Nguồn tin: Báo Cà Mau, 06/07/2012
Ngày cập nhật:
7/7/2012
Thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), sau hơn 1 năm triển khai trên địa bàn 9 xã thuộc các huyện: Cái Nước, Đầm Dơi và TP Cà Mau, ngành bảo hiểm chỉ mới ký được 4 hợp đồng bảo hiểm.
Ban chỉ đạo đề án xác định sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai và thực hiện thắng lợi tinh thần của quyết định này. Khi BHNN được triển khai đại trà sẽ góp phần giúp người chăn nuôi có điều kiện tái sản xuất khi dịch bệnh xảy ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Dũng nhấn mạnh, thực hiện BHNN nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.
Thủ tục rườm rà
Thông tư 47 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg giao cho 4 tỉnh ven biển gồm: Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng triển khai thí điểm chính sách mua, bán bảo hiểm trên đối tượng tôm nuôi.
Theo đó, Cà Mau triển khai thí điểm trên 2 loại hình nuôi là tôm thẻ chân trắng và tôm sú với 3 hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh và quảng canh cải tiến. Quyết định nêu rõ, hộ nghèo được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%, hộ không thuộc diện nghèo, cận nghèo hỗ trợ 60%, tổ liên kết sản xuất được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm.
BHNN được triển khai kịp thời sẽ giúp nông dân tái sản xuất khi dịch bệnh xảy ra. (Thu hoạch tôm càng xanh dưới chân ruộng lúa ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình).
Theo quy định, để được hưởng bảo hiểm khi gặp rủi ro, nông dân phải tuân thủ tuyệt đối các điều kiện khắt khe do ngành nông nghiệp và công ty bảo hiểm đưa ra. Cụ thể như: nông dân mua tôm giống, thức ăn hay hóa chất phải có giấy chứng nhận của các cơ sở sản xuất có uy tín đã được Nhà nước công nhận. Khi nuôi gặp rủi ro và tôm nuôi chết phải có ít nhất 3 ao liền kề cùng chết và được UBND tỉnh công bố dịch toàn xã thì nông dân mới được hưởng bảo hiểm.
Ông Lê Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, cho rằng, theo quy định, khi người dân thả giống phải có cán bộ kiểm tra. Nếu xảy ra dịch bệnh, họ phải thêm một lần đợi cán bộ từ tỉnh, huyện xuống kiểm tra để công bố dịch. Trong quá trình xảy ra dịch bệnh trên tôm, không xử lý kịp thời sẽ bị thiệt hại rất lớn. Những thủ tục “tầng nấc” này khiến không ít người dân có tâm lý e ngại với BHNN.
Bên cạnh đó, phần lớn các hộ nông dân hiện nay mua tôm giống từ các thương lái. Khi thương lái bán lại, nông dân không có giấy chứng nhận hay hóa đơn. Do đó, khi gặp rủi ro, nông dân không thể chứng minh được nguồn gốc tôm giống. Đây lại là điều kiện đủ để bảo hiểm từ chối chi trả khi gặp rủi ro.
Còn ông Hứa Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, băn khoăn về mức thiệt hại để công bố dịch, vì nếu mức độ thiệt hại không nhiều mà Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên địa bàn toàn xã thì những hộ không bị dịch bệnh tôm của họ sẽ bị “chê”.
Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho hay, theo Quyết định 315 thì Cà Mau được thí điểm BHNN với kinh phí trên 132 tỷ đồng. Trong đó, nuôi thâm canh trên 22 tỷ đồng với diện tích 1.174,91 ha; nuôi bán thâm canh trên 37 tỷ đồng với 5 ha và nuôi quảng canh cải tiến trên 109 tỷ đồng với trên 22.950 ha. Nhưng thực tế, tại Cà Mau có trên 70% người dân nuôi tôm theo hình thức quảng canh truyền thống, đặc biệt, đa số hộ nghèo nuôi theo hình thức này. Đó là lý do vì sao hộ nghèo không có cơ hội tham gia loại hình bảo hiểm này.
Bất cập trong mức bồi thường
Một trở ngại trong triển khai BHNN ở Cà Mau là việc bố trí thời gian chưa hợp lý. Quyết định 315 quy định thời gian nuôi tôm sú 120 ngày tuổi (kể từ khi thả giống đến khi thu hoạch). Trong khi đó, tại Cà Mau, nông dân thường nuôi trong khoảng thời gian từ 150 - 180 ngày mới thu hoạch. Vì vậy, Ban chỉ đạo cũng đã đề xuất Bộ Tài chính nên kéo dài thời gian thực hiện bảo hiểm đối với đặc thù vùng nuôi tại Cà Mau.
BHNN được triển khai kịp thời sẽ giúp nông dân tái sản xuất khi dịch bệnh xảy ra. (Thu hoạch tôm càng xanh dưới chân ruộng lúa ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình).
Giám đốc Công ty Bảo Minh Cà Mau Trịnh Hoàng Khanh cho biết, Bảo Minh được chọn triển khai đề án thí điểm BHNN. Bảo hiểm nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực bảo hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro và đặc thù của nền sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún nên cũng khó xác định được mức thiệt hại khi có thiên tai, dịch bệnh.
Trong quá trình triển khai, nhiều nông dân thắc mắc tỷ lệ bồi thường dịch bệnh đối với tôm thẻ chân trắng từ 11 - 44 ngày tuổi là thấp, số tiền bồi thường không đủ bù đắp tiền con giống và thức ăn. Trong khi đó, từ 45 - 80 ngày tuổi thì tỷ lệ bồi thường lại cao. Nếu giai đoạn này có xảy ra dịch bệnh, người dân vẫn bán được tôm và có lãi.
Vì thế, để gỡ khó khăn cho cả doanh nghiệp và nông dân, Nhà nước cần có một bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể hơn nữa mới thực hiện được BHNN.
Đây là một trong những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai chính sách bảo hiểm trên tôm nuôi đối với các tỉnh ven biển trong khu vực ĐBSCL nói chung và Cà Mau nói riêng.
Nếu các bộ, ngành chức năng Trung ương và các địa phương không quyết liệt chung tay tìm phương án phù hợp thì chủ trương đúng đắn, được nhiều người dân ủng hộ này sẽ khó có thể đi vào cuộc sống. Trong khi đó, thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm với các hộ nuôi tôm không còn nhiều nữa.
Phương Lài
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.