• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá cà phê tăng cao: Dân vui một nửa....

Nguồn tin:  Nông nghiệp, 26/02/2008
Ngày cập nhật: 27/2/2008

Đăklăk những ngày này, mặc dù đang trong mùa khô nhưng nước tưới cho cà phê không phải là vấn đề người ta quan tâm nhất. Tâm điểm thời sự là giá cà phê tăng vùn vụt từng ngày. Mặc dù giá cà phê cao ngất ngưởng nhưng với người trồng cà phê thì niềm vui không được trọn vẹn.

Lợi đơn, thiệt kép

Cuối tuần qua giá cà phê XK đã tăng lên mức gần 2.400USD/tấn, giá xuất khẩu tăng cao khiến các DN trong nước thu mua cà phê cũng đội giá lên 36.000 đồng/kg, là mức giá cao nhất trong vòng 13 năm qua và chỉ còn kém mức giá kỷ lục năm 1994 là 40.000 đồng/kg. Dĩ nhiên đây không phải là mốc giá cuối cùng. Giá cà phê đang “leo thang” từng ngày khiến bà con nông dân vô cùng phấn khởi, nhưng niềm vui này sẽ thực sự trọn vẹn nếu cà phê không mất mùa.

Hiện các tỉnh Tây Nguyên có 465.000ha cà phê, theo nhận định ban đầu thì sản lượng đạt 1 - 1,1 triệu tấn. Tuy nhiên khi niên vụ cà phê 2007 – 2008 kết thúc thì sản lượng chỉ đạt 850.000 tấn, trong đó mất mùa nặng nhất phải kể đến tỉnh Đăklăk, thủ phủ cà phê cả nước. Ông Nguyễn Văn Sinh, PGĐ Sở NN - PTNT Đăklăk cho biết: "Sản lượng cà phê niên vụ vừa qua chỉ đạt 325.000 tấn, giảm 110.000 tấn so với năm trước".

Tỉnh Đăk Nông cũng bị sụt giảm sản lượng nghiêm trọng (khoảng gần 1/3). Đi qua các huyện Krông Păk, Krông Buk, Krông Ana, Krông Păk, Ea Kar vốn là những vùng trồng cà phê nổi tiếng, chúng tôi bắt gặp những khuôn mặt tiếc hùi hụi khi giá cà phê đang tăng chóng mặt mà nông dân không có cà phê bán.

Anh Triệu Văn Đông, ở P. Tân Thắng, TP Buôn Mê Thuột than thở: Nhà tôi có 4 ha cà phê mọi năm thu hoạch khoảng 12 tấn, năm nay thu chưa đầy 8 tấn. Thời cơ đến mà chúng tôi không tóm được, chắc gì sang vụ tới giá cà phê còn ở mức cao. Còn nhà ông Hùng ở huyện Ea Kar có gần 3 ha cà phê năm nay chỉ thu được 6 tấn, so với năm vừa qua giảm 3 tấn. Anh Đông hay ông Hùng chỉ là 2 trong số nhiều người trồng cà phê tại Tây Nguyên gặp cảnh "mất mùa-được giá".

Nguyên nhân cà phê mất mùa, theo ông Sinh là do thời tiết bất lợi, trong thời điểm cà phê ra hoa đại trà, gặp trời mưa kéo dài khiến tỷ lệ quả đậu rất thấp. Còn theo ngành NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng khi cà phê ở đây đang thời kỳ ra hoa thì gặp sương muối nên hoa tự nhiên khô sau đó rơi rụng, nếu có đậu cũng chỉ vài tuần sau bị thối quả.

Người trồng cà phê Tây Nguyên năm qua còn buồn vì không chỉ mất sản lượng mà giá vật tư tăng chóng mặt, từ thuốc trừ sâu, phân bón, nước tưới đến công thu hái...

Cảnh báo trồng mới cà phê tràn lan

Giá cà phê tăng cao khiến nông dân phấn khởi nhưng lại đặt ra nhiều vấn đề lo ngại. Đầu tiên là phong trào chặt bỏ một số loại cây trồng khác để chuyển sang trồng cà phê đã bắt đầu tái diễn, điều này ngược lại 5 – 6 năm về trước. Ông Nguyễn Văn Sinh tỏ ra lo ngại về “phong trào tự phát” này: Mặc dù chủ trương của tỉnh chỉ giữ nguyên 175.000ha cà phê hiện có và chú trọng vào đầu tư thâm canh tăng năng suất. Nhưng trong năm qua toàn tỉnh đã trồng mới 3.000ha.

Còn tại Lâm Đồng, ông Phạm Văn Án, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh cho hay: Hiện Lâm Đồng có 128.000 ha cà phê, mặc dù tỉnh không có chủ trương trồng mới, nhưng do giá cà phê tăng cao người dân đã tự ý trồng mới thêm 4.000ha. Điều đáng lo ngại là toàn bộ những diện tích trồng mới cà phê tại Tây Nguyên đều nằm ở vùng đất xấu, tầng đất mỏng do vậy năng suất, chất lượng sẽ thấp. Đồng thời đây cũng là những vùng không có nước tưới vào mùa khô khiến áp lực về nước càng lớn.

Hiện Đăklăk có diện tích cây trồng rất lớn, mặc dù đã được Nhà nước đầu tư nhiều công trình thuỷ lợi nhưng cũng chỉ đáp ứng được 50% diện tích cây trồng có nước tưới. Do vậy những năm hạn hán kéo dài thì nguy cơ mất trắng ở những diện tích cà phê trồng mới là rất lớn.

Giá cà phê cao còn khiến nạn trộm cắp cà phê diễn ra rất phức tạp. Giá càng cao thì nạn trộm cắp càng gia tăng. Để bảo vệ thành quả của mình thì không còn cách nào khác là người dân phải hái cà phê xanh làm sụt giảm 25 – 35% sản lượng và chất lượng cà phê cũng giảm tới 15%. Như vậy người dân bị thiệt đơn thiệt kép.

NGỌC KHANH

Các tin mới:

27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008
27/2/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang