• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Để mô hình mới được nhân rộng

Nguồn tin:  Báo Quảng Ninh, 05/11/2012
Ngày cập nhật: 6/11/2012

Có thể do nhà nước hỗ trợ, đầu tư ban đầu, có thể do người dân tự phát nuôi, trồng thử nhưng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) sau một thời gian triển khai đã cho hiệu quả tốt, như: Nuôi lợn rừng, nuôi nhím, trồng ổi Đài Loan và thanh long ruột đỏ v.v.. Và từ một mô hình điểm như thế, nhiều người đã học theo, nhân rộng ra trên địa bàn, tạo hướng làm giàu...

Được giới thiệu nơi “xuất phát” của nhiều mô hình hay ở Hoành Bồ, chúng tôi đã đến xã Tân Dân. Mô hình đầu tiên có thể kể đến là mô hình nuôi nhím của ông Lý Tài Thông. Qua tìm hiểu được biết, ban đầu ông Thông được dự án FAO hỗ trợ một đôi nhím giống để nuôi. Khi ấy, việc chăn nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã còn khá xa lạ với người dân, nhưng có nhận thức tiến bộ, ông xung phong nuôi thử. Thấy có hiệu quả, gia đình ông tiếp tục gây đàn với việc bán nhím giống cho các hộ. Khi phong trào nuôi nhím trong toàn huyện lan rộng, giá nhím giống có khi lên tới 20 triệu đồng/đôi giúp thu nhập từ việc nuôi nhím tăng cao. Đến gần đây, gia đình ông đã chuyển từ bán nhím giống sang cả bán nhím thịt để phục vụ nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Hay như mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Triệu Đức Liên và bà Linh Thị Xoan. Theo lời bà Xoan kể, gia đình bà nuôi lợn rừng từ năm 2007, là mô hình đầu tiên của huyện, giống lợn phải lên tận Lạng Giang, Bắc Giang mua về. Nhân đàn nhanh, số lượng lợn giống, lợn con của gia đình có khi lên tới hơn 40 con, còn thường xuyên là khoảng 20 con. Ban đầu, gia đình bà cũng cung cấp lợn giống cho các hộ là chủ yếu, chỉ khoảng một năm trở lại đây mới chuyển sang bán lợn thương phẩm là chính.

Có quy mô khá nhỏ ở đây là mô hình nuôi hươu sao nhưng gia đình anh Ngô Văn Huy và chị Dương Thị Đông đã mày mò nuôi loài động vật lấy nhung này từ quãng 2 năm nay. Khởi đầu với 2 con, đến giờ, gia đình chị đã nhân lên 6 con, tiếc là vừa qua, do sơ suất trong việc cho ăn nên đã làm 2 con bị chết. Chị Đông cho hay, đến giờ, gia đình đã được thu 2 lần nhung với tổng giá trị khoảng 34 triệu đồng và điều quan trọng hơn là “đầu ra” cho sản phẩm nhung hươu khá dễ dàng vì ở đây có rất ít người nuôi, vì vậy mà nhung chưa có nhưng người đặt mua thì đã “xếp hàng”. Việc nhân con để bán giống gia đình chị chưa làm được nhưng nhiều gia đình đến hỏi về nguồn giống, anh chị đều vui vẻ chỉ dẫn, mách nước cho cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi hươu.

Một mô hình khác cũng rất hấp dẫn người nông dân Hoành Bồ những năm gần đây chính là trồng thanh long ruột đỏ mà mô hình đầu tiên của huyện là gia đình ông Vũ Mạnh Thường ở thôn Đồng Giữa, xã Sơn Dương. Ban đầu, gia đình ông chỉ trồng khoảng 1,5 sào với sự hỗ trợ 50% về giống vốn, vật tư ban đầu theo chương trình của Sở Khoa học - Công nghệ năm 2008. Qua chăm sóc đến 2010, diện tích này bắt đầu cho thu hoạch, với 5 đến 6 lứa/năm và giá trị thương phẩm khá cao (50.000 đến 60.000 đồng/kg) mà công chăm sóc không lớn, mỗi năm gia đình ông có thu nhập từ thanh long đến hơn 20 triệu đồng chỉ từ 1,5 sào. Vì vậy, ông đã mở rộng diện tích trồng thanh long ruột đỏ lên cùng với nhiều hộ khác của xã với tổng số hơn 9 ha, là hướng làm giàu cho nhiều gia đình ở Sơn Dương.

Đến với Hoành Bồ, “thương hiệu” không thể không kể đến chính là cây ổi Đài Loan được trồng đầu tiên ở xã Dân Chủ tại gia đình của anh Đinh Văn Lượng. Gia đình anh là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi từ một số loại cây ăn quả khác sang trồng giống ổi Đài Loan từ năm 2008. Mua giống ổi từ Viện Nghiên cứu giống cây trồng Trung ương về trồng nhưng gia đình anh cũng chưa dám trồng nhiều, đến cuối năm 2009, ổi cho thu hoạch với vị ngọt đậm, quả ăn giòn, mã đẹp được thị trường ưa chuộng thì rất vui mừng. Lại nhận thấy, cây ổi sinh trưởng và phát triển tốt, cho quả quanh năm, ít sâu bệnh, cho năng suất tốt ở nhiều loại đất khác nhau, vì vậy, gia đình đã mở rộng diện tích trồng. Từ cây ổi, gia đình anh được thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Năm nay, gia đình anh đã trồng thêm 400 cây nữa, nâng tổng số lên hơn 1.000 cây trên diện tích hơn 2 ha; đồng thời, nhân giống cây cung cấp cho thị trường.

Các mô hình trên, tuy là những mô hình mới nhưng đều rất hiệu quả. Tuy vậy, việc tìm “đầu ra” cho sản phẩm cũng đặt ra không ít vấn đề. Như với lợn rừng, nhím giờ chỉ được 400.000 đồng đến 500.000 đồng/kg dù vẫn được giá nhưng thấp hơn trước nhiều cũng khiến không ít người nuôi nản lòng. Bán cả con thì ít người mua mà việc xả thịt ra bán phổ thông còn rất hiếm hoi bởi giá bán chưa phù hợp túi tiền nhiều người. Nhung hươu, thanh long ruột đỏ, ổi giờ vẫn là “cung” không đủ “cầu”, liệu sau này khi nhà nhà nuôi hươu, trồng thanh long, trồng ổi thì có gặp những vấn đề như với nhím và lợn rừng? Thiết nghĩ, câu hỏi này chỉ riêng người nông dân không trả lời được.

Phan Hằng

Các tin mới:

6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012
6/11/2012

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang