Nguồn tin: Thanh Niên, 18/02/2012
Ngày cập nhật:
20/2/2012
Nhiều nước vừa cảnh báo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nông sản xuất khẩu của VN, trong đó có cả những thông điệp về việc có thể đóng cửa thị trường nếu tình trạng vi phạm không sớm được cải thiện.
Thanh long, sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam - Ảnh: Diệp đức Minh
Năm 2011, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thắng lớn với tổng kim ngạch lên tới 25 tỉ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 9,2 tỉ USD, góp phần giảm nhập siêu cho đất nước. Năm 2012, ngành nông nghiệp đề ra mục tiêu phấn đấu thu về 25,5 - 26 tỉ USD từ nguồn xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Thế nhưng, tín hiệu xuất khẩu các mặt hàng này trong tháng 1.2012 không mấy khả quan khi mới chỉ thu về 1,8 tỉ USD, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái tới 16,3%.
Theo các chuyên gia kinh tế, để mục tiêu nêu trên trở thành hiện thực, một trong những yếu tố tiên quyết là giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu. Nhưng tình hình đang rất đáng lo ngại khi trong một thời gian ngắn vừa qua, nhiều thông tin bất lợi từ các thị trường xuất khẩu liên tiếp dội về, trong đó có cả những cảnh báo có thể cấm nhập khẩu nông sản của nước ta.
Sau sự kiện gần 600 tấn mật ong VN bị Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ trả lại do nhiễm chất Carbenzamin (thuốc trừ nấm), trong công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan cách đây 2 ngày, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát lưu ý nhiều lô hàng rau quả của VN xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) bị thông báo vi phạm các quy định về ATVSTP và kiểm dịch thực vật do nhiễm vi sinh vật và một số dịch hại.
Theo Bộ trưởng Phát, Tổng hội Sức khỏe và người tiêu dùng của Ủy ban châu Âu thông báo nếu phát hiện thêm 5 trường hợp vi phạm quy định ATVSTP và kiểm dịch thực vật thì EU sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu rau, quả của VN.
Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định nếu EU đóng cửa đối với rau, quả VN, không chỉ dẫn đến việc rau, quả của chúng ta không xuất khẩu sang được các nước này mà uy tín của nông sản VN trên thị trường quốc tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Do mức độ cấp bách và nghiêm trọng của sự việc, ông Phát yêu cầu chỉ xuất khẩu các lô hàng khi đã đảm bảo tốt các yêu cầu theo quy định của EU và đề nghị cơ quan hải quan chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu do cơ quan kiểm dịch thực vật cấp.
Bộ trưởng Phát cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành và cơ quan liên quan vận động, khuyến khích DN liên kết với địa phương và nông dân phát triển các vùng sản xuất rau, quả tập trung theo tiêu chuẩn GAP phục vụ xuất khẩu; đồng thời triển khai thông tư hướng dẫn về điều kiện xuất khẩu đối với rau và quả sang EU.
Cần bắt buộc kiểm dịch nông sản xuất khẩu
“Hiện pháp luật VN mới chỉ quy định yêu cầu kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật mà chưa bắt buộc kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng rau quả xuất khẩu. Cho nên, việc kiểm dịch các lô hàng xuất khẩu nhiều khi hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự giác và ý thức của từng DN. Bên cạnh việc quy hoạch lại vùng trồng rau quả, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, theo tôi, chúng ta phải khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý, bắt buộc các DN phải kiểm dịch thực vật và kiểm tra ATVSTP đối với các lô hàng trước khi xuất đi các nước thì mới cải thiện được tình hình”, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Bộ NN-PTNT, đề xuất.
Quang Duẩn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.