• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tây Ninh: Nhà nông giỏi việc

Nguồn tin:  Báo Tây Ninh, 30/01/2012
Ngày cập nhật: 4/2/2012

Thu nhập của họ mỗi năm từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng (sau khi trừ các chi phí đầu tư). Không chỉ chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình của mình, họ còn góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Đó là những gương mặt tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua của huyện Gò Dầu (Tây Ninh), mà các nhân vật trong bài viết dưới đây là những minh hoạ cụ thể.

Bà Mai Thị Tôm đang xem chất lượng mủ cao su để giao bán

Bà Mai Thị Tôm, sinh năm 1950, ở ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức. Gia đình bà có 13 ha cao su đang cho mủ và 3 ha cây cao su ghép giống, mỗi năm cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Vườn cao su nhà bà đã giúp 15 lao động có việc làm thường xuyên, với mức thu nhập từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Bà Tôm cho biết, trước đây gia đình làm đại lý bán nước đá và nước ngọt, đến năm 1999, mới mua 1 ha đất sản xuất cao su giống. Từ đó nhà có tích luỹ và mua thêm đất trồng cao su. Mặc dù cuộc sống dư dả và tuổi tác đã ngoài sáu mươi, nhưng bà chưa muốn nghỉ ngơi. Hằng ngày, bà Tôm vẫn mặc trang phục lao động, đi chiếc xe gắn máy cũ kỹ đến vườn cao su cùng với những người làm công trực tiếp chăm sóc cây trồng, hoặc xem công cạo mủ… Vừa là chủ, bà vừa là người hướng dẫn kỹ thuật về ghép và chăm sóc cây cao su giống cho nhân công. Nếu bà không trực tiếp đến vườn ươm giống cũng đồng nghĩa là họ không có việc làm. Là người giàu có, bà Tôm rất tích cực giúp đỡ người nghèo. Gia đình bà đã giúp đỡ 10 hộ nghèo ở địa phương bằng cách cho mượn vốn không tính lãi từ 4 đến 7 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều năm qua, gia đình bà đã cho hai hộ nông dân mượn một mẫu ruộng mà không thu một khoản tiền nào. Bà cũng cho một hộ mua bán đồ tạp hoá mượn không mặt bằng phía trước nhà mình (cặp quốc lộ 22B).

Bà Tôm cũng rất nhiệt tình đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội. Ông Trương Anh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Đức cho biết, mỗi năm gia đình bà Tôm đóng góp các khoản tiền do địa phương vận động khoảng 10 triệu đồng. Vừa qua bà đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Tây Ninh lần III (2007 - 2011).

Ông Trần Duy Khắn (bên trái) đang thăm vườn cao su

Ông Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Đức cũng đưa chúng tôi đến ấp Bến Mương thăm cơ ngơi của ông Trần Duy Khắn (sinh năm 1952). Đó là một ngôi biệt thự xinh xắn nằm giữa vườn cao su thanh vắng. Ông Khắn cùng vợ vừa đọc báo, vừa ngắm đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới ao nhà. Qua câu chuyện thân mật, ông Khắn kể: lúc mới giải phóng ông làm ruộng và trồng hoa màu. Nhờ ông chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng trọt qua sách báo nên cây trồng của ông luôn đạt năng suất cao. Dần dần có tích luỹ ông mua thêm ruộng đất. Hiện gia đình ông Khắn có 10 ha cao su đang thu hoạch, mỗi năm đem lại lợi nhuận hơn một tỷ đồng, chưa kể nguồn lợi từ 2,5 ha ruộng lúa. Số ruộng ấy, từ năm 1996 đến nay ông không sản xuất mà cho một số nông dân ở ấp Trà Võ mượn. Vợ chồng ông Khắn chỉ có hai người con đều đã đi du học nước ngoài. Ông Khắn rất thích nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách báo và còn làm quen internet. Đã ba lần ông Khắn được chọn làm đội trưởng đội tuyển của tỉnh Tây Ninh đi tham dự hội thi “Nhà nông đua tài” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Bình quân mỗi năm gia đình ông Khắn đóng góp cho các khoản từ thiện xã hội ở địa phương hơn 5 triệu đồng. Gia đình ông cũng từng đóng góp hơn 10 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Tuy chưa có thu nhập thuộc hàng tỷ phú như ông Khắn, bà Tôm nhưng anh Ngô Văn Việt (sinh năm 1965) ở ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước cũng là một trong những nông dân sản xuất giỏi của huyện Gò Dầu. Anh Việt đã đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, với đề tài: “Máy bào khổ qua lát”.

Ở nông thôn, nhưng nhà không có ruộng đất sản xuất, lúc mới ra riêng vợ chồng anh Việt gặp nhiều khó khăn. Thấy ở địa phương có nhiều người trồng đồ hàng bông, anh Việt quyết định làm nghề mua bán hàng bông. Anh quan sát thấy những lúc hàng ế ẩm, nhiều nông dân phải đổ bỏ các loại rau củ quả nhỏ, eo đèo. Còn loại “đẹp” có lúc cũng bán rẻ như bèo, nhất là với mặt hàng khổ qua. Khi biết được một số cơ sở chế biến hàng nông sản ở Thành phố Hồ Chí Minh thu mua khổ qua khô, anh Việt chuyển qua hướng này. Từ đó, anh đi mua khổ qua, kể cả khổ qua eo, đèo, rồi thuê người đến nhà xắt lát phơi khô đem đi thành phố bán. Mặt hàng khổ qua khô của anh bán rất chạy. Lúc đó chỉ làm thủ công bằng cách xắt tay, phơi nắng trời, nên năng suất thấp và chất lượng khổ qua khô cũng không đảm bảo. Từ đó anh Việt suy nghĩ phải làm thế nào đó để việc xắt lát khổ qua được nhanh hơn và phơi mau khô hơn, chất lượng bảo đảm hơn. Qua một thời gian suy nghĩ, anh Việt quyết định mua vật liệu về chế tạo máy bào khổ qua lát (còn gọi máy xắt lát khổ qua, hay máy thái khổ qua). Máy vận hành bằng mô tơ điện. Khung máy làm bằng sắt và lắp đặt các chi tiết: mô tơ điện, trục chuyển trung hoà, hai lưỡi dao, 6 ống sắt tròn phía trên mặt khung máy để bỏ khổ qua trái vào. Không chỉ xắt lát khổ qua, máy của anh còn xắt được nhiều loại củ quả khác. Công suất của máy: mỗi giờ xắt được từ 400 - 500 kg khổ qua trái, tương đương 20 - 30 công nhân xắt bằng tay. Cùng với việc chế tạo máy bào khổ qua, để chủ động và kịp thời phơi khổ qua xắt lát bằng máy, anh Việt thiết kế và đầu tư làm các lò sấy. Từ khi chế tạo máy bào khổ qua và làm hệ thống lò sấy đến nay, mỗi ngày cơ sở của anh Việt sản xuất được hơn 100 kg khổ qua khô (cứ 18 kg khổ qua trái, sau khi xắt lát, sấy xong còn lại 1 kg khổ qua khô). Hiện nay mặt hàng khổ qua khô của cơ sở anh Việt chủ yếu tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Việt đang cho khổ qua vào máy bào

Ngoài việc sơ chế khổ qua khô, cơ sở của anh Việt còn sơ chế các loại rau củ quả khác, như dưa leo, bầu, bí… (Với những loại này, anh thuê người làm thủ công). Mỗi năm gia đình anh Việt thu nhập trên 120 triệu đồng (sau khi trừ các chi phí). Cuộc sống gia đình hiện rất ổn định, cơ sở của anh Việt còn góp phần giải quyết cho 10 lao động có việc làm thường xuyên, đồng thời góp phần đáng kể vào việc tiêu thụ một lượng lớn nông sản phẩm của nông dân trong khu vực.

D.H

Các tin mới:

4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012
4/2/2012

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang