• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Bình: Đôi điều rút ra từ siêu bão

Nguồn tin:  Báo Quảng Bình, 22/10/2013
Ngày cập nhật: 23/10/2013

Đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ lúc bão số 10 tràn vào tỉnh Quảng Bình. Mọi công việc khắc phục vẫn đang diễn ra, nhưng xem ra để khắc phục triệt để còn mất rất nhiều thời gian, có lĩnh vực đến hàng thập kỷ. Nhưng có điều ngay từ khi bão vừa tan đã có thể nhìn thấy...

Khi bão tan, thành phố Đồng Hới như "sáng" hơn, bởi hệ thống cây xanh đã cơ bản bị bão thanh toán xong. Quả đúng sát thủ của cây xanh là bão. Nhiều khu vực như Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cây xanh cổ thụ đổ ngả nghiêng... Có lẽ trả lời cho câu hỏi vì sao cây xanh lại bị bão san phẳng như thế, là do bão quá lớn, lớn chưa từng có trong mấy chục năm qua. Nhưng còn có điều gì khác?

Theo người dân, nhất là những người cao tuổi, đất bão gió thì phải chọn cây để trồng, chứ không phải bạ cây nào trồng cây đó. Chọn cây để chống được bão dựa vào hai yếu tố, cành lá và rễ. Rễ chùm chỉ nơi đất chắc cứng mới trụ được với gió bão, còn đất yếu phải là rễ cọc… Cành lá phải là thứ cây không quá sum suê, không tạo sức cản lớn, thân dẻo dai… Nhưng khi mà nhu cầu bóng mát, thẩm mỹ đang rất lớn, cấp thiết thì cũng rất khó lựa chọn được những cây hội đủ yếu tố trên, đành rằng đó là điều cần phải đề cập tới trong quá trình phát triển cây xanh ở vùng đất gió bão.

Cây xanh đổ đè lên hệ thống điện.

Vì vậy, bên cạnh đó công tác phòng chống bão phải được coi trọng. Thông thường thời gian gần đây bão được báo trước 3-5 ngày và lúc đó cũng đã hình dung được cường độ của bão. Việc chống bão cho cây là phải với tinh thần "không thương tiếc" khi chặt hạ cành lá. Trận bão vừa qua có cây quý, hiếm bị đổ, ngã mà lý do là phòng chống bão chưa khoa học. Một mặt, khi tỉa thưa cành lá thiếu triệt để do… tiếc, mặt khác chưa có hệ thống giằng néo chu đáo. Với những cây cổ thụ quý hiếm nên có hệ thống dây néo để chống bão. Hiển nhiên là phải chuẩn bị trước những trụ néo bằng bê tông ngầm dưới đất, khi có bão sẽ dùng cáp để néo...

Với bão số 10 đã làm cho hệ thống cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh lùi lại khoảng một thập kỷ. Tất nhiên đó là nói trên tổng thể, vì có nhiều cây xanh có tuổi đời cả nửa thế kỷ cũng đã chầu trời. Khi thiếu đi những cây cổ thụ thì quả là thành phố không có sự cổ kính, uy nghi… Vì vậy cần soát xét lại hệ thống cây xanh. Đã đến lúc cần tính toán thật kỹ trồng cây gì, trồng nơi nào... Những giống cây mà sức bám kém, vừa qua đổ nhiều do bão thì cũng cần xem xét lại. Thứ hai là phải xây dựng hệ thống hạ tầng chống bão, nhất là với những cây cổ thụ, quý hiếm.

Cùng với cây xanh, hệ thống điện lưới cũng cơ bản bị san phẳng sau bão. Toàn tỉnh có trên 5 nghìn cột điện của lưới trung áp bị gãy đổ hoặc nghiêng ngả. Riêng huyện Lệ Thuỷ có trên 1.400 cột điện bị gãy, đổ. Thành phố Đồng Hới cũng trong tình trạng trên, hệ thống điện lưới 35kv đã bị sập đổ hoàn toàn… Thiệt hại gây ra cho ngành điện lực tỉnh là 71 tỷ đồng. Nhưng đấy là con số của riêng ngành điện, hậu quả của việc mất điện còn gây tổn thất rất lớn nữa. Chẳng hạn chỉ riêng với Công ty CP Bình Lợi do mất điện nên không chế biến được sắn ở Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng, cùng nhiều tỷ đồng khác của nông dân trồng sắn...

Bão quá lớn đã tàn phá khủng khiếp hệ thống điện trên địa bàn toàn tỉnh, đó là một thực tế, nhưng còn điều gì khác? Nhìn những cột điện nghiêng ngả, có thể thấy ngay phần lớn chúng thiếu hệ thống dây néo chằng giữ. Có thể sự tính toán về sức cản của hệ thống dây là không lớn nên khi xây dựng hệ thống cột điện đã chủ quan chăng? Ngay hệ thống dây 35kv chạy qua phía tây phường Bắc Lý, cột điện cao là thế nhưng nó đứng độc lập, không hề có hệ thống dây chằng néo, chất đất thiếu ổn định nên khi một cột đổ kéo theo nhiều cột cũng đổ theo. Thứ nữa là cây xanh trong hành lang hệ thống điện cũng đã tạo nên sự cộng hưởng để làm cho hệ thống cột điện gãy đổ gia tăng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thiệt hại lớn nhất là vườn cao su. Với hơn 13 nghìn ha cao su bị gãy, đổ, con số thiệt hại là 3.450 tỷ đồng. Đã có lớp lớp mồ hôi, tiền bạc đổ xuống vườn cao su với bao hy vọng, còn bây giờ là nước mắt… Có thể nói rằng, lâu nay đã có những khuyến cáo về phát triển cao su, phía bắc thì được khuyến cáo về rét, miền Trung thì gió bão. Nhưng xem ra sự khuyến cáo còn quá... nhỏ nhẹ. Hơn nữa lâu nay (ngót 30 năm) ít bão lớn và điều quan trọng hơn là sức hấp dẫn quá lớn của "vàng trắng", với lại nhiều vùng đất trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Bố Trạch cây cao su sinh trưởng khá nhanh, sớm thu hồi vốn.

Rừng cao su sau bão.

Vì vậy, trong những năm qua, cao su được coi là tăng trưởng "nóng". Kế hoạch hàng năm của tỉnh là trồng mới 1.000ha cao su nhưng năm nào cũng là 1.500ha, có năm 2.000ha và chỉ tiêu kế hoạch phát triển cao su đến năm 2015 của tỉnh đã đạt từ năm ngoái. Vấn đề đặt ra là trong thời gian tới sẽ phát triển cao su như thế nào để hạn chế thảm hoạ như với bão số 10?

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, phát triển cao su vẫn là sự lựa chọn trong thời gian tới, bởi tính nổi trội của nó so với những cây trồng khác trên vùng đất bán sơn địa của tỉnh. Nhưng điều quan trọng là qua bão số 10 người trồng phải thực hiện nghiêm chỉnh những vấn đề mà ngành nông nghiệp đã khuyến cáo lâu nay. Đó là nhất thiết phải có đai rừng chống gió bão cho vườn cao su. Lâu nay vì tiết kiệm đất, đai rừng thiết kế thì có nhưng nó bị "cao su hoá" dần. Thứ hai, là mật độ trồng nên ở mức 550 cây/ha. Thứ ba, đi đôi với mật độ là chọn giống năng suất vừa phải nhưng chú trọng giống cây có khả năng chống chịu gió bão cao… Ông Khoa còn cho biết, sẽ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo khoa học về phát triển cây cao su ở miền Trung...

Tuy nhiên, theo chúng tôi, trong thời gian tới phải có sự hạn chế về tốc độ phát triển cao su so với trước đây. Mặt khác, phương châm phát triển của hộ gia đình là phải lấy cao su nuôi cao su, hạn chế lấy "ngân hàng" nuôi cao su như một số hộ gia đình đã làm để tránh những bế tắc khi thiên tai ập đến. Thứ nữa là quy hoạch cao su cần vươn sâu về phía biên giới.

Ngay sau bão, chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Quốc, đại tá, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79, thuộc Binh đoàn 15, ông Quốc cho biết, đơn vị chỉ mất 7 ha cao su trong tổng số gần 1.000ha trên địa bàn hai xã Ngân Thuỷ và Kim Thuỷ. Đây là vùng rừng núi, bão có yếu hơn khi đi vào đây...

Rồi đây tỉnh sẽ tổng kết công tác phòng chống bão số 10 nói riêng và phòng chống lụt bão nói chung và có những bài học kinh nghiệm từ phòng, chống bão số 10. Ở đây chúng tôi chỉ trao đổi đôi điều về một số lĩnh vực mà bão đã tàn phá dữ dội nhất trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.

Văn Hoàng

Các tin mới:

23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang