nhà nước, doanh nghiệp, nông dân) phải gắn kết lại với nhau để chung tay xây dựng trên cơ sở cùng có lợi. Khi đó, nông dân mới có thể gắn bó lâu dài với cây mía.

Tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã có khoảng 10 ha mía được nông dân ban liếp để sạ vụ lúa Hè thu. Những nông dân này dù đã có cả chục năm gắn bó với cây mía, nhưng trước lợi nhuận từ cây lúa đem lại họ vẫn quay lưng với cây mía. Ông Hai Láng (Lê Văn Láng), ấp 8, xã Lương Tâm cũng vừa kêu máy Kobe vào ban hết 4,5 công mía với giá 5 triệu đồng để chuẩn bị gieo sạ lúa mới. Ông Hai Láng cho biết, với giá lúa hiện nay thì giá mía không thể theo kịp. Trong khi đó, công chăm sóc, chi phí đầu tư cho cây mía nhiều hơn, nhưng lợi nhuận mang lại rất thấp so với cây lúa. Như vụ mía vừa rồi gia đình ông Hai Láng trồng 7 công mía, nhưng chỉ thu hoạch được 27 tấn, bán giá 450 đ/kg thu về chỉ 12 triệu đồng. Trong khi đó tiền phân bón đã hết 8 triệu đồng chưa kể đến tiền hom giống, công chăm sóc và thu hoạch. Theo ông Láng, trước đây năng suất mía vùng này vẫn đạt khoảng 10 tấn/công, nhưng do trồng nhiều năm đất bị cỗi nên lợi nhuận rất thấp. Dù đã chuyển đổi các giống mía mới như ROC 16, VĐ 86-368, nhưng năng suất đạt rất thấp so với các vùng khác. Ông Láng, nói: “Hiện tại trên các bờ bao tui vẫn còn trồng khoảng 2,5 công mía ROC 16. Nhưng nếu giá mía năm nay không tương xứng giá lúa, thì không có lý do gì để ôm mãi cây mía!”.

Còn 1 ha liếp mía của ông Sáu Dễ (Cao Văn Dễ) ở gần đó cũng đang ráo riết đưa máy vào san lấp để gieo sạ lại lúa cho kịp thời vụ. Ông Sáu Dễ cũng là người đã gắn bó với cây mía trên 15 năm, nên hiểu rất rõ những “thăng trầm” về cây mía. Theo ông Dễ, đất trồng mía lâu năm nên bị thoái hóa, hiệu quả mang lại không cao. Hơn nữa, hiện nay giá phân bón liên tục tăng, cây mía khó mang lại niềm vui cho bà con. Vì thế, ông quyết định cho san liếp để chuyển qua lúa dù phải trả công hết 11 triệu đồng. Theo tính toán của gia đình ông Sáu Dễ, nếu giá lúa giữ mức như hiện nay, thì chỉ cần thu hoạch 1 vụ lúa là lấy lại được tiền san lấp. Chính vì thế mà những lão nông gắn bó lâu đời với cây mía như ông Ba Chước, ông Hai Mến, ông Mười Hai,... giờ đây cũng từ bỏ mía. Ông Ba Chước, cho biết: “Thật ra, dân trồng mía như tụi tui không vì giá lúa tăng mà bỏ cây mía. Nhưng do đất trồng mía lâu năm, nên đến một lúc nào đó cần phải thay đổi. Đất cũ, sâu hại nhiều, nhất là mối mọt đã làm cho mía chết cây, năng suất rất thấp. Như vụ mía vừa rồi gia đình chỉ thu hoạch được khoảng 30 tấn từ 1,2 ha mía, nếu tính hết chi phí còn lỗ cả vốn”. Hiện nay có rất nhiều hộ dân trồng mía của các ấp khác cũng đăng ký máy vào ban liếp mía. Khả năng số diện tích mía bị san lấp sẽ vượt qua con số 10 ha...

Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, Trần Quốc Tuấn cho biết, hiện tại các ấp đang thống kê lại diện tích mía sụt giảm để báo cáo về huyện. Tình trạng ban liếp ồ ạt một phần do giá lúa nhảy vọt, người dân đã có sự so sánh giữa cái nào có lợi trong thời điểm giá vật tư, phân bón liên tục leo thang để đầu tư hiệu quả. Phải thừa nhận rằng những rẫy mía này có thời gian trồng rất lâu nên hiệu quả mang lại không cao. Vì vậy, người dân mạnh dạn chuyển sang trồng lúa là điều tất yếu.

Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ: Khả năng quy hoạch vùng trồng mía cho Nhà máy đường - cồn Long Mỹ Phát tới đây sẽ khó thực hiện. Vì theo kế hoạch, huyện Long Mỹ sẽ quy hoạch từ 3.000-4.000 ha mía cho nhà máy đường này, riêng Casuco cũng có 1.500 ha. Nhưng với giá lúa và giá mía có sự chênh lệch như hiện nay thì việc triển khai xây dựng vùng nguyên liệu mía chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Không riêng gì huyện Long Mỹ, tại huyện Phụng Hiệp nhiều nông dân trồng mía cũng đang rục rịch và có ý định bỏ mía để chuyển sang trồng lúa. Nếu các nhà máy đường không có chính sách thu mua hợp lý thì vùng nguyên liệu mía của tỉnh sẽ khó duy trì và phát triển bền vững.

HOÀI THU

Các tin mới:

13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
13/5/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang