• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tồn hàng trăm tấn mía nguyên liệu ở Thanh Hoá: Nông dân náo loạn vì hết hạn thu mua mía

Nguồn tin:  Lao Động, 25/04/2008
Ngày cập nhật: 26/4/2008

Hàng trăm tấn mía bị héo quắt ở xã Thạch Cẩm đến ngày 24.4 mới được Cty MĐ VN-ĐL thu mua.

Sau khi Lao Động số 92 ra ngày 24.4 đưa tin "Thanh Hoá: Tồn đọng hàng nghìn tấn mía", ngày 24.4, toà soạn đã cử PV về các xã Thạch Cẩm, Thạch Quảng, Thạch Tượng, huyện Thạch Thành tìm hiểu sự việc. Phóng viên đã chứng kiến hàng trăm tấn mía phơi mưa, nắng nhiều ngày bị héo quắt như củi ngô do không có phương tiện vận chuyển. Bà con nông dân tỏ ra rất bức xúc, còn doanh nghiệp lúc này mới cuống cuồng tăng cường xe tải chở mía về công ty.

Hàng trăm tấn mía bị héo quắt ở xã Thạch Cẩm đến ngày 24.4 mới được Cty MĐ VN-ĐL thu mua.

Nông dân khốn đốn

Theo kế hoạch đến hết ngày 20.4, Cty TNHH mía đường VN-Đài Loan (MĐ VN-ĐL) sẽ kết thúc vụ ép. Do vậy chính quyền các xã Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thạch Tượng cực chẳng đã phải thông báo gấp cho toàn dân hạ hết số mía đứng xuống để buộc Cty này phải có trách nhiệm vận chuyển và thu mua cho nông dân. Nhưng thực tế ở xã Thạch Quảng, Thạch Cẩm có hàng trăm tấn mía nông dân thu hoạch cách đây hơn 20 ngày mà nhà máy vẫn chưa cho xe về vận chuyển còn đang đắp ở trên nương, rẫy, dọc các con đường men theo sườn đồi.

Ông Nguyễn Văn Tỵ ở xã Thạch Cẩm nói với phóng viên LĐ: Đây là năm đầu tiên gia đình ông trồng hơn 1ha mía theo hợp đồng ký kết bán cho Cty MĐ VN-ĐL. Cách đây gần 20 ngày, ông Tỵ cho chặt toàn bộ ruộng mía của nhà mình với khoảng 90 tấn, song phải sau đó một tuần, Cty trên mới vận chuyển cho gia đình ông có một chuyến. Số mía còn lại, ông Tỵ đành để mặc ngoài trời phơi nắng héo cong queo. Vậy mà đến ngày "hạn định": Thứ 4 (24.4), trong ruộng của gia đình ông vẫn còn gần 50 tấn mía đắp đống ngổn ngang. Ông tất tả chạy ngược xuôi nhưng vẫn không tìm được xe chở mía cho mình.

Ông Tỵ nói: "Giờ có bỏ khô cho bò ăn cũng phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nói ra thì sang năm họ (Cty MĐ VN-ĐL - TG) không mua nữa sẽ biết bán mía cho ai!".

Làm việc với chúng tôi, ông Quách Văn Thường - Phó chủ tịch UBND xã Thạch Quảng vui như mở cờ. Thì ra, toàn bộ 860 tấn mía tồn của xã ông may mắn được các bác tài ưu ái vận chuyển hết về nhà máy, kết thúc niên vụ thu hoạch 2007-2008 nhọc nhằn. Ông Thường tâm sự: "Bằng mọi cách, lãnh đạo địa phương phải cầu cứu xe chở mía hoạt động suốt cả ngày, chở liên tục đến tận 2 giờ sáng ngày 24.4 mới hết".

Người trồng mía bị thua thiệt đủ điều!

Sáng 24.4, làm việc với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Nhân - Chủ tịch UBND xã Thạch Cẩm cho biết: Đến ngày 22.4 còn tồn gần 2.000 tấn mía, trong khi Cty MĐ VN-ĐL nói chỉ vận chuyển chuyến cuối cùng vào lúc 12 giờ trưa ngày 24.4. Vậy thì hàng trăm tấn mía còn lại sẽ đổ đi đâu?

Một không khí nóng bỏng khắp địa phương Thạch Cẩm trong ngày "hạn định" cuối cùng này. Vốn dĩ canh tác cây mía, trừ mọi chi phí, lãi lời chẳng được bao nhiêu, vậy mà người nông dân luôn phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ngoài các chi phí cụ thể còn một khoản chi phí kiểu luật bất thành văn là muốn có xe vào bốc hàng thì mỗi chuyến chủ mía phải "bồi dưỡng" cho lái xe từ 150-200 nghìn đồng, không "bo" khoản này nghiễm nhiên cứ ngồi đó mà đợi.

Khi chuyển mía về đến nhà máy, mía khô quắt đến 1/3 thân cây nhưng mỗi chuyến còn bị đánh tạp chất khoảng hơn 1 tấn, hỏi như vậy người nông dân lấy đâu có lãi! Nhiều người tỏ ra bức xúc với quả quyết: Sau vụ này sẽ nhổ hết mía trồng sắn, keo, ngô...!

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ tiến độ vận chuyển mía không phải do Cty MĐ VN-ĐL không thu mua mà do năng lực vận tải quá kém. Từ đây, các chủ xe đục nước béo cò chèn ép người nông dân thu lợi bất chính. Lỗi này thuộc về Cty MĐ VN-ĐL. Bởi trong hợp đồng ký kết với nông dân, DN này thống nhất mua mía tại chân ruộng và chịu trách nhiệm vận chuyển. Nhiều người dân cũng như chính quyền địa phương tỏ ra băn khoăn không biết rồi hàng trăm tấn mía thu hoạch từ 6 ngày trở lên nhưng chưa vận chuyển sau này có được bồi hoàn phần hao hụt không?

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Cty MĐ VN-ĐL khẳng định với báo chí rằng: Cty này đang huy động thêm 12 xe tải để cố gắng đến 19 giờ ngày 24.4 sẽ vận chuyển hết mía nguyên liệu về nhà máy. Ngoài động thái tích cực này, bà con nông dân đang khẩn mong Cty MĐ VN-ĐL có trách nhiệm trong việc hỗ trợ thoả đáng hàng trăm tấn mía bị hao hụt về trọng lượng do phơi nắng quá lâu.

Anh Tuấn

Thanh Hóa: Tồn đọng hàng nghìn tấn mía

Nguồn tin từ huyện Thạch Thành ngày 23.4 cho biết: Hiện nay hàng trăm hộ nông dân ở nhiều xã nằm trong vùng nguyên liệu phục vụ cho Cty TNHH mía đường VN - Đài Loan đang bị tồn đọng hàng nghìn tấn mía nguyên liệu chưa tiêu thụ được.

Nguyên nhân là do giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao nên các DN vận tải tăng cước, thiếu xe chở mía. Ngoài ra, Cty TNHH mía đường VN - Đài Loan cũng đã thông báo kết thúc vụ ép và chấm dứt mua mía nguyên liệu cho dân vào ngày 20.4, sau đó công ty này có tăng thêm thời gian thu mua mía đến ngày 23.4. Song đến hết ngày 23.4, vẫn còn tồn đọng hàng nghìn tấn mía nguyên liệu khiến người dân bức xúc và lo lắng.

A.T

Các tin mới:

26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008
26/4/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang