Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 17/06/2013
Ngày cập nhật:
20/6/2013
Gần đây, nhiều loại cây trồng, vật nuôi mới được ngành nông nghiệp và người dân triển khai sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. Chọn cây gì, vật nuôi gì phù hợp với vị thế đất Huế để đầu tư nhân rộng là vấn đề cần quan tâm.
Nhiều cây, con hiệu quả
Trồng thử nghiệm lúa chất lượng cao ở Phú Vang
Cây cao su giờ đây đã thật sự khẳng định mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân các vùng gò đồi Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc và huyện miền núi Nam Đông. Các địa phương không ngừng mở rộng diện tích cao su, từ chỉ một vài ngàn ha ban đầu, đến nay lên đến 9.118 ha, trong đó có gần 6.000 ha cho khai thác mủ. Tính riêng năm 2012, toàn tỉnh khai thác trên 2.000 tấn mủ nước, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.
Cùng với cao su, trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.000 ha sắn nguyên liệu, khoảng 3.300 ha lạc chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các giống sắn mới, lạc chất lượng cao được đưa vào sản xuất, thích ứng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đạt năng suất và chất lượng sản phẩm cao. Một số loại cây trồng khác cũng có “chỗ đứng” trên đất Huế như thanh trà, bưởi, cà phê... đã xây dựng thương hiệu sản phẩm và đầu ra thuận lợi.
Cùng với cây công nghiệp, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hàng chục mô hình cây, con mới, nhiều triển vọng. Ghi nhận đối với cây lúa, ngành nông nghiệp đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều giống lúa chất lượng cao. Tính riêng năm 2012, đã khảo nghiệm nhiều mô hình giống lúa mới như: XT27, BM125, QR2, KN2, Hưng Dân, DT68, DT52, HT13, Bắc Thơm 7, Hương Cốm 4... Kết quả cho thấy, các giống lúa mới có nhiều ưu điểm vượt trội so với các giống thông thường. Các giống trên không chỉ cho năng suất cao, mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, thơm ngon; giá trị kinh tế cao, bình quân mỗi kg từ 10 ngàn đến 12 ngàn đồng, cao gấp rưỡi, gấp đôi so với các giống thông thường. Nhiều giống lúa mới có thời gian sinh trưởng ngắn từ 95-100 ngày, phù hợp với điều kiện thời tiết, hạn chế rủi ro do lũ lụt, dịch bệnh ngày càng phức tạp.
Chăn nuôi lợn hướng nạc, gà công nghiệp và bò lai-sin mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đã hình thành nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân chăn nuôi gà công nghiệp quy mô từ 5-10 ngàn con, nuôi lợn hàng trăm con trở lên, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm đã thoát được nghèo và có cơ hội làm giàu. Người dân còn tích cực tìm tòi, học hỏi, sản xuất nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao như: nuôi tôm trên cát ở huyện Phong Điền, trồng rau an toàn ở huyện Quảng Điền, nuôi cá trê lai trong bể ở Phú Lộc, nuôi cầy hương, kỳ đà, ba ba, lợn rừng; trồng hoa ly, trồng và thâm canh các loại cây đặc sản như thanh trà, quýt Hương Cần, dưa lê... Phần lớn các mô hình đều thích hợp với điều kiện khí hậu, tiềm năng đất Huế, mang lại thu nhập bình quân từ 100 triệu đến hàng trăm triệu đồng/mô hình.
Gỡ khó để phát triển
Ngoài các loại cây trồng, vật nuôi có “chỗ đứng” trên vùng đất Thừa Thiên Huế như: cao su, sắn công nghiệp, lạc chất lượng cao, bò lai sin, lợn hướng nạc..., còn lại những mô hình mới đang gặp nhiều khó khăn trong việc nhân rộng. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phần lớn các mô hình mới như nuôi cầy hương, kỳ đà, ba ba, lợn rừng, lúa chất lượng cao, một số cây ăn quả... còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch. Người dân hoàn toàn “tự bơi” trong việc đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình, chưa có sự quan tâm đúng mức từ phía cơ quan, ban ngành chức năng. Bà con chủ yếu tự học tập, tìm hiểu kỹ thuật, tự chủ về kinh phí đầu tư sản xuất. Trong khi đó, năng lực về tài chính, kỹ thuật sản xuất của người dân còn nhiều hạn chế; đầu ra sản phẩm bấp bênh nên nhiều mô hình không thể nhân rộng, thậm chí chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho rằng, đã đến lúc cần có sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành chức năng, sự liên kết “bốn nhà” trong việc đầu tư sản xuất, nhân rộng các loại cây, con mới. Theo đó, sở đề xuất tỉnh, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan có cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị nghiên cứu sản xuất giống chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu phát triển. Các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn để sản xuất và nhân rộng mô hình. Các ngành chức năng như Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho người dân. Các địa phương tổ chức quy hoạch vùng sản xuất phù hợp. Ngành nông nghiệp chú trọng nghiên cứu, sản xuất các loại giống phù hợp với điều kiện thiên tai, dịch bệnh ngày càng khắc nghiệt, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả. Trong phát triển sản xuất, ngành nông nghiệp và các địa phương quan tâm đầu ra một cách thuận lợi. Nhà nước cần có chính sách đầu tư, hỗ trợ về vốn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người dân. Các ban ngành có kế hoạch, phương án cụ thể trong việc tiêu thụ sản phẩm của người dân...
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới và thành phố trực thuộc Trung ương, ngành nông nghiệp cần quan tâm đầu tư các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất và lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, khí hậu trên địa bàn, nhất là trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh ngày càng phức tạp.
Hoàng Triều
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.