• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Dịch vụ làm lúa thuê “trọn gói”

Nguồn tin:  Báo Vĩnh Long, 05/11/2013
Ngày cập nhật: 6/11/2013

Anh Nguyễn Hòa Hiệp đầu tư 90 triệu đồng mua máy tách hạt lúa để nâng cao chất lượng lúa giống.

Ông Nguyễn Văn Trọng- Bí thư, kiêm Trưởng Ấp 9, xã Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long là người góp ý tưởng thành lập tổ dịch vụ này cho hay, lúc đầu chỉ làm thuê cho cánh đồng mẫu lớn nhưng dần dà nông dân yêu cầu, nên làm cho cả những ruộng ngoài mô hình.

Làm lúa “khép kín”

Ông Nguyễn Văn Trọng kể: Mấy năm trước, cứ đến mùa thu hoạch lúa là đụng ngay chuyện khan hiếm nhân công, dù phải trả giá cao gấp 2- 3 lần mà lúa vẫn chín rục chờ người làm. Bức xúc, ông Trọng vận động những nông dân chưa có việc làm ổn định trong ấp lập thành nhóm đi làm lúa thuê.

Năm 2011, khi cánh đồng mẫu lớn được thành lập tại địa phương đòi hỏi phải có máy móc thu hoạch, sử dụng giống chất lượng, sấy rồi đóng bao bảo quản để tạo thương hiệu hạt lúa, ông Trọng nghĩ đến chuyện tổ chức làm chuyên nghiệp hơn bằng cách “lấy máy móc của nông dân phục vụ nông dân”.

Ông kêu gọi nông dân cùng tham gia, thành lập thành 4 đội: đội làm đất, đội sạ hàng và phun thuốc; đội thu hoạch lúa; đội sản xuất lúa giống, sấy và đóng bao, đồng thời bầu đội trưởng, đội phó để tiện phân công nhiệm vụ.

“Sau nhiều vụ làm ăn hiệu quả, nông dân bỏ tiền mua máy thêm, đến nay trong tổ có hàng chục máy cày, máy xới, sạ hàng. Đặc biệt, đội lúa giống ngoài 2 lò sấy còn có máy tách hạt lúa đảm bảo cung ứng giống chất lượng để gieo sạ”- ông Trọng phấn khởi.

Khi mùa vụ bắt đầu cũng là lúc từng đội một, nhiệm vụ ai nấy làm lần lượt ra đồng. Hôm chúng tôi đến, mặc dù đang mùa xả lũ nhưng các đội vẫn hì hục chuẩn bị máy móc, leng, cuốc, giống lúa sẵn sàng ra đồng phục vụ.

Liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng, giảm chi phí trong sản xuất lúa.

Anh Nguyễn Hòa Hiệp- đội trưởng đội thu hoạch lúa cho biết: Đội có 30 thành viên với 7 máy gặt đập liên hợp, công suất thu hoạch 18- 20 ha/ngày và đảm bảo thu hoạch lúa cho toàn Ấp 9 kịp mùa vụ.

Do tính tỉ mỉ, vợ anh Hiền, chị Trần Thị Phước Hiền cũng được ban điều hành phân công làm đội trưởng đội lúa giống, nhiệm vụ sẽ cùng một số nông dân khác sản xuất giống lúa xác nhận cung ứng cho cánh đồng mẫu.

Đồng thời, đội này cũng kiêm luôn khâu cấy thuê, tỉa, giặm, khử lẫn nếu ở đâu có nhu cầu. Hiểu tầm quan trọng giống lúa ảnh hưởng lớn đến năng suất, nên vợ chồng Hiền quyết định đầu tư 90 triệu đồng mua một máy tách hạt lúa nhằm loại bỏ tạp chất, có hạt giống đồng đều. Từ khi tham gia tổ dịch vụ này, vợ chồng anh làm việc không ngơi nghỉ nhưng lúa giống vẫn không cung ứng đủ cho thị trường.

“Trước đây, tới vụ phải cạnh tranh thu hoạch với máy móc tỉnh khác, giờ khỏe re, bởi đội tui sẽ phân chia diện tích, thời gian thu hoạch rõ ràng. Nông dân cũng không cần chạy vạy lo máy móc, không bị thách giá, tới vụ sẽ có người đến cho đăng ký thời gian thu hoạch, chỉ việc ngồi đợi lúa về nhà”- anh Hiền vui vẻ.

Trả lương cho ban điều hành

Do làm ăn uy tín, tiếng lành đồn xa, tổ hợp tác sản xuất được nhiều người biết đến. Toàn Ấp 9 hiện có khoảng 1.000 công ruộng nhưng có đến hàng chục máy gặt đập liên hợp nên xảy ra tình trạng thiếu ruộng làm. Vì vậy, trong vụ Thu Đông vừa qua, các đội trong tổ hợp tác ngoài đảm đương thu hoạch ruộng lúa trong cánh đồng mẫu lớn còn mở rộng sang ruộng ngoài mô hình hơn 300ha.

Ông Nguyễn Văn Trọng cặm cụi sắp lịch cho từng đội để ra đồng vụ Đông Xuân tới.

Để đảm bảo quyền lợi cho từng thành viên, sau khi kết thúc mùa vụ, một số đội như làm đất, thu hoạch sẽ lấy số tiền thu được trích lại cho ban điều hành tổ hợp tác mỗi công là 4%, thành viên lái máy được chi trả từ 10- 12%, còn lại chủ máy hưởng.

Các đội còn lại, tới vụ muốn thu hoặc chi khoản nào sẽ thống nhất sau khi lấy ý kiến của các thành viên. “Những vụ vừa qua, mặc dù nguồn thu còn khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã trích được một phần để trả lương cho ban điều hành ”- ông Trọng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết, hướng tới xã sẽ nhân rộng cánh đồng mẫu lớn, xuống giống một lượt, thu hoạch cùng ngày nên tổ dịch vụ “trọn gói” này ra đời là lợi thế, giải quyết tình trạng thiếu lao động và xây dựng nông thôn mới.

“Khi nông dân thu hoạch, các đội này sẽ liên kết làm một lượt. Trường hợp máy này hư thì có máy khác nhanh chóng thay thế chứ không như trước đây nằm ụ mấy ngày, giống bị thối hoặc trễ ngày”. Theo ông Tùng, sắp tới sẽ thành lập hợp tác xã để tự thu, chi và trả lương hẳn hoi từng vụ.

Nắm trong tay 66 người, tổ dịch vụ nông nghiệp làm lúa thuê “trọn gói” “có một không hai” quy mô khá lớn này đã được thành lập tại Ấp 9 (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) đang phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vụ Đông Xuân tới xã Mỹ Lộc sẽ nâng diện tích cánh đồng mẫu lớn lên 600ha. Vì vậy, thành lập những đội sản xuất sẽ tập cho người dân làm liên kết, góp phần nâng cao chất lượng hạt gạo. Đặc biệt, nhờ có đội làm lúa giống tại địa phương, đã nâng tỷ lệ nông dân gieo sạ giống chất lượng lên trên 90%, thực hiện sạ hàng, sạ thưa.

HOÀNG MINH

Các tin mới:

6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang