Nguồn tin: Báo Gia Lai, 01/03/2012
Ngày cập nhật:
2/3/2012
Mô hình nuôi tôm càng xanh và trồng nhãn Hương Chi trái vụ được xem là “độc nhất” tại huyện Kbang (Gia Lai). Mô hình này đã giúp cho gia đình ông Phạm Đình Thắng - tổ dân phố 8, thị trấn Kbang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm…
Từ tôm càng xanh độc nhất
Gia đình ông Phạm Đình Thắng, quê ở Hưng Yên vào sinh sống tại huyện Kbang từ năm 1987. Những ngày đầu trên quê hương mới cuộc sống của gia đình ông gặp không ít khó khăn. Song cơ duyên đưa ông Thắng đến với con tôm càng xanh bắt đầu từ năm 2006, khi huyện Kbang có dự án đưa tôm càng xanh vào nuôi thử nghiệm. Khi gia đình ông và một hộ dân khác trên địa bàn huyện được đầu tư hỗ trợ con giống và được cán bộ kỹ thuật nuôi tôm càng xanh hướng dẫn quản lý ao, thức ăn chăm sóc con tôm…, ông Thắng thử vào cuộc. Ban đầu còn bỡ ngỡ trước con tôm, nên những năm đầu nuôi thử nghiệm chưa mang lại hiệu quả kinh tế, tỷ lệ tôm sống thấp và đầu ra gặp nhiều khó khăn, một số hộ bỏ cuộc. Và cuối cùng chỉ có gia đình ông Thắng còn nuôi được tôm càng xanh trên đất Kbang sau khi dự án kết thúc.
Những cây nhãn trái vụ của gia đình ông Thắng. Ảnh: L.N
Nhận thấy đây là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, có thể giúp gia đình thoát được khó khăn, ông Thắng cố gắng tìm tòi, đọc nhiều sách - báo hướng dẫn nuôi tôm và lặn lội vào tận các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ để tham quan, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi tôm. Sau những chuyến đi thực tế, ông Thắng tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng từ 1 ao lên 4 ao với hơn 3.000 m2. Ông Thắng cho biết: “Những năm đầu tỷ lệ tôm sống không cao, trong khi đó chi phí đầu tư lớn nên lãi không được là bao, có vụ chỉ hòa vốn. Năm 2007, tôi lại tiếp tục vào Cần Thơ, Bến Tre để tìm hiểu kỹ thuật và đặt mua con giống. Gia đình quyết định đầu tư hơn 60 triệu đồng để mua máy sục khí ôzôn làm sạch khuẩn trong nước và tăng ôxi cho ao. Từ đó việc nuôi tôm trở nên đơn giản và thuận lợi hơn”.
Theo tìm hiểu, tôm càng xanh là loại thủy sản dễ nuôi, chỉ cần nước sạch, thoáng khí. Vùng có nhiệt độ cao từ 26 độ C đến 32 độ C như Kbang, tôm phát triển rất nhanh. Hiện nay, khâu tiêu thụ sản phẩm của ông Thắng đã đi vào ổn định, thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Hiện tôm càng xanh của gia đình ông thường cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn tại thị xã An Khê, TP. Pleiku… Với 4 ao tôm, chi phí mua gần 50.000 con tôm giống khoảng hơn 30 triệu đồng, cộng thêm chi phí thức ăn, công chăm sóc khoảng 50 triệu đồng, sau 6 - 8 tháng, tôm càng xanh có thể cho thu hoạch đại trà. Giá tôm trên thị trường hiện nay đang dao động trên 300.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Thắng thu lãi từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho mỗi vụ tôm.
Đến… “bắt” nhãn ra trái vụ
Ông Thắng vốn là người năng động, dám nghĩ, dám làm, là người thường tiên phong thực hiện những mô hình mới. Ngoài việc nuôi tôm càng xanh, gia đình ông Thắng còn trồng nhãn Hương Chi trên đất đồi. Tận dụng lợi thế gia đình có diện tích đất sản xuất lớn, trong đó chủ yếu là đất đồi, ông Thắng bàn với vợ thực hiện mô hình trồng thử nghiệm giống nhãn Hương Chi được lấy từ tỉnh Hưng Yên về. Sau 3 năm, nhãn bắt đầu cho bói và thu hoạch gần 1 tấn quả. Thấy giống nhãn Hương Chi quả to, cùi giòn, ăn thơm ngon và đặc biệt rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở Kbang ông tiếp tục mở rộng diện tích. Hiện gia đình ông trồng được hơn 200 gốc nhãn Hương Chi.
Tuy nhiên, do ở tỉnh Gia Lai không phải là “quê hương” của nhãn nên khi vào vụ, sản phẩm nhãn Hương Chi của gia đình ông khó cạnh tranh được với một lượng lớn nhãn được nhập về từ nhiều nơi, nên giá bán thấp, tiêu thụ khó… Do đó, làm sao để có thể tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị của nhãn ông đã tìm tòi, học hỏi từ nhiều nơi và đã “bắt” cây nhãn Hương Chi của gia đình ra quả trái vụ. Ông Thắng tâm sự: “Xuất phát từ ý tưởng, nếu trồng nhãn mà cho thu hoạch chính vụ thì việc tiêu thụ sản phẩm sẽ gặp khó khăn bởi thị trường nhãn được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào rất nhiều, khó cạnh tranh, giá sản phẩm thấp... tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm ép cây ra hoa theo ý muốn của một số nhà vườn tại các tỉnh miền Tây về áp dụng cho nhãn của gia đình ra quả trái vụ”.
Cuối cùng trời cũng không phụ công người, hiện hơn 200 gốc nhãn Hương Chi của gia đình ông đã ra quả trái vụ, thường thu hoạch từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, năng suất đạt cao từ 50 kg đến 200 kg/gốc nhãn. Nhãn ra quả trái vụ đã giúp việc tiêu thụ sản phẩm của gia đình ông dễ dàng hơn. Đồng thời còn bán được với giá cao hơn từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng so với nhãn chính vụ. Hàng năm sau khi trừ chi phí đầu tư phân bón, công chăm sóc, gia đình ông thu lãi được hơn 60 triệu đồng. Không chỉ tiêu thụ nhãn tươi thuận lợi, khi có người đặt hàng cung cấp cây giống, gia đình ông Thắng còn chiết cành nhãn bán cho các hộ dân địa phương với giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/cành.
Với việc dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư và đưa vào nuôi trồng thử nghiệm những mô hình mới, bước đầu đã giúp cho gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần phát triển kinh tế gia đình ổn định, vươn lên làm giàu.
Lê Nam
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.