Nguồn tin: Báo Công Thương, 17/07/2012
Ngày cập nhật:
18/7/2012
Ngày 16/7, hơn 70 nông dân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đã được tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Phủ Chủ tịch.
Đây là một trong những chuỗi sự kiện nằm trong Chương trình Cánh đồng vàng do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức.
Nước ta đang có lợi thế về sản suất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa, hàng năm xuất khẩu khoảng 6 - 7 triệu tấn gạo trị giá xuất khẩu ước đạt trên 3 tỷ USD. Do vậy trong sản xuất lúa gạo cần phải có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa, với mục tiêu tăng năng suất bình quân và tăng giá trị hạt gạo.
Phó Chủ tịch nước trao đổi với các nông dân
Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” là cụ thể hóa chủ trương xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng tại Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 và Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg về xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến tiêu thụ. Xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn”cũng là một giải pháp quan trọng lâu dài góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được nêu trong Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội.
Hưởng ứng tinh thần cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có sáng kiến, phối hợp với Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng các cơ quan có liên quan tổ chức Chương trình Cánh đồng vàng nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp trong việc triển khai các mô hình cánh đồng mẫu lớn đạt kết quả tốt, năng suất cao. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, biểu dương các tấm gương bà con nông dân, các hợp tác xã đã có đóng góp quan trọng từ sáng kiến đến thực tiễn triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn trên cả nước.
Nằm trong khuôn khổ chương trình, hơn 70 nông đân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đã được tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục trồng trọt đã báo cáo Phó Chủ tịch nước kết quả triển khai mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trong thời gian qua. Qua đánh giá hiệu quả kinh tế trong mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" ở một số địa phương cho thấy, lợi nhuận thu được từ mô hình cao hơn so vớí ngoài mô hình từ 2 - 7 triệu đồng/ha. Nguyên nhân do việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật đã làm tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí sản xuất như lượng giống xạ, số lần phun thuốc trừ sâu bệnh…
Ông Ngọc cho biết, mô hình cánh đồng mẫu lớn với bước khởi đầu còn nhiều khó khăn nhưng với sự đồng thuận cao nhất của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và nông dân nên bước đầu đã cho thấy xu thế tất yếu của sự liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, là giải pháp thiết thực nhất cho sản xuất trồng trọt nói chung và cho sản xuất lúa nói riêng hiện nay và tương lai.
Chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đại biểu đại diện cho hộ nông dân sản xuất giỏi đã báo cáo Phó Chủ tịch nước những thành tích trong hợp tác xã nơi chị tham gia. Theo chị Hòa, hiện tại mỗi xã viên trong hợp tác xã của chị đều có thu nhập trung bình 60 - 70 triệu đồng/năm. Có được kết quả này là nhờ sự lao động hăng say, có nhiều sáng kiến trong sản xuất và đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các chính sách đối với nông dân như sự hỗ trợ về phân bón, thuốc trừ sâu và nhiều ưu đãi chính sách khác.
Buổi gặp mặt còn có đại diện một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, những người luôn gắn kết đồng hành cùng bà con nông dân. Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau cho rằng, chương trình "Cánh đồng mẫu lớn" sẽ giúp nhà hoạch định có cơ sở dữ liệu làm sao để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, và doanh nghiệp cũng sẽ có cơ sở để có chi phí tối ưu. Ông Hùng cho rằng, chương trình này sẽ giúp người nông dân làm giàu trên chính sản phẩm của mình, trở thành người "công nhân nông nghiệp" của nền sản xuất nông nghiệp.
Chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đại biểu đại diện cho hộ nông dân sản xuất giỏi báo cáo thành tích với Phó Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí hứa sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng nhà nông để phát triển nền nông nghiệp đất nước.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao đổi rất thẳng thắn, cởi mở với các đại biểu nông dân tiêu biểu trong buổi gặp mặt. Phó Chủ tịch nước cho biết, tư tưởng xuyên suốt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là phải xây dựng một nông thôn toàn diện, một nền nông nghiệp toàn diện. Xây dựng nông thôn mới là căn bản, trong đó nông dân phải là chủ thể của công cuộc đó. Sự ra đời Nghị quyết Trung ương khóa X về tam nông đã chứng tỏ Đảng và Nhà nước luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò của nông nghiệp trong quá trình phát triển cách mạng Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước ghi nhận, nông dân là những người đã có đóng góp rất lớn cho công cuộc giải phóng đất nước cũng như xây dựng kinh tế sau khi dành độc lập. Nông dân là nơi cung cấp lương thực, che dấu cán bộ, góp công lớn trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc.
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn đang ngày càng thay đổi. Nhiều nơi đường sá được bê tông hóa, hệ thống cầu cống, thủy lợi, giao thông nội đồng được đầu tư phát triển. Phó Chủ tịch nước đánh giá, bộ mặt nông thôn đã làm nên thành tựu về đổi mới. Tỷ lệ hộ đói nghèo từ 60% sau giải phóng đến nay chỉ còn xấp xỉ 12% trên toàn quốc, đây là thành công lớn. Chúng ta cũng đã có tiếng vang trên thị trường quốc tế trong xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp.
Thành tựu là rất nhiều, nhưng Phó Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chia sẻ những cái còn tồn tại trong nông thôn, nông nghiệp hiện nay. Phó Chủ tịch nước nêu ra một số vấn đề sau:
Thứ nhất, nguồn lực còn rất hạn hẹp. Chúng ta đầu tư cho nông nghiệp mới chỉ khoảng 10% GDP, trong khi đó nông dân chiếm phần lớn dân số. Đây là sự đầu tư chưa thật tương xứng.
Thứ hai, sản xuất của chúng ta còn rất nhỏ lẻ, làm ăn tản mạn. Bờ thửa còn chiếm tới hơn 10% diện tích nông nghiệp, đây là sự lãng phí rất lớn. Chủ trương dồn thửa có từ năm 1989 nhưng chúng ta thực hiện cũng chưa thực sự mạnh.
Thứ ba, sản xuất đang tụt lùi công nghệ. Đây là hậu quả do nguyên nhân sản xuất nhỏ lẻ. Phó Chủ tịch nước cho biết, một số nơi do diện tích ruộng nhỏ, tiền thuê trâu, thuê máy cày đắt nên nông dân đã quay lại "con trâu đi trước, cái cầy đi sau". Do vậy, chủ trương dồn thửa cần phải thực hiện quyết liệt hơn.
Thứ tư, một số tính cách lạc hậu của người nông dân Việt Nam đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp. Phó Chủ tịch nước cho rằng, nông dân ta vẫn còn có tính cố hữu cao, tư duy làng xã, không muốn học hỏi, hoặc ham học hỏi nhưng lại biến kiến thức thành của riêng mình mà ít chia sẻ.
Ngoài ra, sự mê tín dị đoan, thói đố kỵ, việc không chấp nhận thế hệ trẻ giỏi hơn mình cũng là những cản trở lớn trong phát triển nông nghiệp. Chính tư duy tiểu nông còn tồn tại nên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước còn gặp khó khăn, vì khi chưa có tác phong công nghiệp.
Phó Chủ tịch nước cho rằng, chúng ta cần đẩy mạnh phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng phải trở thành chuỗi giá trị toàn vẹn. Doanh nghiệp phải hỗ trợ cho bà con để sản xuất ra là được bao tiêu ngay. Nhưng bà con cũng phải tham gia tích cực vào chuỗi giá trị đó, tránh hiện tượng "bỏ rơi" doanh nghiệp, làm ăn chụp giựt khi có người trả giá sản phẩm cao hơn.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trước một nhu cầu rất lớn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi chúng ta phải có một nền sản xuất hàng hóa nông nghiệp có kỹ thuật tiên tiến, chất lượng sản phẩm.
Anh Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.