• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đầu tư dây chuyền giết mổ: Cơ khí nội tự “hạ chuẩn”

Nguồn tin:  Sài Gòn Tiếp Thị, 03/04/2012
Ngày cập nhật: 4/4/2012

Nhiều doanh nghiệp chuyên về giết mổ trong nước qua Trung Quốc để mua dây chuyền giết mổ. Dù “đường xa vạn dặm” nhưng tính kỹ vẫn lợi hơn mua hàng trong nước.

Dây chuyền giết mổ của công ty An Nhơn do doanh nghiệp cơ khí nội địa sản xuất chỉ đáp ứng yêu cầu: giết và mổ. Ảnh: Hoàng Bảy

Ông H., giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thực phẩm tại TP.HCM vừa có chuyến khảo sát tại công ty cơ khí Changxun Machinery (khu công nghiệp Hengxi, Jiangning, Nam Kinh, Trung Quốc) để đặt hàng mua dây chuyền giết mổ gia cầm. “Trong năm nay công ty dự định đầu tư năm dây chuyền công suất 1.000 con/giờ và hai dây chuyền công suất 1.500 con/giờ”, ông H. thông tin thêm qua chuyến khảo sát trên.

Không tin vào hàng cơ khí trong nước

Không chỉ có ông H., hiện nay còn có rất nhiều doanh nghiệp giết mổ khác không chọn hàng Việt Nam. Ông Châu Nhật Trung, giám đốc công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ kể: năm 2003, ông tìm đến một công ty cơ khí nội địa đặt dây chuyền công suất 500 con/giờ. Giá thời điểm đó không hề rẻ so với hàng nhập, nhưng chất lượng kém xa. Chất lượng các thiết bị kỹ thuật không cao nên gia cầm giết mổ không đạt tiêu chuẩn. Khi nâng công suất lên đúng thiết kế, hễ máy chạy nhanh là bị trục trặc liên tục. Các khớp nối, bộ li, trục băng chuyền bị mòn rất nhanh do thép kém chất lượng. Chính vì vậy, khi đầu tư nâng cấp nhà máy tại tỉnh Đồng Tháp cách nay hai năm, ông Trung nhất quyết không dùng hàng cơ khí nội địa.

Ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc công ty Vissan cho biết, trước đây do giá thành nhập khẩu thiết bị quá đắt nên Vissan cũng đã từng tìm đến một số doanh nghiệp cơ khí trong nước đặt hàng, nhưng không nơi nào đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty đưa ra. Từ nhiều năm nay, Vissan sử dụng chủ yếu dây chuyền công nghệ của Đức.

Không chỉ đáp ứng như cầu quy mô, chất lượng, giá cả mà nhà thầu Trung Quốc còn giúp khách hàng yên tâm về chính sách lắp đặt, bảo hành và thay thế thiết bị. Ông Châu Nhật Trung cho rằng doanh nghiệp không nên tìm mua hàng giá rẻ mà chọn hàng cao cấp của những tập đoàn lớn. Họ sẽ có nghĩa vụ cử chuyên gia sang lắp đặt, đào tạo nhân viên kỹ thuật vận hành.

Quá tầm công nghệ Việt?

Theo các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, quy trình từ giết mổ đến chế biến thực phẩm ăn nhanh (có những nhóm hàng người tiêu dùng không cần nấu nướng) đòi hỏi nhà sản xuất thiết bị phải có tay nghề, trình độ sản xuất đến mức “tinh xảo, chính xác tuyệt đối ở từng công đoạn sản xuất”. “Tôi đã mang hồ sơ thiết kế đến một số đơn vị cơ khí trong nước nhưng không nơi nào làm được nên phải tìm đến các nhà cơ khí Trung Quốc”, ông H. nói.

Từ những năm 2004 – 2005, khi vấn đề an toàn thực phẩm được người tiêu dùng quan tâm, trước sức ép của các cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp giết mổ đã đối phó bằng cách đầu tư những dây chuyền giết mổ do các doanh nghiệp cơ khí trong nước sản xuất. Giám đốc một công ty cơ khí có trụ sở tại Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, lúc đó doanh nghiệp cơ khí của ông đã từng sản xuất nhiều dây chuyền với yêu cầu đơn giản: giết và mổ, những khâu còn lại thuộc về dây chuyền khác. “Họ chỉ đầu tư như vậy để qua mặt các cơ quan chức năng hơn là hiện đại hoá quy trình sản xuất. Mà có đặt ra những yêu cầu cao hơn, các doanh nghiệp cơ khí trong nước cũng khó đáp ứng”, vị giám đốc này nhận xét.

Ông Nguyễn Tịnh Hiếu, giám đốc công ty cơ khí Định Hưng Phú (quận 6, TP.HCM) bổ sung thêm, một vài doanh nghiệp cơ khí trong nước có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất chuyên về giết mổ gia cầm nhưng vì ít đơn hàng nên giá thành phải cao. Còn các doanh nghiệp nhỏ chỉ sản xuất những dây chuyền đơn giản nhưng không thể cạnh tranh với nhà cơ khí nước ngoài về chất lượng và giá.

Được biết, Changxun bán dây chuyền giết mổ gia cầm công suất 1.000 con/giờ với giá 800 triệu đồng. Trong khi đó, giá một dây chuyền 500 con/giờ do doanh nghiệp cơ khí nội địa sản xuất có giá lên tới 2 tỉ đồng. Theo các doanh nghiệp giết mổ gia cầm, năng lực của các doanh nghiệp cơ khí nội địa chưa sản xuất được dây chuyền công suất lớn từ 1.000 – 2.000 con/giờ.

Ông Hiếu cũng xác nhận, trừ một vài doanh nghiệp cơ khí lớn, phần lớn các doanh nghiệp cơ khí nhỏ hiện nay không đủ kinh nghiệm và chạy theo lợi nhuận nên chất lượng của nhiều chi tiết trên dây chuyền đã bị “hạ chuẩn”, tự đánh mất uy tín với khách hàng.

HOÀNG BẢY – TRỌNG HIỀN

Các tin mới:

4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012
4/4/2012

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang