• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Máy gặt nhập khẩu lấn lướt máy nội địa

Nguồn tin:  Kiên Giang, 01/06/2013
Ngày cập nhật: 3/6/2013

Máy GĐLH nội địa mất hẳn vị thế.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Kiên Giang, cứ 100 chiếc máy gặt đập liên hợp (GĐLH) đang chạy trên đồng thì có tới 75 chiếc xuất xứ Trung Quốc, 23 chiếc của Nhật, máy sản xuất trong nước chỉ có 02 chiếc nhưng phần lớn phụ tùng thiết yếu cũng đều phải nhập từ Trung Quốc hoặc nước khác.

Nông dân sợ máy Trung Quốc, chuộng máy Nhật

Báo cáo của Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, Hiện nay, toàn tỉnh có 1.138 máy GĐLH, trong đó máy do Trung Quốc sản xuất chiếm 75%, máy Nhật (chủ yếu là máy Kubota) chiếm 23%, còn lại máy Việt Nam chỉ chiếm 2%. Các loại máy do Trung Quốc và Việt Nam sản xuất chỉ sử dụng được 6 vụ (3 năm) là máy hư hỏng rất nhiều, không còn khả năng đi làm dịch vụ. Máy do Nhật sản xuất sử dụng bền hơn rất nhiều, lên đến 10 vụ. Vì vậy, máy Nhật dù có giá thành cao hơn từ 100-150 triệu đồng/máy vẫn được nhiều nông dân đầu tư mua sắm để làm dịch vụ mang lại hiệu quả cao hơn.

Trong tổng số các loại máy GĐLH của tỉnh hiện nay thì có đến 25% số máy đã mua và sử dụng trên 5 năm, 30% đã mua từ 3-4 năm, số còn lại mới mua từ 2 năm trở lại đây. Do đó, nhiều máy đã bị hư hỏng, hoạt động không còn hiệu quả. Vì vậy, khả năng thu hoạch bằng máy chỉ đáp ứng được tối đa 35% diện tích sản xuất lúa của tỉnh. Trong khi đó, thu hoạch bằng máy giá thành thấp hơn so với thu hoạch bằng tay khoảng 1,5 triệu đồng/ha, giảm thất thoát trong khâu thu hoạch từ 5-6% xuống còn 2%, từ đó lợi nhuận của nông dân tăng lên đáng kể. Mục tiêu của tỉnh là từ nay đến năm 2015 sẽ nâng diện tích thu hoạch bằng máy lên 70%, sản lượng lúa sấy khô bằng máy trong vụ hè thu đạt 70% (hiện nay là 50%). Vì vậy nhu cầu mua sắm máy GĐLH, đầu tư lò sấy là rất lớn.

Ông Ngô Thành Thiện ở ấp Kênh 4B, xã Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang cho biết: “Hiện tại ở trong ấp có rất nhiều nông dân sắm máy GĐLH vừa làm ruộng nhà vừa làm dịch vụ nên cạnh tranh rất cao. Những người trước đây lỡ mua máy Trung Quốc hoặc máy do các xưởng cơ khí trong nước sản xuất giờ chỉ có thể làm ruộng nhà mà thôi. Nông dân chỉ chọn máy Nhật để mướn. Máy nhiều nên giá công cắt cũng khá rẻ, tui vừa mướn thu hoạch 3 ha lúa hè thu với giá 4 triệu đồng, kể cả kéo lúa hột về tận nhà. Nếu lúa bị đổ thì cũng chỉ tốn thêm 500.000 đồng nữa mà thôi”. Ông Tân trước đây cũng là người từng mua máy GĐLH của Trung Quốc về làm dịch vụ nhưng chỉ hiệu quả ở 1-2 vụ đầu, về sau máy hư hỏng nhiều nên ngày càng ít người mướn nên đành phải bán rẻ cho người khác.

Máy GĐLH hiệu Kubota của Nhật đang được nông dân ĐBSCL ưa chuộng.

Ngay cả đối với thương lái đi mua lúa tươi về sấy cũng chọn nông dân cắt máy Nhật để thu mua, thậm chí chấp nhận trả cao hơn từ 50-100 đồng/kg. Lý giải cho vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khương, một thương lái chuyên thu mua lúa ở Tân Hiệp cho biết: “Máy Nhật có tính ổn định cao, ít khi bị hư hỏng vặt nên khi đã đặt cọc với nông dân là cầm chắc mua được lúa. Còn những loại máy khác, nhất là khi máy đã cũ rất hay bị nằm đồng do hư hỏng, phải đợi qua ngày sau mới đầy ghe lúa, vừa mất thời gian vừa lỡ lịch hẹn sấy, chất lượng gạo bị giảm, dễ bị thua lỗ”.

Tìm giải pháp cho máy GĐLH trong nước

Sau một thời gian rầm rộ phát triển, nhiều máy GĐLH “made in Việt Nam” đã được nông dân biết đến như Tư Sang, Út Máy Cày, Vĩnh Hưng… Sản phẩm làm ra nhiều lúc không đủ đáp ứng đơn đặt hàng của nông dân. Thậm chí không ít máy đã đạt được giải cao trong các hội thi máy GĐLH do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức. Thế nhưng, sau thời gian ngắn khởi sắc, nhiều xưởng cơ khí chuyên sản máy GĐLH ngày nào giờ phải thu hẹp sản xuất, thậm chí là ngưng hẳn để chuyển sang làm các loại cơ khí đơn giản như dàn khoan hút lúa, băng tải…

Ông Quách Ba - Giám đốc Cty TNHH Vĩnh Hưng (Kiên Giang), người đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của nghiên cứu sản xuất máy GĐLH - tâm sự: “Chúng ta lạc hậu về công nghệ và phương thức sản xuất nhỏ lẻ nên máy làm ra không thể thuyết phục nông dân cả về chất lượng lẫn giá cả. Các bộ phận quan trọng như động cơ, hộp số, bơm thủy lực đều phải lệ thuộc nước ngoài. Sản suất theo kiểu gia công, lắp ráp bằng tay nên giá thành rất cao. Bán giá cao thì nông dân không mua, còn bán thấp thì lỗ. Vì vậy, càng làm càng lỗ. Dù tâm đắc đến mấy cũng phải nghỉ làm, nhường sân chơi cho các tập đoàn lớn”.

Theo ông Quách Ba, để ngành máy nông nghiệp nói chung và máy GĐLH nói riêng của Việt Nam phát triển được thì cần phải có đầu tư lớn để sản xuất được tất cả các bộ phận, kể cả động cơ, hộp số nhưng phải có chất lượng. Tốt nhất là liên doanh với các tập đoàn tư bản để sản xuất trong nước. Đồng thời phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, để sản xuất ra các bộ phận đồng bộ, hạn chế làm kiểu gò, hàn thủ công để giảm chi phí. “Nếu chủ động được các vấn đề trên chúng ta hoàn có thể sản xuất được các loại máy móc có chất lượng tương đương, phù hợp với điều kiện đồng ruộng ở ĐBSCL nhưng giá thành rẻ hơn, được nông dân chấp nhận” - ông Quách Ba khẳng định.

Hoài Anh

Các tin mới:

3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013
3/6/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang