• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bản lĩnh làm giàu của nhà nông

Nguồn tin:  Báo Quảng Trị, 06/07/2012
Ngày cập nhật: 9/7/2012

Xem ti vi, sách báo, lên mạng internet tìm kiếm thông tin và tự bỏ tiền túi đi tham quan, tìm hiểu để học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế đang là cách làm ăn mới của nhiều nông hộ ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị). “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, với những kiến thức tự tích luỹ được, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu từ mảnh vườn nhỏ bé của mình.

Chịu khó học hỏi kiến thức

Cần cù, siêng năng vốn là bản tính của người làm nông. Tuy vất vả “một nắng, hai sương” nhưng chỉ trông chờ vào hạt lúa, củ khoai như trước đây thì các nông hộ chỉ mong đủ ăn chứ không ai dám nghĩ đến chuyện làm giàu. Khác với thế hệ cha ông ngày trước, nhiều nông dân ngày nay đã thay đổi tư duy làm ăn, đột phá trong cách nghĩ, cách làm vì vậy họ nhanh chóng nắm bắt thời cơ để vươn lên làm giàu.

Về thôn Tam Hiệp, xã Cam Thuỷ, hỏi gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Triển (1968) và chị Hoàng Thị Chanh (1970), ai cũng trầm trồ khen ngợi. Từ một hộ nông dân bình thường, quanh năm lam lũ nhưng vẫn túng thiếu nay vợ chồng anh Triển, chị Chanh đang sở hữu cơ ngơi bạc tỷ với mô hình kinh tế tổng hợp, đủ các loại cây, con như: nhím, lợn rừng, bồ câu Pháp, thỏ, ếch, ngan, ngỗng, thanh long ruột đỏ, các loại cây cảnh...

Mô hình chăn nuôi bồ câu Pháp của chị Hoàng Thị Chanh cho hiệu quả cao.

Hiện nay, ở trang trại của gia đình anh Triển các cây trồng, vật nuôi đều được anh trồng và nuôi ở quy mô lớn những rất bài bản và hợp vệ sinh. Trong khuôn viên khu vườn rộng khoảng 2.000 m2 để bố trí được các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, vừa tận dụng tối đa diện tích đất đai, thuận tiện cho khâu vệ sinh dọn dẹp lại vừa hài hoà, phù hợp cảnh quan môi trường là điều không phải nông dân nào cũng làm được.

Để làm được điều này, vợ chồng anh Triển đã bàn bạc với nhau, dành dụm tiền bạc đi nhiều nơi trong nước để học tập kinh nghiệm và trực tiếp mua các loại giống về gây dựng. Bồ câu Pháp thì học ở Quảng Nam, Bình Định, nhím thì vào tận thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thanh long ruột đỏ thì ra Vĩnh Phúc…

Để có được những chuyến đi hiệu quả, trước đó anh Triển đã tìm hiểu thông tin qua báo chí và internet về các con vật, cây trồng mà mình có ý định nuôi xem có phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở Quảng Trị sau đó mới tìm kiếm những mô hình kinh tế hiệu quả ở các địa phương trong nước để lên kế hoạch đi tham quan, học tập. Với tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi vì vậy kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt của vợ chồng anh Triển, chị Chanh tăng lên đáng kể.

Hiện nay các loài vật gia đình anh chị nuôi dù số lượng tương đối nhiều như: bồ câu Pháp: 150 con, ếch: 3.500 con, nhím: 15 con, lợn rừng lúc cao điểm 60 – 70 con… nhưng do nguồn thức ăn chủ động, chủ yếu là lúa và một số loại rau củ tận dụng, thu nhặt ở chợ Phiên Cam Lộ mang về nên ít tốn kém chi phí.

Trong khi thị trường chăn nuôi khiến người tiêu dùng mất niền tin vì lạm dụng thức ăn tăng trọng, chất tạo nạc, chất kích thích… thì cách chọn nuôi loài vật có nguồn gốc tự nhiên và cách chăn nuôi sạch (không sử dụng thực phẩm công nghiệp) của gia đình anh Triển trở thành địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng.

Vì vậy, dù quy mô chuồng trại luôn được nâng cấp, mở rộng các loại vật nuôi tăng trưởng đều nhưng nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ cho thị trường. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gia đình anh Triển thu được từ trang trại trung bình khoảng 300 triệu đồng/năm.

“Tấc đất tấc vàng”

Đó là quan niệm của ông Trần Văn Thương ở thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành. Trong khuôn viên gia đình rộng chưa tới 1.500 m2 , trong đó diện tích xây dựng sân nhà đã gần 500 m2 , còn lại khoảng 1.000 m2, ông Thương đã tận dụng tối đa từng mét vuông đất để khai thác lợi nhuận.

Dẫn chúng tôi ra thăm khuôn viên chuồng trại được xây dựng ngay sau ngôi nhà xây khang trang mặt tiền hướng ra Quốc lộ 9, ấn tượng đối với chúng tôi chính là sự bố trí hợp lý từng góc vườn, từng mét đất. Một hệ thống chuồng trại chăn nuôi quy mô khoảng 30 con lợn thịt nằm song song với hệ thống chuồng dê có khoảng 10 con nhốt, kế ngay sau đó là hệ thống chuồng hươu vừa để sinh sản vừa nuôi lấy nhung và chuồng nuôi 6 con bò lai, cuối cùng diện tích còn lại trong khu vườn là khu trồng rau và cỏ xen canh giữa chuối để phục vụ chăn nuôi.

Ông Thương cho biết: “Trước đây, gia đình tôi cũng như nhiều người dân quanh vùng chỉ chú trọng việc khai hoang phục hoá, mở mang diện tích canh tác bên ngoài để trồng rừng và trồng cao su. Hầu như nhà nào ở đây cũng có diện tích đất đồi, đất nương, gia đình tôi cũng có hơn 10 ha rừng lâm nghiệp. Tuy nhiên, thời gian khai hoang phục hoá đã qua, diện tích 10 ha đất đồi đã được tôi cùng vợ con lấp kín keo lá tràm nhưng phải 5, 7 năm sau mới khai thác được. Những năm đầu của giai đoạn chờ khai thác rừng gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu vì bao nhiêu vốn liếng đã dồn vào đầu tư rừng mà chưa thu được đồng nào. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào để cải thiện cuộc sống gia đình thì cuối năm 2010, tình cờ một lần xem chương trình Nhà nông làm giàu trên VTV1 thấy ở tỉnh Đồng Nai có những mô hình kinh tế gia trại quy mô nhỏ, tận dụng tối đa diện tích sân vườn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, chợt nhớ đến khu vườn sau nhà đã nhiều năm nay gia đình tôi bỏ hoang vì bệnh tiêu chết đứng hàng loạt trước đây và lên kế hoạch cải tạo vườn, quyết tâm vào Nam một chuyến để học tập kinh nghiệm làm ăn”.

Để chắc ăn, ông Thương đã gọi điện cho cậu con trai đang là sinh viên một trường cao đẳng xây dựng ở Đà Nẵng lên mạng tìm hiểu kiến thức chăn nuôi và in tài liệu gửi về cho ông trước khi lên đường vào Đồng Nai học tập mô hình chăn nuôi hươu và dê. Đúng như mong đợi, chuyến đi thực tế đã cung cấp cho ông Thương nhiều điều bổ ích.

Qua tìm hiểu, ông thấy đây là những loại động vật dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là các loại cỏ, lá cây quanh vườn nên nguồn thức ăn rất dồi dào. Tuy nhiên, vì chi phí mua giống hươu khá lớn nên lứa đầu tiên ông chỉ đầu tư 1 cặp vừa nuôi lấy nhung vừa để sinh sản.

Dù mới nuôi được 2 năm nhưng cặp hươu giống này đã cho 2 kg lộc nhung và 1 chú nai con, đàn dê, lợn cũng đã cho xuất chuồng lứa đầu tiên. Năm đầu tiên, tổng nguồn thu từ gia trại chăn nuôi của ông Thương đạt 90 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi ròng 50 triệu đồng.

Nhờ tận dụng đất đai quanh vườn, cuộc sống gia đình ông Thương đã được cải thiện. Ông Thương nhẩm tính, nếu tính lợi nhuận trên đầu sào thì mỗi năm ông lãi ròng 25 triệu đồng/sào, đây là nguồn lợi nhuận không nhỏ đối với gia đình ông, đảm bảo cuộc sống gia đình để lấy ngắn nuôi dài.

Theo ông Nguyễn Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cam Lộ, nhà nông ngày nay không còn thụ động, trông chờ vào các nguồn hỗ trợ, các dự án như trước nữa. Xu thế tự tìm kiếm thông tin, tự bỏ tiền túi đi tham quan, học tập kinh nghiệm nhờ đó địa phương có thêm nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả, thể hiện đúng bản lĩnh của nhà nông thời hội nhập.

LÂM THANH

Các tin mới:

9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012
9/7/2012

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang