• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tiêu đỏ: “Hái” nhiều tiền hơn

Nguồn tin:  SGGP, 30/11/2007
Ngày cập nhật: 1/12/2007

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, sản lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt trên 100 ngàn tấn mỗi năm. Trong đó, Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích trồng tiêu lớn nhất nước, khoảng 4.000 ha, với sản lượng mỗi năm đạt trên 13 ngàn tấn. Tuy nhiên, sản phẩm chính của chúng ta vẫn là loại tiêu đen và một phần tiêu sọ nên giá trị xuất khẩu thấp hơn so với các nước.

Giá trị kinh tế cao

Để nâng cao chất lượng sản phẩm hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế, Công ty TNHH Hùng Hưng sau nhiều năm nghiên cứu đã cho ra đời sản phẩm tiêu đỏ. Trước đây, sản phẩm tiêu đỏ chỉ tập trung từ các nhà sản xuất Ấn Độ.

Ông Nguyễn Văn Quéo, Giám đốc Công ty Hùng Hưng cho biết, việc trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm tiêu đỏ không khác gì mấy so với sản xuất tiêu đen. Có điều, người dân trồng tiêu khi thu hoạch phải để tiêu chín, bảo quản để tránh giập, vỡ. Sau đó, tiêu được tách cọng, loại tạp chất, sấy và đóng gói sao cho tiêu vẫn giữ nguyên màu đỏ.

Nếu tuân thủ đúng quy trình thu hoạch và chế biến thì tiêu đỏ có giá trị kinh tế cao hơn tiêu đen rất nhiều. “Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2007, công ty đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 50 tỷ đồng. Riêng sản phẩm tiêu đỏ, thị trường tiêu thụ hiện nay đang rất khả quan”, ông Quéo cho hay.

Thông thường, cứ 3 ký tiêu xanh thì cho ra 1 ký tiêu đen, bán giá khoảng 55 ngàn đồng; còn nếu để chín thu hoạch thì 2,5 ký tiêu xanh cho được 1 ký tiêu đỏ, giá bán trên 65 ngàn đồng. Như vậy người trồng tiêu được lợi hơn rất nhiều, tất nhiên họ phải thu hoạch khá nhiều lần theo hình thức cuốn chiếu. Để có được nguyên liệu chế biến, Công ty Hùng Hưng đã tổ chức hướng dẫn người trồng tiêu trên địa bàn của các tỉnh Gia Lai và các vùng lân cận cách thức trồng, chăm sóc, thu hoạch đồng thời công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Cung không đủ cầu

Đang hái những hạt tiêu chín đỏ đầu mùa trong vườn nhà, ông Thái Bá Thủy, một nông dân trồng tiêu lâu năm ở huyện Chư Sê, không giấu được niềm vui cho chúng tôi biết: “Gia đình tôi hiện trồng được hơn 2.000 trụ tiêu giống Gio Linh – Quảng Trị. Năm vừa rồi, thu hoạch bán được trên 700 triệu đồng.

Nhưng năm nay theo hướng dẫn của Công ty Hùng Hưng, gia đình tôi không hái tiêu xanh mà tập trung thu hoạch tiêu đỏ, chất lượng sẽ cao hơn. Nếu tính giá tiêu đỏ như hiện tại là 65.000/kg, thì năm nay gia đình tôi sẽ thu nhập được trên 1 tỷ đồng”. Giống như ông Thủy, ở huyện Chư Sê, có nhiều gia đình đã bỏ hình thức thu hoạch truyền thống, bán tiêu đen chất lượng thấp, chuyển sang trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến tiêu đỏ có giá trị kinh tế cao hơn.

Từ năm 2005 đến nay, Công ty Hùng Hưng đã chế biến được gần 30 tấn sản phẩm tiêu đỏ. Năm 2007, Công ty Hùng Hưng dự tính sẽ cung cấp khoảng 20 tấn tiêu đỏ cho thị trường thế giới nhưng xem ra cung vẫn không đủ cầu. “Dù vậy, doanh nghiệp chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ thông tin về ngành hàng, diễn biến thị trường trong và ngoài nước để có định hướng kịp thời”, ông Quéo tâm tư.

Tháng 8-2007, sau khi thực tế kiểm tra quá trình trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm tiêu đỏ của công ty, Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ NN-PTNT công nhận tiêu đỏ của Hùng Hưng là mặt hàng nông sản chất lượng cao năm 2007. Tháng 9-2007 vừa qua, tại Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Gia Lai lần thứ 3, sản phẩm tiêu đỏ đã đoạt giải nhì. Như vậy, sản phẩm tiêu đỏ Việt Nam đã thực sự có chỗ đứng trên thị trường thế giới.

ÁI HÀN

Các tin mới:

1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007
1/12/2007

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang