• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi các nông sản đồng loạt bị rớt giá ở miền Tây

Nguồn tin:  Sài Gòn Tiếp Thị, 01/03/2012
Ngày cập nhật: 2/3/2012

Nhiều loại nông sản đang liên tục giảm giá khiến nông dân ở các tỉnh ĐBSCL bị rối bời trong tính toán sản xuất. Cùng lúc đó, những nhà quản lý, tổ chức sản xuất nông nghiệp tỏ ra lúng túng trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân sao cho có lời trong sản xuất nông nghiệp.

Mía nguyên liệu ở Hậu Giang. Theo thông tin từ các doanh nghiệp ngành mía đường, giá mía ở các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng... đang và còn tiếp tục giảm xuống trong vòng hai tuần tới. Ảnh: Lê Hoàng Yến

Nhà nông chịu thiệt

Ông Trương Văn Hạnh, phó chủ nhiệm hợp tác xã Mỹ Thành (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thở dài: “Giá lúa chất lượng cao các loại hiện chỉ ở mức 5.500 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 4.000 – 4.200 đồng/kg, nhưng hiện cũng ít người mua”. Ông Hạnh cho biết, theo hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), lúa IR 50404 sản xuất trong vụ đông xuân có thể xuất khẩu được, nhưng hiện lâm vào cảnh ế ẩm. “Mới bước vào vụ thu hoạch mà giá cả như vậy, nên nông dân sẽ càng khó hơn khi đến lúc rộ mùa. Cứ sản xuất, kinh doanh trong tình trạng như vậy thì nông dân khó có thể cải thiện được cuộc sống”, ông Hạnh nói.

Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, người chăn nuôi đang bó gối thở dài khi giá heo hơi chỉ ở mức từ 4 – 4,3 triệu đồng/tạ. Ông Lê Văn Bảy ở xã An Thạnh Thuỷ than phiền: từ khi có thông tin một số người đã nuôi heo bằng chất cấm khiến người chăn nuôi điêu đứng vì giá heo không thể khá hơn, người nuôi heo cầm chắc bị lỗ lã. Tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hiện đang rộ mùa thu hoạch hành tím, nhưng giá hành bị “rớt”, chỉ còn từ 4.500 – 5.000 đồng/kg, bằng phân nửa mức giá hồi tết vừa qua, khiến người trồng hành thua lỗ, mọi vốn liếng và công sức của họ đã bỏ ra cho mùa hành năm nay đã biến thành… mây khói. Ông Triệu Minh Dũng, nông dân ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải than: “Hành tím là đặc sản của Vĩnh Châu, nhưng giá cả đầu ra hiện tại chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái, làm cho người trồng không thể dự đoán được bất cứ điều gì”.

Cùng lúc này, đời sống của người trồng mía ở tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng… cũng đang lao đao do giá mía đang và còn tiếp tục giảm xuống trong vòng hai tuần tới – theo thông báo của ngành mía đường mới đây. Ông Trương Văn Hiền, ở xã Hiệp Hưng (Phụng Hiệp – Hậu Giang) ngao ngán: “Nhiều năm nay, người neo mía (không bán sớm) để chờ chữ đường cao thường luôn có lợi, thì năm nay, những người bán mía sớm (từ tháng 8.2011) lại có lợi hơn khoảng 20% so với người bán mía hiện nay”. Ông Hiền cho rằng, đây là một nghịch lý, nhưng người trồng mía biết làm gì hơn khi khó khăn của các nhà máy đường đã buộc người trồng mía phải chia sẻ với họ.

Điệp khúc thị trường thiếu ổn định

Ông Lê Minh Đức, giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An nhìn nhận: “Đời sống của nông dân đang gặp khó khăn, nhưng họ muốn vượt qua cũng không dễ, bởi vì, chi phí sản xuất đầu vào luôn tăng, trong khi giá cả đầu ra không ổn định”. Theo ông Đức, lẽ ra, ngành thương mại cần tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho nông dân có đầu ra đạt hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Đồng, giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang bức xúc: “Khi sản xuất còn nhỏ lẻ, các doanh nghiệp kêu ca rằng, sản phẩm có số lượng nhỏ không thể đáp ứng đủ cho các đối tác mua hàng khi họ có yêu cầu, nhưng khi quy mô sản xuất lớn lên, hàng hoá lại ứ đọng, bị rớt giá… cuối cùng, người chịu thiệt lại là nông dân, thật là bất công!”.

Theo ông Đồng, chuyện sản xuất muối sạch cũng là một thực tế nan giải. Đồng muối ở các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre… trong những năm qua luôn ở trong tình trạng bị ế ẩm. Nhiều năm nay, chất lượng muối được cải thiện bằng các dự án sản xuất muối sạch (muối trắng, sản xuất theo phương pháp trải bạt), thế nhưng, muối nội địa vẫn khó cạnh tranh được với muối nhập khẩu với nhiều lý do khác nhau.

Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, ông Dương Nghĩa Quốc khẳng định: “Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất hiện nay, ngành nông nghiệp có thể sản xuất theo đơn đặt hàng, sản phẩm đủ khả năng đảm bảo năng suất và chất lượng, tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại nằm ở đầu ra của sản phẩm. Để tháo gỡ vướng mắc này, ngành thương mại cần vào cuộc sâu và rộng hơn để cải thiện tình hình. Hạn chế lớn nhất hiện nay là sự gắn kết giữa ngành nông nghiệp và thương mại còn lỏng lẻo, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn thiếu tính ổn định”.

NGỌC TÙNG

Các tin mới:

2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012
2/3/2012

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang