Nguồn tin: TP, 12/05/2008
Ngày cập nhật:
12/5/2008
Chưa năm nào dân trồng mía ở Phủ Quỳ (vùng nguyên liệu Cty liên doanh mía đường Nghệ An TATE&LYLE) lại rơi vào tình trạng mía bị ứ đọng nhiều như năm nay.
Người trồng mía đứng ngồi không yên vì mía đã quá kỳ thu hoạch mà nhà máy đường NAT&T vẫn chưa phát lệnh chặt
Mặc cho người dân đang kêu trời, còn nhà máy vẫn đủng đỉnh. Điều này không những gây thiệt hại lớn về năng suất sản lượng mía mà còn làm cho nông dân rơi vào khó khăn.
Tại huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, nhiều ruộng mía đã đến kỳ thu hoạch mà vẫn chưa được nhà máy cho lệnh chặt. Riêng Nghĩa Đàn là huyện có diện tích mía đang ứ đọng nhiều nhất. Nhiều người dân bức xúc khi mía đã quá kỳ thu hoạch cả tháng trời mà vẫn chưa thấy Nhà máy đường NAT&T thu mua.
Được biết, Nghĩa Mai là xã nghèo nhất và là xã có diện tích mía ứ đọng nhiều nhất ở vùng nguyên liệu. Bà con nông dân ở đây đang kêu trời vì mía bắt đầu trổ bông, số thì bị héo, số bị xốp và mọc mầm lên cả thân cây. Nếu tình trạng này còn kéo dài, chắc chắn không ít gia đình nông dân ở xã Nghĩa Mai sạt nghiệp vì mía.
Không riêng gì ở Nghĩa Mai, còn 30 xã khác cũng rơi vào thực trạng tương tự. Ông Vũ Đức Công, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An than thở: “Hiện mía của bà con còn nằm trên ruộng nhiều quá trời, chất lượng tốt, năng suất cao... nhưng do không được thu hoạch nên mía đã quá già, bắt đầu trổ bông và chết dần”.
Nóng ruột về sản phẩm mình làm ra, bà con nông dân lên kêu cán bộ xã, xã lại phải kêu huyện, rồi huyện kêu nhà máy đường... nhưng vẫn chưa được giải quyết. Toàn xã Nghĩa An có 1.270 hộ dân trồng mía, với tổng diện tích trên 440 ha, nhưng hiện mới thu hoạch chưa đầy 60 % diện tích. Việc nhà máy thu mua chậm không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của mùa sau.
Tính đến nay, toàn bộ vùng nguyên liệu Phủ Quỳ có 24.000 ha mía, riêng huyện Nghĩa Đàn có gần 12.000 ha, năng suất đạt 52 tấn/ha, sản lượng ước đạt 1.130.000 tấn. Đến thời điểm này vùng nguyên liệu Phủ Quỳ còn khoảng 4.500 ha, huyện Nghĩa Đàn còn gần 3.000 ha chưa được thu hoạch.
Điều đáng nói, Nhà máy đường NAT&T có công suất 9.000 tấn mía/1ngày. Với công suất như vậy nhà máy chỉ cần hoạt động trong vòng 4 tháng là tiêu thụ hết lượng mía trên.
Tuy nhiên, thời vụ đã chậm hơn 1 tháng so với vụ mía trước nhưng nhà máy vẫn chưa phát lệnh chặt mía. GĐ Nhà máy đường NAT&T từng có công văn gửi UBND huyện Nghĩa Đàn thông báo dự kiến đến ngày 20/5/2008 sẽ cho thu hoạch gọn diện tích mía trên địa bàn, nhưng với tình trạng này thì chưa biết người trồng mía còn phải đợi đến bao giờ?
Vì diện tích mía ứ đọng quá lớn so với công suất hoạt động của nhà máy. Đó là chưa kể hệ thống xe hợp đồng vận chuyển nguyên liệu của nhà máy hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Hải Dương- Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Phía nhà máy đã giải thích là do năm nay thời tiết xấu, rét đậm rét hại kéo dài, phần nào gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây mía, hơn nữa công tác vận chuyển gặp phải một số ách tắc...”. Cách giải thích như vậy là không thuyết phục được người dân trồng mía.
Phan Sáng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.